Trước khi mất, Avicii từng bị viêm tụy vì uống rượu và ngừng lưu diễn để chăm sóc sức khỏe

Tee, Theo Helino 06:11 21/04/2018

Avicii từng chia sẻ về những vấn đề sức khỏe của anh trước khi qua đời.

Ngày 20/4, Avicii đã qua đời khi chỉ mới ở độ tuổi 28. Tuy nguyên nhân cái chết chưa được công bố, nhưng trước đây, DJ nổi tiếng từng chia sẻ về những vấn đề sức khỏe mà anh gặp phải.

Năm 2016, Avicii đã phải ngừng lưu diễn để tập trung chăm sóc sức khỏe. Anh bị viêm tụy vì nguyên nhân uống rượu quá nhiều. Trước đó vào năm 2014, DJ này đã phải phẫu thuật bỏ túi mật và ruột thừa.

Trước khi mất, Avicii từng bị viêm tụy vì uống rượu và ngừng lưu diễn để chăm sóc sức khỏe - Ảnh 2.

Avicii.

Avicii kể với trang THR vào năm 2016, một trong những bài phỏng vấn cuối cùng của anh: "Đối với tôi, ngừng lưu diễn là điều tôi phải làm vì sức khỏe của mình. Không phải những show diễn hay âm nhạc, những điều xoay quanh việc làm một nghệ sĩ mới là điều không phù hợp với tính cách tự nhiên của tôi. Nhìn chung tôi là một người hướng nội. Làm một nghệ sĩ là điều rất khó khăn đối với tôi. Tôi nghĩ mình đã chịu đựng quá nhiều năng lượng tiêu cực".

Theo THR, vào thời điểm đó Avicii có gương mặt trông rất xanh xao, hốc hác và không được khỏe mạnh. Dù vậy, anh vẫn tự nhận lúc đó mình cảm thấy "vui vẻ" và "tự do" khi có cơ hội được dành thời gian chú trọng vào bản thân mình.

Một năm sau, Avicii đã cập nhật tình hình với đài BBC Radio 1: "Đây là năm đầu tiên tôi cảm thấy mình có thể sống một cách bình thường sau khoảng 8 năm, vì thế thật sự tuyệt khi có được 1 năm nghỉ ngơi thế này".