Trong quá trình nuôi dạy con, các ông bố có 3 ưu điểm lớn mà các bà mẹ khó so sánh được

Hiểu Đan, Theo Phụ nữ mới 07:37 23/08/2024
Chia sẻ

Trên thực tế, nếu bố chịu bỏ thêm 10 phút mỗi ngày cho con cũng đã tạo ra sự khác biệt.

Trong quá trình nuôi dạy con, ai là người ảnh hưởng nhiều hơn, bố hay mẹ? Trước câu hỏi này, chắc chắn nhiều người không cần suy nghĩ mà chọn ngay đáp án thứ hai. Quả thực, các bà mẹ chu đáo và kiên nhẫn hơn các ông bố, đồng thời có thể xử lý mọi công việc chăm sóc con một cách chuyên nghiệp hơn.

Trong quá trình nuôi dạy con, các ông bố có 3 ưu điểm lớn mà các bà mẹ khó so sánh được- Ảnh 1.

Các ông bố có xu hướng dạy dỗ con khác với phong cách của các bà mẹ, nhưng thực tế, vẫn có một số điều bố làm tốt hơn mẹ.

1. Khi được bố chăm sóc, bé sẽ dễ dàng "ổn định về mặt cảm xúc" hơn

Nhiều bà mẹ sẽ phàn nàn về tính khí của con mình, đặc biệt là sau 2 tuổi, khi chúng đã có ý thức riêng và bắt đầu theo đuổi sự tự thỏa mãn theo cách riêng của mình, thường gây ồn ào nếu không hài lòng. Nhưng các ông bố thì khác, họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi tiếng khóc của con cái, chỉ cần họ nói không thì là không thể. Thời gian trôi qua, bọn trẻ sẽ nhận ra rằng những hành động "ăn vạ" của mình là điều vô nghĩa và không tái diễn về sau.

Bố cũng có thể tạo ra bầu không khí hài hòa hơn trong quá trình nuôi dạy con cái và khiến con vui vẻ, thoải mái hơn.  Vì họ có thể vừa chăm sóc con vừa vui chơi nên kiểu hành vi tưởng chừng như "không nghiêm túc" này trong mắt các bà mẹ thực ra lại rất được trẻ em ưa thích.

Cuốn “Tâm lý học phát triển” chỉ ra rằng sự ổn định về mặt cảm xúc của cha mẹ, ông bà và những người thân khi giáo dục con cái là nền tảng cho sự phát triển về mặt xã hội và tình cảm của trẻ. Thông qua lời nói, hành vi của cha mẹ, trẻ con cũng sẽ học được cách quản lý cảm xúc, phép tắc ứng xử,...

2. Bố giúp trẻ học hành tốt hơn mẹ

Trẻ được bố dạy tập đọc, hát và vẽ có lợi thế phát triển hơn khi làm những việc tương tự với mẹ, nghiên cứu vừa công bố đầu tháng 9 của ĐH Leeds (Anh) cho biết. Sự tác động này kéo dài trong suốt thời gian tiểu học.

Trẻ được nuôi dạy bằng các hoạt động mang tính giáo dục như đọc sách, giúp tạo lợi thế phát triển ở các năm học đầu đời. Và theo cách đó, các ông bố sẽ giúp chúng học tốt hơn ở tuổi lên ba và lên năm. Ở giai đoạn 7 tuổi, nhờ những hoạt động làm cùng với bố, trẻ sẽ phát huy bản thân tối đa. Điều này được kiểm chứng qua chương trình giảng dạy toàn quốc của trẻ em Anh.

Đại học Leeds cùng chuyên gia nghiên cứu của các tổ chức khác ở Anh đã phân tích dữ liệu từ cuộc khảo sát 5.000 gia đình có cả bố và mẹ, dựa trên các hoạt động trong nhà và ngoài trời mà họ cùng tham gia với con cái. Ví dụ như đọc sách, kể chuyện, vẽ tranh, hát làm đồ thủ công. Báo cáo đã chỉ ra nguyên nhân chính khiến sự tác động của bố rất quan trọng.

Trẻ có bố lẫn mẹ cùng tham gia thay vì một sẽ được tiếp xúc với nhiều thứ khác nhau, thúc đẩy chúng phát triển theo những cách khác biệt. Nghiên cứu lý giải rằng các ông bố và bà mẹ có cách cư xử và phong cách khác nhau để dạy con. "Khi tương tác với đứa trẻ, bố sẽ giúp chúng tăng tư duy giáo dục trong khi mẹ sẽ hướng về hành vi nhận thức", báo cáo nêu. Sự đồng hành của người mẹ giúp trẻ giảm sự hiếu động thái quá, nâng cao kỹ năng xã hội, cảm xúc và nhận thức hành vi ứng xử.

3. Các ông bố sẽ dễ dàng nuôi dưỡng tính tự lập của con hơn

Khác với sự bao bọc của mẹ, các ông bố sẵn sàng để các con tự mình thử sức, dù chúng không làm tốt, dù có bị ngã, làm bẩn quần áo thì bố vẫn sẽ động viên con. Họ sẵn sàng để con chạy nhảy đuổi bắt, leo trèo khắp nơi.

Đây đều là hoạt động rất tốt cho đứa trẻ, giúp trẻ có thể lực tốt và luôn tràn đầy năng lượng. Hơn thế, các bài tập sẽ kích thích hệ thống thần kinh trung ương của não bộ. Từ đó ảnh hưởng đến suy nghĩ, hành động của trẻ. Những đứa trẻ yêu thích thể thao thường hướng ngoại hơn, có chỉ số IQ và EQ cao hơn.

Điều này cũng giúp rèn luyện tính cách độc lập của trẻ, để trẻ không thừa nhận thất bại và có can đảm để thử đi thử lại. Bố sẽ giúp con thấm nhuần bài học vô giá mà bé sẽ ứng dụng cho phần còn lại của cuộc đời.

Nhà nghiên cứu khuyên các ông bố chia sẻ việc chăm sóc con cái ngay từ giai đoạn đầu đời của đứa trẻ. Họ sẽ thúc đẩy được tối đa sự phát triển tích cực của con cái.

Điều này cũng bao gồm việc bố mẹ chia nhỏ việc chăm sóc trẻ để đảm bảo rằng cả hai đều dành thời gian cùng trẻ vui chơi và tham gia các hoạt động tư duy, thay vì chỉ hỗ trợ chúng học.Các chuyên gia cho rằng việc này tuy đơn giản nhưng sẽ tốn nhiều thời gian. Trên thực tế, nếu họ chịu bỏ thêm 10 phút mỗi ngày cho con cũng đã tạo ra sự khác biệt.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày