Trường Đại học Kinh tế quốc dân tăng học phí, ngành cao nhất 22 triệu đồng/năm

Khánh Sơn/VTC News, Theo VTC News 15:32 07/08/2024
Chia sẻ

Năm học 2024 - 2025, trường Đại học Kinh tế quốc dân dự kiến áp dụng mức học phí chương trình chuẩn từ 16 - 22 triệu đồng/năm học.

Dưới đây là học phí trường Đại học Kinh tế quốc dân năm 2024:

Trường Đại học Kinh tế quốc dân tăng học phí, ngành cao nhất 22 triệu đồng/năm- Ảnh 1.

Học phí chương trình đào tạo chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2024.

Theo đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 được công bố hồi tháng 4, trường Đại học Kinh tế Quốc dân áp dụng mức học phí hệ chính quy chương trình chuẩn từ 16-22 triệu đồng/năm học (tăng từ 1 - 2 triệu đồng/năm học so với năm 2023), tùy ngành/chương trình học.

Hiện, trường Đại học Kinh tế quốc dân chưa công bố mức thu các chương trình định hướng ứng dụng hay các chương trình bằng tiếng Anh.

Trường cũng nêu rõ, lộ trình tăng học phí tối đa 10% cho từng năm và thực hiện theo Nghị định 81 của Chính phủ.

Trường Đại học Kinh tế quốc dân cũng áp dụng các loại học bổng như: Học bổng khuyến khích học tập và học bổng từ các doanh nghiệp. Cụ thể, với học bổng khuyến khích học tập được bố trí tối thiểu bằng 8% tổng thu học phí của trường. Riêng với sinh viên năm 4, trong kỳ I, quỹ học bổng được bố trí 16% nguồn thu học phí của khóa, nhóm ngành tương ứng và học kỳ 2 không bố trí học bổng khuyến khích học tập.

Với học bổng từ các doanh nghiệp, là học bổng do các tổ chức doanh nghiệp, cựu sinh viên, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Học bổng loại này có thể cấp qua trường, khoa, viện hoặc qua các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể được cấp thường niên hoặc đột xuất theo yêu cầu và điều kiện của đơn vị tài trợ.

Năm nay, trường Đại học Kinh tế quốc dân dự kiến tuyển 6.200 chỉ tiêu và 60 ngành/chương trình đào tạo.

Trường tuyển 3 phương thức tuyển sinh gồm: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển thẳng, xét tuyển theo đề án riêng. Trong đó, trường giảm tỷ lệ tuyển sinh bằng điểm thi tốt nghiệp THPT xuống còn 18% (năm 2023 là 25%). Đồng thời, trường tăng tỷ lệ xét tuyển theo đề án riêng lên 80%. Còn lại 2% cho việc tuyển thẳng.

Trường mở 6 ngành mới, chủ yếu thuộc lĩnh vực kỹ thuật, gồm: Khoa học dữ liệu (thuộc lĩnh vực Toán và thống kê), Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Trí tuệ nhân tạo, An toàn thông tin (lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin), Quan hệ lao động (lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày