Trong bài tố, Triệu Lộ Tư liệt kê bất mãn với công ty quản lý. Cô cho biết đã nhiều lần gửi yêu cầu đàm phán nhưng không nhận được phản hồi nào, buộc phải công khai sự việc:
Ngân Hà Khốc Ngu từng cam kết chịu trách nhiệm các hợp đồng bị hủy do cô phải tạm dừng hoạt động vì điều trị bệnh, nhưng cuối cùng lại tự ý khấu trừ 2,05 triệu NDT (khoảng 7,5 tỷ đồng) từ tài khoản studio của cô.
Triệu Lộ Tư tố công ty, nói cô ngừng làm việc.
Công ty trì hoãn không bàn giao quyền điều hành phòng làm việc, khiến ê-kíp bị thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng suốt nhiều tháng.
Dù nghệ sĩ chủ động đề xuất giải tán studio để chấm dứt hợp tác, sau 8 tháng chờ đợi, phía công ty vẫn không giải quyết. Thay vào đó, cô bị dọa “phong sát” như một lời cảnh báo.
“Nội tâm tôi đã tan nát cũng chẳng còn gì thể diện. Chẳng cần các người phong sát tôi đâu, tôi không làm nữa”, cô nói.
Triệu Lộ Tư cũng công khai hồ sơ chẩn đoán chứng lo âu và trầm cảm nặng, cho biết cô từng phải giảm tải công việc vì lý do sức khỏe, trong đó có việc huỷ bỏ nhiều hợp đồng quảng cáo. Dù được hứa hỗ trợ, cuối cùng cô vẫn là người gánh thiệt hại tài chính và bị lừa ký giấy chia lợi nhuận không minh bạch.
Vụ việc hiện chưa có phản hồi chính thức từ Ngân Hà Khốc Ngu.
Bài viết của Triệu Lộ Tư nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh cãi. Nhiều khán giả bày tỏ sự cảm thông, cho rằng cô can đảm khi dám lên tiếng trong ngành công nghiệp giải trí vốn nhiều góc khuất.
“Bạn từng bị chèn ép trong công việc thì sẽ hiểu cổ dũng cảm thế nào. Cô ấy nổi tiếng, dám đứng lên là rất đáng nể”, một khán giả viết. Một người khác bức xúc: “Từ bao giờ việc đòi quyền lợi lại bị coi là than vãn? Sự cam chịu không thể là chuẩn mực”.
Cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên có thể gặp bất lợi nếu làm ầm ĩ trên mạng xã hội.
“Đây là tình trạng chung của nghệ sĩ. Công ty đầu tư rồi sẽ tìm cách thu lại gấp nhiều lần, không bao giờ là quan hệ đôi bên cùng có lợi. Khi nghệ sĩ bắt đầu có tiếng nói riêng, công ty sẽ tìm cách khống chế, giữ quyền lực trong tay”.
Tuy nhiên, vẫn có không ít ý kiến nghi ngại. Một số cho rằng việc công khai tố cáo trên mạng xã hội mà không có bằng chứng cụ thể hay văn bản pháp lý có thể khiến cô mất điểm trong mắt các công ty khác. “Chưa hết hợp đồng mà tố cáo ầm ĩ, sau này ai dám ký tiếp?”, một bình luận chỉ ra.
Blogger trong giới giải trí cũng bình luận: “Thời kỳ hoàng kim của diễn viên không kéo dài lâu. Gia hạn hợp đồng cách đây hai năm chắc chắn là sau khi cô nổi tiếng, hẳn phải có điều kiện tốt. Nhưng đăng đàn gay gắt thế này, dù đúng hay sai, con đường tương lai của cô cũng sẽ gian nan hơn”.
Không ít khán giả lâu năm theo dõi Cbiz cho rằng để chấm dứt hợp đồng quản lý trong giới giải trí Hoa ngữ là điều cực kỳ khó khăn: “Công ty thường nắm phần thắng vì hiểu luật, còn nghệ sĩ ký hợp đồng lúc chưa nổi tiếng. Muốn rút khỏi, chỉ có cách đền tiền hoặc tung chứng cứ vi phạm rõ ràng”.
Trước đây, một số trường hợp nghệ sĩ kiện tụng, đối đầu với công ty chủ quản để thoát khỏi việc bị kìm hãm phát triển. Siba Media, công ty quản lý cũ của Cúc Tịnh Y, tuyên bố nữ diễn viên vẫn còn hợp đồng độc quyền và kiện cô vì tự ý nhận hợp đồng bên ngoài. Đáp lại, Cúc Tịnh Y khẳng định hợp đồng đã hết hạn, tố Siba bịa đặt thỏa thuận gia hạn, giả mạo chữ ký.
Nữ diễn viên đệ đơn kiện công ty, yêu cầu giám định chữ ký. Cô tuyên bố dùng biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi trước hành vi vu khống và phá hoại danh tiếng.
Hậu chia tay Siba, sự nghiệp của Cúc Tịnh Y khởi sắc rõ rệt. Cô được diện haute couture, xuất hiện trên loạt tạp chí lớn và có chỉ số truyền thông vượt Địch Lệ Nhiệt Ba.
Triệu Lộ Tư sinh năm 1998 tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Cô nổi tiếng qua nhiều bộ phim như Tinh hán xán lạn, Rèm ngọc châu sa, Vụng trộm không thể giấu, Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Thả thí thiên hạ ... và được đánh giá là một trong những tiểu hoa nổi bật sau năm 1995.