Trường đại học hút thí sinh nộp hồ sơ xét học bạ ngay khi nới lỏng giãn cách xã hội

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 29/04/2020

"Nộp hồ sơ xét tuyển ở đợt đầu, cơ hội trúng tuyển cao hơn vì qua các đợt sau tỉ lệ cạnh tranh và mức điểm xét tuyển sẽ tăng. Hơn nữa, với những thay đổi về kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, xét tuyển học bạ giúp em yên tâm hơn về cơ hội vào đại học".

Đó là những chia sẻ của thí sinh Bảo Trang – trường THPT Gia Định (TP.HCM) ngay sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển học bạ 5 học kỳ tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF).

Xét tuyển linh hoạt trước những thay đổi

Ngay từ đầu tháng 3, UEF đã bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển học bạ. Đây là phương thức tuyển sinh riêng của trường, qua các năm đều thu hút thí sinh quan tâm bởi nhiều ưu điểm. Đặc biệt trước thay đổi thời gian và tính chất của kỳ thi THPT quốc gia, phương thức xét học bạ tiếp tục phát huy tác dụng giảm bớt áp lực học tập, thi cử, "tinh giản" quá trình xét tuyển nếu thí sinh phải trải qua thêm 1 kỳ thi riêng để xét tuyển đại học do các trường tổ chức…

Trường đại học hút thí sinh nộp hồ sơ xét học bạ ngay khi nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 1.

Nhiều lượt thí sinh nộp hồ sơ xét học bạ

Trong thời gian chờ đợi nộp hồ sơ, bạn Minh Anh – THPT Lê Quý Đôn (Long An) cho biết: "Điểm học bạ của em khá cao, em được thầy cô UEF tư vấn ngoài cơ hội trúng tuyển ngành em thích là Marketing thì mức điểm này còn có cơ hội nhận được học bổng 50% học phí. Những thông tin này càng làm em tin tưởng hơn vào quyết định của mình".

Trường đại học hút thí sinh nộp hồ sơ xét học bạ ngay khi nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 2.

Thí sinh được tư vấn cặn kẽ trước khi đăng ký xét tuyển

Đến thời điểm hiện tại, thí sinh cả nước đã có bảng điểm hoàn chỉnh của 5 học kỳ THPT (không bao gồm học kỳ 2 lớp 12). Vì thế, các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn phương thức xét tuyển điểm học bạ 5 học kỳ vào UEF. Với những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020 vẫn có thể nộp hồ sơ ngay trong đợt đầu tiên này. Sau đó, các bạn được tiếp tục bổ sung bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, hoàn thành hồ sơ và các thủ tục cần thiết khác để được công nhận kết quả trúng tuyển.

Nhiều ưu điểm của môi trường học tập

Ngoài việc xét tuyển học bạ là phương án "cởi bỏ" áp lực trước những biến động trong kỳ tuyển sinh năm nay, nhiều phụ huynh, thí sinh đến nộp hồ sơ cho biết môi trường học tập UEF là yếu tố quan trọng tác động đến quá trình chọn trường đăng ký. Từ việc đầu tư cho ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, đào tạo kỹ năng đến đảm bảo vấn đề thực tập, việc làm,… là lý do nhiều phụ huynh đưa ra quyết định chọn trường.

Khá quan tâm đến môi trường học tập kỹ năng cho con em mình, một phụ huynh của thí sinh THPT Lê Trọng Tấn (TP.HCM) cho biết: "Dù đi nộp hồ sơ thay cho nhưng bản thân tôi cũng đã tìm hiểu khá kỹ về trường. Bên cạnh vị trí thuận lợi cho quá trình di chuyển, UEF còn có các chương trình đào tạo kỹ năng cho sinh viên, giúp các em sau này hòa nhập tốt với công việc. Cháu thích trường, tôi cũng ủng hộ và đi đăng ký hồ sơ sớm".

Trường đại học hút thí sinh nộp hồ sơ xét học bạ ngay khi nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 3.

Môi trường học tập quốc tế là một trong những yếu tố thu hút thí sinh

Với thí sinh Bảo Trang vì được các anh chị khóa trên giới thiệu nên cũng quyết định nộp hồ sơ sau khi nắm rõ điều kiện tuyển sinh và tháo gỡ được khúc mắc về vấn đề việc làm sau khi ra trường. Hàng năm, Nhà trường đều tổ chức ký kết hợp tác với các doanh nghiệp gắn với lĩnh vực ngành nghề đào tạo. Kênh thực tập, việc làm cho sinh viên vì thế được mở rộng, giúp phụ huynh, sinh viên yên tâm khi chọn UEF là nơi khởi đầu tương lai.

Riêng thí sinh Hoàng Trí – THPT Trần Văn Giàu (TP.HCM), vốn yêu thích ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, gia đình lại làm về lĩnh vực du lịch, bạn hy vọng nắm chắc cơ hội trúng tuyển vào ngành học này bằng nỗ lực học tập thời phổ thông của mình. Hoàng Trí cho biết: "Các ngành học về du lịch – khách sạn, ngoài chuyên môn, theo em ngoại ngữ là yếu tố quan trọng để thành công. Bản thân em học tiếng Anh cũng chưa tốt lắm nhưng với chương trình đào tạo tiếng Anh 7 cấp độ cùng các hoạt động giao lưu quốc tế của UEF, em tin mình sẽ cải thiện tốt vốn ngoại ngữ nên em chọn xét tuyển vào trường".

Được biết, UEF nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đợt 1 đến ngày 30/6. Với phương thức này, thí sinh có thể đăng ký 24 ngành đào tạo của trường. Đặc biệt, với điểm học bạ cao, các bạn còn có cơ hội nhận được nhiều suất học bổng hấp dẫn trị giá 25%, 50% thậm chí lên đến 100% học phí. Đây cũng là một chính sách có thể giảm tải gánh nặng tài chính mùa Covid đối với nhiều bạn.