Trung thu truyền thống ở trường quốc tế như thế nào?

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 26/09/2018

Liệu trường quốc tế có tổ chức ngày lễ Trung thu cho các em học sinh như các trường khác ở trong nước hay không? Nếu đó là thắc mắc của bạn thì chuyến dạo chơi ở trường quốc tế Anh Việt - BVIS Hà Nội sẽ đem lại một câu trả lời hoàn toàn bất ngờ.

Tái hiện không gian truyền thống

Ngay từ những ngày đầu tuần, rất nhiều đèn lồng, đèn ông sao đã được trang trí tại các lớp học và hành lang. Đây đều là sản phẩm do chính các em học sinh làm dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Vừa tự tay làm, các em vừa được thầy cô giảng về ý nghĩa của những món đồ chơi, đồ trang trí này trong ngày lễ Trung thu.

Bên cạnh đó, đối với các em học sinh tại BVIS Hà Nội, một trong những kỷ niệm thú vị nhất của mùa Trung thu năm nay có lẽ là việc được tự làm bánh nướng bánh dẻo. Món bánh này tuy quen thuộc với nhiều học sinh Việt Nam nhưng lại vô cùng mới mẻ với các em học sinh quốc tế và các thầy cô giáo nước ngoài tại trường. Những hoạt động như vậy, hơn bao giờ hết, giúp các em hòa nhập nhanh hơn với môi trường bản địa và hiểu thêm nhiều nét thú vị trong văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Trung thu truyền thống ở trường quốc tế như thế nào? - Ảnh 1.

Các em học sinh trường quốc tế Anh – Việt BVIS Hà Nội tự tay làm bánh nướng, bánh dẻo

Trung thu truyền thống ở trường quốc tế như thế nào? - Ảnh 2.

Học sinh được giảng về ý nghĩa và tự tay làm các đồ chơi ngày Trung thu

Trong ngày lễ Trung thu, không điều gì ý nghĩa hơn việc được cùng chia sẻ niềm vui cùng các thành viên trong gia đình. Các em học sinh tại trường quốc tế Anh Việt cũng không phải là ngoại lệ.

Dịp Trung thu năm nay, nhà trường đã tổ chức một hoạt động đặc biệt dành cho cả phụ huynh và học sinh – Thử thách “Bày mâm ngũ quả”. Sự tham gia và đồng hành của cha mẹ trong các hoạt động tại trường chắc chắn sẽ trở thành một kỷ niệm đáng nhớ của của các gia đình về mùa Trung thu năm nay.

Trung thu truyền thống ở trường quốc tế như thế nào? - Ảnh 3.

Cùng cha mẹ tham gia các hoạt động Trung thu ở trường là kỷ niệm đẹp với tất cả các em

Trung thu truyền thống ở trường quốc tế như thế nào? - Ảnh 4.

Mâm cỗ Trung thu của học sinh và phụ huynh lớp 1B, trường quốc tế BVIS Hà Nội

Truyền thống được trân trọng dưới mái trường quốc tế

Học sinh tại trường quốc tế Anh Việt Hà Nội hàng ngày được học trong môi trường hiện đại với chương trình quốc tế, giao tiếp hàng ngày với thầy cô và các bạn bằng tiếng Anh. Thế nhưng, trên sân khấu của lễ Trung thu, tất cả các em vẫn cùng nhau trình diễn những tiết mục truyền thống một cách trôi chảy, say sưa.

Trung thu truyền thống ở trường quốc tế như thế nào? - Ảnh 5.

Nhiều màn trình diễn đậm màu sắc truyền thống dành cho các em học sinh trường QT Anh Việt Hà Nội

Trung thu truyền thống ở trường quốc tế như thế nào? - Ảnh 6.

Các em học sinh hào hứng xem múa lân – Màn biểu diễn không thể thiếu mỗi dịp Trung thu

Dù đến từ quốc gia nào, các em học sinh tại trường quốc tế BVIS Hà Nội hoàn toàn tự tin khi bản sắc của dân tộc mình được trân trọng bởi tất cả bạn bè, thầy cô đến từ nhiều nước trên thế giới.

Trung thu truyền thống ở trường quốc tế như thế nào? - Ảnh 7.

Màn trình diễn của các học sinh Hàn Quốc tại lễ Trung thu tại trường BVIS Hà Nội

Trung thu truyền thống ở trường quốc tế như thế nào? - Ảnh 8.

Các tiết mục truyền thống nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của học sinh, phụ huynh và các thầy cô

Ngày lễ Trung thu truyền thống là một trong số nhiều nỗ lực gắn kết các em học sinh với bản sắc dân tộc – nhiệm vụ mà trường quốc tế Anh – Việt BVIS Hà Nội đặt ra ngay từ những ngày đầu thành lập. Nhà trường hiểu rằng: Để trở thành những công dân toàn cầu tự tin, các em học sinh cần có ý thức rõ ràng về bản sắc của dân tộc và của chính bản thân mình.

Những hình ảnh về Lễ Trung thu tại Trường quốc tế Anh – Việt BVIS Hà Nội:

Trung thu truyền thống ở trường quốc tế như thế nào? - Ảnh 9.
Trung thu truyền thống ở trường quốc tế như thế nào? - Ảnh 10.