Trước khi chọn ngành bán dẫn, học sinh THPT nên trả lời 5 câu hỏi này

Theo Thanh niên Việt
Chia sẻ

Bán dẫn đang trở thành lựa chọn được nhiều bạn trẻ quan tâm, nhưng trước khi đưa ngành học này vào danh sách nguyện vọng, học sinh nên nhìn kỹ từ cơ hội việc làm, mức độ phù hợp của bản thân đến hướng chuyên môn và lộ trình học phía trước.

Những câu chuyện về chip, AI, nhà máy bán dẫn hay nhu cầu nhân lực công nghệ cao khiến bán dẫn ngày càng quen thuộc với học sinh THPT. Đây cũng là một trong những ngành được nhắc đến nhiều khi nói về các lĩnh vực công nghệ của tương lai.

Tuy nhiên, một ngành đang có nhiều cơ hội chưa chắc đã phù hợp với tất cả mọi người. Trước một lựa chọn có thể ảnh hưởng đến bốn năm đại học và con đường nghề nghiệp sau này, điều cần thiết không phải là "chốt" thật nhanh mà là hiểu đủ rõ mình đang lựa chọn điều gì.

Nếu đang cân nhắc Công nghệ bán dẫn, dưới đây là 5 câu hỏi học sinh nên thử trả lời trước khi quyết định.

1. Cơ hội việc làm có thực sự rộng mở?

Khi tìm hiểu bán dẫn, học sinh dễ bắt gặp những dự báo về nhu cầu nhân lực lớn trong những năm tới. Đây là tín hiệu tích cực, nhưng những con số dự báo chỉ nên là điểm bắt đầu.

Điều đáng quan tâm hơn là thị trường bán dẫn trong và ngoài nước đang phát triển như thế nào, những doanh nghiệp nào đang hoạt động trong lĩnh vực này và họ cần gì ở nguồn nhân lực trẻ.

Học sinh có thể chủ động tìm hiểu các doanh nghiệp thiết kế vi mạch, sản xuất, đóng gói, kiểm thử đang có mặt tại Việt Nam; theo dõi những tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới; đọc thông tin tuyển dụng để xem nhà tuyển dụng thường yêu cầu những kiến thức, kỹ năng và ngoại ngữ nào.

Bán dẫn là ngành công nghiệp có tính toàn cầu cao. Do đó, cơ hội nghề nghiệp không chỉ giới hạn ở thị trường trong nước mà còn rộng mở tại những thị trường công nghệ lớn trên thế giới, miễn là người học được chuẩn bị đầy đủ năng lực chuyên môn và khả năng hội nhập.

2. Mình có thực sự phù hợp với ngành bán dẫn?

Cơ hội nghề nghiệp có thể khiến bạn chú ý tới một ngành, nhưng khả năng theo đuổi lâu dài lại phụ thuộc nhiều hơn vào chính bản thân.

Bán dẫn là lĩnh vực kỹ thuật nên Toán, Vật lý, tư duy logic và khả năng phân tích là những nền tảng quan trọng. Người học cũng cần sự chính xác, kiên trì và tỉ mỉ.

Trước khi chọn ngành bán dẫn, học sinh THPT nên trả lời 5 câu hỏi này - Ảnh 1.

Tìm hiểu kỹ càng về ngành Công nghệ bán dẫn và sự phù hợp của bản thân giúp bạn đưa ra lựa chọn đúng đắn cho con đường tương lai.

Hãy thử tự hỏi: Bạn có tò mò về cách điện thoại, máy tính hay các thiết bị điện tử hoạt động? Có thích những bài toán cần suy luận nhiều bước? Có sẵn sàng tiếp tục học sâu hơn về Toán, Vật lý, điện – điện tử hoặc lập trình khi bước vào đại học?

Điều đó không có nghĩa chỉ những bạn cực giỏi Toán, Lý mới có thể học bán dẫn. Quan trọng hơn là bạn có nền tảng tương đối tốt, hứng thú với công nghệ và sẵn sàng dành thời gian để học những kiến thức ngày càng chuyên sâu.

3. Mình muốn tìm hiểu sâu hơn hướng nào trong bán dẫn?

"Làm chip" thực tế là một cách nói rất rộng.

Bên trong ngành bán dẫn có nhiều hướng khác nhau như thiết kế vi mạch, thiết kế hệ thống, chế tạo, vật liệu, đóng gói hay kiểm thử. Mỗi hướng liên quan tới những nhóm kiến thức, công cụ và công việc khác nhau.

Nếu hứng thú với logic, lập trình và việc xây dựng các hệ thống điện tử, bạn có thể muốn tìm hiểu sâu hơn về thiết kế. Nếu yêu thích Vật lý, vật liệu, máy móc hay môi trường sản xuất, các hướng liên quan tới quy trình, chế tạo hoặc thiết bị có thể gần với sở thích hơn.

Việc chủ động tìm hiểu trước các hướng chuyên môn sẽ giúp bạn hình dung rõ ràng hơn về chương trình học.

Thay vì chỉ nhìn vào tên trường hay điểm chuẩn, hãy thử đọc khung chương trình đào tạo, xem ngành có những hướng chuyên sâu nào và sinh viên sẽ học gì trong từng giai đoạn.

4. Chương trình đào tạo có giúp mình đạt năng lực doanh nghiệp cần?

Sau khi hiểu ngành và hiểu bản thân, câu hỏi tiếp theo nên dành cho nơi mình sẽ học.

