Trung Quốc áp dụng biện pháp phòng dịch cao độ nhất trước thềm Olympic Bắc Kinh

Thái Bình - Ngọc Chí, Theo VTV 22:11 24/01/2022

Nhà chức trách Trung Quốc đã phải triển khai các biện pháp nghiêm ngặt nhất để khống chế ổ dịch COVID-19 trước thềm Olympic Bắc Kinh.

Biến thể Omicron đang gây khó khăn cho Olympic mùa Đông 2022 khi chỉ còn 10 ngày nữa sự kiện này sẽ diễn ra mà tại nơi tổ chức là Bắc Kinh, Hà Bắc đều xuất hiện ca bệnh với biến chủng này. Mới đây, Ban Tổ chức Thế vận hội đã công bố 72 trường hợp bị dương tính từ những người liên quan đến dự Olympic.

Từ ngày 4 đến 22/1, Ban Tổ chức Olympic Bắc Kinh đã phát hiện 39 trường hợp dương tính khi xét nghiệm tại sân bay và 33 trường hợp tại các điểm đến dành cho người tham gia Olympic. Chưa có vận động viên và quan chức của đoàn nào bị dương tính. Trong thời gian này, đã có 171 vận động viên và 2.415 quan chức, thành viên của các đoàn, bên tài trợ nhập cảnh.

Ngay khi đặt chân xuống sân bay, các đoàn đi theo một lối đi riêng và di chuyển trên các phương tiện của Ban tổ chức đến làng Olympic. Tất cả các hoạt động sinh hoạt, thi đấu đều diễn ra trong khu vực "bong bóng y tế khép kín", hoàn toàn tách biệt với bên ngoài.

Trung Quốc áp dụng biện pháp phòng dịch cao độ nhất trước thềm Olympic Bắc Kinh - Ảnh 1.

Đã có 72 trường hợp bị dương tính từ những người liên quan đến dự Olympic (Ảnh: AP)

Hành trình rước đuốc đi qua các con đường ít tiếp xúc với bên ngoài và không có khán giả. Thành phố Bắc Kinh đã hủy bán vé cho khán giả trong nước.

Điểm nóng mới của dịch COVID-19 tại Trung Quốc là thành phố Bắc Kinh, trong đó có nhiều ca nhiễm Omicron. Bắc Kinh đang triển khai giải pháp cứng rắn nhất, nghiêm ngặt nhất, quyết liệt nhất để khống chế ổ dịch. Quận Phong Đài đã xét nghiệm đại trà 2 triệu dân. Xung quanh nơi diễn ra Olympic, tỉnh Hà Bắc, thành phố Thiên Tân cũng xác định có ca bệnh và được siết chặt đi lại.

Quan chức Ủy ban Olympic thừa nhận, các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt có thể gây ra nhiều bất tiện nhưng Trung Quốc muốn bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho các vận động viên và cộng đồng. Thành phố Bắc Kinh cũng đưa ra các biện pháp phòng dịch cao độ nhất, đó là hạn chế người từ ngoại tỉnh vào và khuyến cáo người dân thành phố ăn Tết tại chỗ.