Trung Quốc phạt người vi phạm phòng chống dịch phải đeo bảng tên rồi đi diễu phố gây tranh cãi

Đức 2 Xích, Theo 17:10 30/12/2021

Cảnh sát ở miền nam Trung Quốc đã đưa 4 người diễu phố vì phạm tội liên quan tới nguy cơ lây lan virus ra cộng đồng.

Mới đây, những hình ảnh về một nhóm người đi diễu hành giữa phố vì vi phạm quy tắc phòng dịch đã dấy lên một cuộc tranh cãi trên MXH Trung Quốc

Ngày 28/12, chính quyền thành phố Tĩnh Tây, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã bắt ép 4 người tình nghi vi phạm quy tắc phòng chống dịch Covid-19, cụ thể là đưa người nhập cư trái phép vào đất nước, phải diễu hành giữa phố vì những lỗi lầm mà họ gây ra.

Qua hình ảnh trên mạng xã hội, những người này bị bắt buộc phải mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang, bị 2 sĩ quan trấn áp và diễu hành trên phố. 

Trung Quốc phạt người vi phạm phòng chống dịch phải đeo bảng tên rồi đi diễu phố gây tranh cãi - Ảnh 1.
Trung Quốc phạt người vi phạm phòng chống dịch phải đeo bảng tên rồi đi diễu phố gây tranh cãi - Ảnh 2.

Hình ảnh nhóm người bị bắt diễu hành trên phố

Trên tay họ còn cầm những tấm bảng ghi đầy đủ họ tên và tội trạng. Hình phạt này được tờ Guangxi News nhận xét là giúp "ngăn chặn tích cực những hành vi phạm tội ở biên giới".

Tuy nhiên, rất nhiều kênh truyền thông và cư dân mạng đã lên tiếng phản đối và cho rằng hình phạt này thật sự là không cần thiết và có phần khắc nghiệt.

Dù đã bị cấm từ năm 2010, nhưng trước áp lực chống dịch Covid-19, chính quyền địa phương ở Quảng Tây lại áp dụng hình phạt diễu phố với người vi phạm từ tháng 8.

Nguồn: Sina