Trọng Hoàng bình phục chấn thương, cơ hội cho tiền đạo trẻ của HAGL dần khép lại tại Asian Cup 2019

NGUYỄN HỒNG PHÚ, Theo Trí Thức Trẻ 08:23 03/01/2019

Tiền vệ Trọng Hoàng đã bình phục chấn thương và tham gia đầy đủ buổi tập chiều 2/1 của đội tuyển Việt Nam. Như vậy nếu không có gì bất ngờ, tiền đạo Đinh Thanh Bình của HAGL sẽ là cái tên bị loại để HLV Park Hang-seo chốt danh sách chính thức 23 học trò dự Asian Cup 2019.

Trọng Hoàng bình phục chấn thương, cơ hội cho tiền đạo trẻ của HAGL dần khép lại tại Asian Cup 2019  - Ảnh 1.

Trọng Hoàng đã bình phục chấn thương và tham gia buổi tập chiều 2/1 cùng các đồng đội. Ảnh: VFF

Ngay sau khi trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 khép lại, người hâm mộ đã phải đón nhận một thông tin không vui khi tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng dính chấn thương khá nặng. Cụ thể, cầu thủ người Nghệ An dính chấn thương dây chằng cấp độ 1 và bỏ ngỏ khả năng tham dự Asian Cup 2019.

Dù vậy, Trọng Hoàng vẫn có tên trong danh sách 24 cầu thủ sang Qatar tập huấn của HLV Park Hang-seo. Và không phụ sự tin tưởng của chiến lược gia người Hàn Quốc, nhờ sự nỗ lực của bản thân cùng những hỗ trợ của các bác sĩ và HLV thể lực Willander Fonseca, mới đây Trọng Hoàng đã hoàn toàn bình phục chấn thương dây chằng.

Theo đó, cầu thủ 29 tuổi tỏ ra sung sức và tham gia trọn vẹn buổi tập chiều ngày 2/1 vừa qua, đặc biệt là phần tập đối kháng cùng đồng đội. Chỉ cần tập luyện, bổ sung thêm về thể lực là Trọng Hoàng sẽ hoàn toàn sẵn sàng cho trận đấu ra quân tại Asian Cup 2019 sắp tới.

Có thể nói đây là một tin không thể nào tốt hơn với HLV Park Hang-seo và người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tại AFF Cup 2018, Trọng Hoàng gần như là cầu thủ không thể thay thế bên hành lang cánh phải nhờ sự bền bỉ, khả năng lên công về thủ không biết mệt mỏi. Tuy nhiên có lẽ do phải cày ải với tần suất lớn như vậy nên tiền vệ đang thuộc biên chế CLB Thanh Hóa đã bị quá tải và dẫn tới chấn thương.

Vào thời điểm hiện tại, HLV Park Hang-seo đã có đầy đủ lực lượng mạnh nhất trong tay khi không còn trường hợp nào gặp vấn đề về chấn thương hay sức khỏe. Theo kế hoạch, ngày 4/1, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang UAE sau khi kết thúc đợt tập huấn tại Qatar. 

Ngày 8/9, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bắt đầu hành trình Asian Cup 2019 bằng trận ra quân gặp Iraq. Trước đó 1 ngày, chiến lược gia Hàn Quốc sẽ công bố danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự giải.

Một số hình ảnh trong buổi tập chiều 2/1 tại Qatar:

Ảnh: VFF

Trọng Hoàng bình phục chấn thương, cơ hội cho tiền đạo trẻ của HAGL dần khép lại tại Asian Cup 2019  - Ảnh 3.

Lịch thi đấu vòng bảng Asian Cup 2019 của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Quý Sáng