Tiền đạo Việt kiều Alexander Đặng tiết lộ nỗi lo nếu về Việt Nam thi đấu

Nara, Theo Trí Thức Trẻ 14:35 06/05/2019

Tiền đạo Việt kiều Alexander Đặng là cầu thủ duy nhất được quan tâm trong chuyến đi châu Âu lần này của HLV Park Hang-seo. Sau khi "xem giò" Alex tối 5/5, HLV Park Hang-seo sẽ về nước và lên kế hoạch cho chuyến đi tiếp theo trong thời gian tới.

Một chút thất vọng trong trận đấu với Sanderfjord, khi tiền đạo Alexander Đặng không thể lập công cho đội nhà vào ngày HLV Park Hang-seo dự khán. Nhưng chân sút 29 tuổi vẫn rất vui vẻ và lạc quan. Anh tỏ ra háo hức trước cơ hội được khoác áo ĐT Việt Nam:

"HLV Park đã ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu. Chúng tôi sẽ trò chuyện vào tối nay và hãy chờ xem điều gì sẽ đến sau cuộc nói chuyện. Thật là một cơ hội lớn, HLV Park đã đi một chặng đường dài từ Việt Nam đến đây để gặp gỡ tôi".

Tiền đạo Việt kiều Alexander Đặng tiết lộ nỗi lo nếu về Việt Nam thi đấu  - Ảnh 1.

Alexander Đặng được đánh giá có khả năng tranh chấp tốt, mạnh mẽ, nhiệt tình tuy nhiên hơi thiếu tốc độ.

29 tuổi, cao 1m84, thi đấu ở vị trí tiền đạo, có bố là người Việt Nam, mẹ người Na Uy, Alex Đặng mới có dịp về Việt Nam một lần. Bên cạnh sự háo hức, chân sút này không tránh khỏi chút lo lắng:

"Nếu tôi nhận lấy cơ hội này, đó sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời. Mọi thứ phía trước rất thú vị. Nhưng sẽ có những khác biệt về mặt văn hóa cũng như khí hậu. Tôi được biết ở Việt Nam nhiệt độ thường lên tới 35 độ C. Tại Ågotnes nơi tôi sống hiếm khi có những ngày nắng chói chang kiểu như thế".

Cuộc trao đổi giữa HLV Park Hang-seo và Alexander Đặng diễn ra tại Sanderfjord, nơi tiền đạo 29 tuổi cùng CLB Nest-Sotra thi đấu vòng 6 giải hạng Hai Na Uy. Sau đó, chân sút này sẽ trở về Agotnes để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.

Alexander Đặng đã ghi được 2 bàn sau 6 trận cho Nest-Sotra mùa giải này. Nhiều nhất trong số các tiền đạo.