Trước trận gặp Việt Nam, bóng đá Trung Quốc rối ren khi CLB lớn nhất sắp giải thể vì vỡ nợ

TIỂU MÃ, Theo PL&BĐ 10:39 18/09/2021

Khi ĐTQG còn đang gặp muôn vàn khó khăn ở vòng loại World Cup, những người đứng đầu ngành bóng đá Trung Quốc còn phải đau đầu vì một lý do khác.

Tờ Sina vừa đăng tải những thông tin cực kỳ quan trọng liên quan tới cả ĐTQG Trung Quốc lẫn số phận của giải đấu Super League 2021. Theo đó, CLB Quảng Châu - đội bóng lớn giàu truyền thống nhất, sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch đang khoác áo tuyển Trung Quốc, vừa tuyên bố sẵn sàng rút lui khỏi giải Super League bởi lý do khủng hoảng tài chính.

Sina cho hay, trong ngày 17/9, ban điều hành của CLB Quảng Châu đã có buổi làm việc với ban điều hành giải Super League. Tại đây, phía CLB Quảng Châu thông báo rằng họ đã rơi vào hoàn cảnh sắp bị phá sản và giải thể đội bóng, nên muốn rút khỏi giải Super League. Sina cho rằng đây là "đòn tàn khốc" giáng vào nền bóng đá Trung Quốc.

"Giám đốc điều hành của CLB Quảng Châu đã đến Bắc Kinh, gặp gỡ ban điều hành của giải Super League để giải thích về tình hình của đội bóng. Thực trạng đang rất phũ phàng nhưng CLB Quảng Châu đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất" - đại diện của CLB Quảng Châu thông báo trước truyền thông.

Trước trận gặp Việt Nam, bóng đá Trung Quốc rối ren khi CLB lớn nhất sắp giải thể vì vỡ nợ - Ảnh 1.

CLB Quảng Châu đã sẵn sàng giải thể

Nếu CLB Quảng Châu bỏ giải Super League, LĐBĐ Trung Quốc đối mặt với bài toán rất đau đầu. Liệu tất cả các trận trước của CLB Quảng Châu sẽ bị hủy, hay các đội bóng đối đầu họ sẽ được xử thắng 3-0, mùa giải này sẽ kết thúc ra sao… vẫn đang là bài toán hóc búa với CFA.

Nếu CLB Quảng Châu giải thể vì vỡ nợ, đó sẽ là "vết đen" của bóng đá Trung Quốc. Nên nhớ, CLB Quảng Châu chính là đội bóng thành công nhất, giàu truyền thống nhất trong lịch sử giải Super League. Họ từng 8 lần vô địch Super League, 2 lần đăng quang AFC Champions League. Thậm chí, CLB Quảng Châu còn được coi là hình ảnh đại diện cho giải Super League.

Trước trận gặp Việt Nam, bóng đá Trung Quốc rối ren khi CLB lớn nhất sắp giải thể vì vỡ nợ - Ảnh 2.

Nếu CLB Quảng Châu giải thể, tương lai của nhiều tuyển thủ Trung Quốc trong đó có cầu thủ nhập tịch Elkeson sẽ bị đặt dấu hỏi

Ngoài việc ảnh hưởng tới giải quốc nội thì việc CLB Quảng Châu giải thể còn gây tác động lớn tới ĐTQG bởi một loạt tuyển thủ như thủ môn Liu Dianzuo, Zhang Linpeng, Tyias Browning, Gao Zhunyi, Wei Shihao hay các ngôi sao nhập tịch như Elkeson, Alan, Aloísio, Fernandinho không biết sẽ đi đâu về đâu. Liệu nhóm cầu thủ này còn đủ tinh thần để chiến đấu ở ĐTQG hay không trong bối cảnh CLB chủ quản sắp giải thể?

Theo Sina, Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc Chen Xuyuan vẫn bày tỏ hy vọng rằng, dù đứng trước cơ hội mong manh, liên đoàn có thể tìm ra một giải pháp để "cứu" CLB Quảng Châu. Song đến nay, giải pháp này là gì vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.