Trọng tài khiến cầu thủ giận tím mặt vì sự vô duyên quá đáng

Thành An, Theo Trí Thức Trẻ 10:11 17/03/2021

Các cầu thủ Atalanta tỏ ra bực tức khi trọng tài Danny Makkelie thổi còi hết hiệp 1 quá sớm khiến họ mất cơ hội uy hiếp khung thành Real.

Phút cuối cùng của hiệp 1, trận lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân Alfredo di Stefano, Atalanta có cơ hội tổ chức tấn công. Đón đường chọc khe thông minh của đồng đội, tiền đạo Luis Muriel thoát xuống có cơ hội đối mặt với thủ thành Thibaut Courtois.

Tuy nhiên, tiếng còi kết thúc hiệp 1 bất ngờ vang lên. Điều đáng nói, khi ông Danny Makkelie thổi còi, đồng hồ điện tử trên sân mới điểm đến 44 phút 59 giây, tức chưa hết thời gian thi đấu chính thức và không có bù giờ.

Real Madrid được cho thường hưởng lợi từ các quyết định của trọng tài ở sân chơi danh giá nhất châu Âu (Ảnh: Getty)

Tiếng còi "ăn gian quá đáng" của vị trọng tài người Hà Lan khiến các cầu thủ khách tức điên. Nếu cơ hội không bị cắt đứt sớm, Atalanta tận dụng để gỡ hòa 1-1, tinh thần của đại diện Serie A chắc chắn sẽ lên cao trong hiệp 2. Bởi chỉ cần không để thủng lưới thêm và ghi 1 bàn nữa, Atalanta sẽ loại Real Madrid nhờ luật bàn thắng sân khách.

Tình huống kể trên mang đến nhiều sự ấm ức cho các fan Atalanta và cả những người hâm mộ trung lập. Rất nhiều ý kiến trên mạng xã hội tỏ ra không hài lòng với quyết định có lợi cho đội chủ nhà của trọng tài.

Trọng tài khiến cầu thủ giận tím mặt vì sự vô duyên quá đáng - Ảnh 2.

Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1 vào 44:59 khi Atalanta đang có cơ hội... haha

Trọng tài khiến cầu thủ giận tím mặt vì sự vô duyên quá đáng - Ảnh 3.

"Trọng tài điều hành trận Real Madrid và Atalanta thổi còi kết thúc hiệp 1 vào đúng 45:00 khi đội khách đang có cơ hội ghi bàn. Gã trọng tài khờ này nhận được bao nhiêu tiền khi đến Madrid vậy???"

Giữ vững tỷ số 1-0 sau 45 phút đầu, Real thi đấu khá ung dung trong hiệp 2 và có được chiến thắng sau cùng 3-1. Thắng chung cuộc 4-1, đoàn quân của HLV Zinedine Zidane lần đầu tiến vào Tứ kết Champions League kể từ khi Cristiano Ronaldo chia tay sân Bernabeu.