Olympic Tokyo ngày 23/7: Bắn cung mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam

TOP, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 23/07/2021

Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt xếp thứ 49/64 tại vòng loại Cung 1 dây nữ. Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Phi Vũ đứng ở vị trí thứ 53 ở nội dung dành cho nam.

Phần thi của Phi Vũ cũng đã khép lại ngày thi đấu hôm 23/7 của đoàn Việt Nam.

13h00: Như vậy, nội dung cung 1 dây đơn nam đã kết thúc. Phi Vũ của chúng ta có 647 điểm, đứng ở vị trí 53. Anh có 20 lần bắn được 10 điểm, 5 lần bắn trúng tâm. Đây là số điểm cao nhất Vũ có được trong năm nay. Anh sẽ chạm trán với Tang Chih-chun (668 điểm) ở vòng loại trực tiếp.

Olympic Tokyo ngày 23/7: Bắn cung mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam - Ảnh 1.

12h35: Sau 60 lượt bắn, Phi Vũ có 539 điểm tạm xếp ở vị trí thứ 48. Các cung thủ chỉ còn 12 lượt nữa sẽ kết thúc vòng loại.

Olympic Tokyo ngày 23/7: Bắn cung mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam - Ảnh 2.

12h11: Trải qua 43 lượt bắn, Phi Vũ đang xếp thứ 47 với 377 điểm. Kim Je-deok đang dẫn đầu với 403 điểm.

Olympic Tokyo ngày 23/7: Bắn cung mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam - Ảnh 3.

11h45: Đối thủ tại vòng 1/32 của Ánh Nguyệt đã được xác định. Đó là VĐV nước chủ nhà Ren Hayakawa. Đây là thử thách cực đại cho Ánh Tuyết. Hayakawa đạt được 653 điểm ở vòng loại vừa qua. Trong khi đó, thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của Ánh Nguyệt là 639. Tuy nhiên, với tâm lý thoải mái, cung thủ Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ.

Olympic Tokyo ngày 23/7: Bắn cung mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam - Ảnh 4.

VĐV Ren Hayakawa

11h25: Sau 18 trên 72 loạt bắn, Phi Vũ đang xếp ở vị trí thứ 50/64 VĐV tham dự. Cung thủ 22 tuổi có tổng điểm là 160.

Olympic Tokyo ngày 23/7: Bắn cung mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam - Ảnh 5.

11h00: Nội dung Cung 1 dây nam đã bắt đầu.

Olympic Tokyo ngày 23/7: Bắn cung mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam - Ảnh 6.

10h00: Môn chèo thuyền (rowing) cũng đã khép lại vòng loại. Vào lúc 11h, vòng loại Cung 1 dây nam với sự góp mặt của Nguyễn Hoàng Phi Vũ.

Olympic Tokyo ngày 23/7: Bắn cung mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam - Ảnh 7.

9h40: Theo thông báo của Ban tổ chức, VĐV San An đã lập kỷ lục mới tại nội dung Cung 1 dây nữ với 680 điểm. Kỷ lục cũ là 673 điểm do Lina Herasymenko xác lập năm 1996.

Olympic Tokyo ngày 23/7: Bắn cung mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam - Ảnh 8.

9h20: Sáng nay, Olympic chỉ có 2 môn diễn ra, đều tại vòng loại. Bên cạnh bắn cung, người hâm mộ còn được chứng kiến môn chèo thuyền.

Olympic Tokyo ngày 23/7: Bắn cung mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam - Ảnh 9.

9h00: Như vậy, cung thủ Ánh Nguyệt đã kết thúc vòng loại. Cô giành được 628 điểm, với 18 điểm 10, 3 lần bắn trúng tâm. Cô xếp thứ 49/64 VĐV tham dự. Dù sao, Ánh Nguyệt cũng đã thi đấu hết mình. Đây là số điểm cao nhất cô giành được trong năm nay. Dẫn đầu là VĐV San An của Hàn Quốc với 680 điểm.

Olympic Tokyo ngày 23/7: Bắn cung mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam - Ảnh 10.

Nữ VĐV San An

8h51: Ánh Nguyệt vừa có loạt bắn không tốt. Nữ cung thủ của Việt Nam lúc này tụt xuống thứ 45 với chỉ 577 điểm. Vòng loại Cung 1 dây nữ cũng sắp khép lại.