Với một ngành mang tính kỹ thuật cao như Công nghệ bán dẫn, học sinh và phụ huynh nên tìm hiểu thêm: trường có phòng thí nghiệm, phòng sạch và các công cụ chuyên ngành hay không? Sinh viên được làm dự án từ khi nào? Có cơ hội tham gia nghiên cứu, tiếp xúc với chuyên gia và doanh nghiệp không? Ngoại ngữ và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế được chuẩn bị ra sao?

Trước khi chọn ngành bán dẫn, học sinh THPT nên trả lời 5 câu hỏi này - Ảnh 2.

Với ngành Công nghệ bán dẫn, cơ hội thực hành và kết nối doanh nghiệp có vai trò quan trọng giúp hình thành năng lực nghề nghiệp.

Một chương trình phù hợp không chỉ giúp sinh viên "học xong các môn", mà cần từng bước đưa người học tiến gần hơn tới những năng lực mà môi trường nghề nghiệp thực tế yêu cầu.

5. Lộ trình học nào phù hợp với sự chuẩn bị của mình?

Ngoài phương án học đại học trong nước, một số học sinh cũng quan tâm tới việc du học tại những quốc gia có hệ sinh thái bán dẫn phát triển để mở rộng cơ hội thực hành, trải nghiệm thực tế và nghề nghiệp.

Tuy nhiên, du học ngay từ năm nhất lại đặt ra những bài toán khác: chi phí cho bốn năm, ngoại ngữ, khả năng thích nghi với môi trường mới và việc phải sống xa gia đình ngay sau khi kết thúc THPT.

Không có một lộ trình đúng cho tất cả mọi người. Điều quan trọng là học sinh và gia đình cân nhắc được mức độ sẵn sàng về học tập, tâm lý và tài chính sau đó chọn phương án phù hợp thay vì chạy theo một mô hình chỉ vì nghe hấp dẫn.

Khi 5 câu hỏi đã rõ, việc chọn trường cũng cụ thể hơn

Khi đã lần lượt nhìn vào thị trường, bản thân, hướng chuyên môn, môi trường đào tạo và điều kiện của gia đình, học sinh sẽ có một bộ tiêu chí rõ ràng hơn để quyết định theo đuổi ngành Công nghệ bán dẫn và lựa chọn trường đại học phù hợp.

Một trong những mô hình đang được triển khai theo hướng kết hợp đào tạo trong nước và trải nghiệm học tập quốc tế là Gachon University Program, chương trình đào tạo ngành Công nghệ bán dẫn hợp tác giữa Trường Đại học FPT và Đại học Gachon, Hàn Quốc theo lộ trình 2+2.

Hai năm đầu tại Việt Nam, sinh viên học kiến thức cơ bản về ngành, ngoại ngữ Anh - Hàn và kỹ năng công dân toàn cầu, đồng thời kết nối với các doanh nghiệp bán dẫn ở Việt Nam là đối tác của Gachon University Program.

Hai năm cuối tại Hàn Quốc, sinh viên chuyển tiếp sang Đại học Gachon học tập chuyên sâu theo hai hướng Thiết kế hệ thống bán dẫn và Kỹ thuật bán dẫn, thực hành trong phòng sạch, làm dự án thực tế và tiếp xúc với môi trường công nghiệp ở đất nước hàng đầu thế giới về chip nhớ.

Trước khi chọn ngành bán dẫn, học sinh THPT nên trả lời 5 câu hỏi này - Ảnh 3.

Gachon University Program mang đến lộ trình học tập 2 năm tại Việt Nam, 2 năm tại Hàn Quốc và lấy bằng cử nhân của Đại học Gachon.

Đại học Gachon hiện nằm trong nhóm 451–500 đại học tốt nhất thế giới theo Times Higher Education 2027 và là đại học đầu tiên thành lập Trường Bán dẫn tại Hàn Quốc. Nhà trường xây dựng hệ thống phòng sạch với tổng diện tích khoảng 360 m², cùng các phòng thí nghiệm và thiết bị hiện đại phục vụ đào tạo, nghiên cứu.

Đại học Gachon nằm tại Seongnam, Gyeonggi, gần Pangyo Techno Valley – một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo nổi bật của Hàn Quốc. Vị trí này giúp người học có thêm điều kiện quan sát, tìm hiểu và kết nối với hệ sinh thái công nghệ bên ngoài giảng đường.

Nhờ sự hỗ trợ chi phí từ Tập đoàn FPT và Đại học Gachon, Gachon University Program có mức học phí rất hợp lý. Chương trình cũng triển khai nhiều mức học bổng lên tới 100% học phí giai đoạn tại Việt Nam dành cho học sinh có thành tích học tập tốt.

Chọn ngành ở tuổi 18 không đòi hỏi bạn phải biết chính xác mình sẽ trở thành ai sau bốn năm. Nhưng một quyết định tốt nên bắt đầu bằng việc hiểu ngành, hiểu bản thân và hiểu môi trường mình sẽ học tập.

Với bán dẫn cũng vậy, đừng chọn chỉ vì đây là lĩnh vực đang được quan tâm. Hãy chọn khi bạn đã đủ yêu thích để muốn tìm hiểu sâu hơn và tìm được một lộ trình phù hợp để biến đam mê công nghệ thành năng lực nghề nghiệp trong tương lai.

Tìm hiểu thêm về Gachon University Program:

Website: tại đây

Fanpage: tại đây

Hotline: 024 7306 2289 (HN) | 028 7890 0289 (TP.HCM)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày