Trung Quốc cắt giảm khí thải carbon, cố hoàn thành mục tiêu dài hạn

Phương Anh, Theo VOV 13:47 02/09/2019

Trung Quốc đang nỗ lực cắt giảm khí thải carbon để đạt mục tiêu dài hạn trong chương trình nghị sự về khí hậu.

Trong cuộc họp báo cuối tuần qua, Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc cho biết, đến cuối năm 2018, nước này đã cắt giảm được gần 46% lượng khí thải carbon so với mức của năm 2005.

Trung Quốc cắt giảm khí thải carbon, cố hoàn thành mục tiêu dài hạn - Ảnh 1.

Hình ảnh ô nhiễm không khí ở Trung Quốc. Ảnh: Los Angeles Times.


Ba năm trước, Trung Quốc đặt mục tiêu đến năm 2030 cắt giảm tới 65% lượng khí thải carbon so với mức của năm 2005.
Giảm lượng khí thải carbon và cắt giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch là hai trong số những mục tiêu dài hạn nhằm cải thiện môi trường của Trung Quốc.

Giới chức Trung Quốc hy vọng, những tiến triển vừa đạt được góp phần hướng tới hoàn thành sớm các mục tiêu quốc gia về giảm lượng khí phát thải.

Theo Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc, nước này sẽ thúc đẩy nỗ lực hợp tác toàn cầu tại Hội nghị Hành động khí hậu 2019, dự kiến diễn ra tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York từ ngày 21-23/9 tới.