Olympic Tokyo ngày 23/7: Bắn cung mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam - Ảnh 11.

8h36: Ánh Nguyệt tiếp tục thăng tiến trên BXH. Nữ VĐV trẻ hiện đã vươn lên vị trí thứ 36 với 475 điểm.

Olympic Tokyo ngày 23/7: Bắn cung mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam - Ảnh 12.

8h20: Các nữ cung thủ tham gia tại vòng loại hôm nay. Ngày mai, các VĐV mới bước vào loạt bắn chung kết.

Olympic Tokyo ngày 23/7: Bắn cung mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam - Ảnh 13.
Olympic Tokyo ngày 23/7: Bắn cung mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam - Ảnh 14.
Olympic Tokyo ngày 23/7: Bắn cung mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam - Ảnh 15.

8h00: Sau 36 trên 72 lượt tên, Ánh Nguyệt đang đứng thứ 42. Cô càng chơi càng hay và có bước tiến đáng kể. Lúc này, cung thủ Việt Nam có 316 điểm với 12 lượt bắn được 10 điểm. Các VĐV sẽ tạm nghỉ trước khi bước vào lượt bắn thứ 2.

Olympic Tokyo ngày 23/7: Bắn cung mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam - Ảnh 16.

7h45: Vòng loại Cung 1 dây đang diễn ra. Hiện tại, Ánh Nguyệt đang tạm xếp thứ 51 trên BXH với 206 điểm. Ứng cử viên số 1 cho tấm HCV tại nội dung này là VĐV Hàn Quốc Kang Chae-young, cô đang giữ kỷ lục thế giới với 692 điểm.

Olympic Tokyo ngày 23/7: Bắn cung mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam - Ảnh 17.

7h30: Nội dung Cung 1 dây nữ của Ánh Nguyệt chuẩn bị diễn ra. Mỗi VĐV tham dự 24 lượt với 72 phát bắn tính điểm để xếp thứ tự trước khi phân nhánh. Cung thủ đứng hạng 1 sẽ gặp hạng 64, hạng 2 sẽ gặp hạng 63… ở vòng 1/32; sau đó sẽ đến vòng 1/16, 1/8, tứ kết, bán kết và chung kết.

Olympic Tokyo ngày 23/7: Bắn cung mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam - Ảnh 18.

7h15: Vào lúc 10h hôm nay, Hoàng Xuân Vinh sẽ bước vào vòng khởi động của nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Tuy nhiên, đây chỉ là vòng khởi động, không tính kết quả. Hoàng Xuân Vinh là người giành HCV nội dung này tại Olympic 2016.

Olympic Tokyo ngày 23/7: Bắn cung mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam - Ảnh 19.

7h00: Ông Ngô Hải Nam - HLV bắn cung của đoàn Việt Nam - thừa nhận khoảng cách của Ánh Nguyệt và Phi Vũ so với đấu trường thế giới còn xa nên mục tiêu của đội tại giải lần này là cố gắng đạt thành tích cao nhất, cọ xát, học hỏi kinh nghiệm của những VĐV hàng đầu thế giới.

Olympic Tokyo ngày 23/7: Bắn cung mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam - Ảnh 20.

Nữ cung thủ xinh đẹp Ánh Nguyệt sẽ mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic 2020. Ảnh: FBMV

Hôm 23/7, ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Olympic 2020 chính thức khởi tranh. Đoàn thể thao Việt Nam cũng ra quân tại nội dung Cung 1 dây với sự góp mặt của 2 VĐV Đỗ Thị Ánh Nguyệt (20 tuổi) và Nguyễn Hoàng Phi Vũ (22 tuổi).

Ánh Nguyệt sẽ mở hàng cho cho đoàn Việt Nam. Cô khởi động vào lúc 9h00 (giờ Nhật Bản) tức 7h00 (giờ Việt Nam). 30 phút sau, cô bắt đầu tham dự vòng loại xếp hạng nội dung cung 1 dây ở trường bắn Yumenoshima Park Archery Field, cách làng VĐV khoảng 9 km.

Trong khi đó, Phi Vũ bắt đầu khởi động từ 11h00 (giờ Việt Nam), bắt đầu thi đấu lúc 11h30 và cũng là vòng xếp hạng.

Olympic Tokyo ngày 23/7: Bắn cung mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam - Ảnh 21.