Trào lưu chụp ảnh "sát sàn sạt" vẫn nét căng, dân tình đang đua nhau thử

Minh Ty AD, Theo Trí Thức Trẻ 14:19 24/12/2019

Chụp ảnh góc rộng hay xóa phông nay thường quá rồi, những ngày gần đây rộ lên phong trào check-in "sát sàn sạt" trông cực lạ mắt. Vào xem thiên hạ chụp thế nào để "không có lỗi với thời cuộc" này các Gen Z.

Chụp cận cảnh (macro) vừa quen vừa lạ với nhiều người chúng ta. Quen vì nếu để ý thì bạn hẳn đã thấy nhiều, kiểu mấy thứ nhỏ xinh như nhụy hoặc cánh hoa, côn trùng bé xíu hay các món trang sức "tí hon" nào là nhẫn, bông tai, ... được chụp thấy to hẳn ra so với kích thước thực tế. Nhưng lạ cũng phải bởi thường chúng được chụp bằng máy ảnh cùng ống kính macro chuyên dụng, với smartphone thì "quên đi nhé".

Dạo này trên mạng bỗng rần rần những bài post gây xôn xao bởi giờ đây điện thoại cũng đã bắt đầu chụp được thể loại ảnh "kén cá chọn canh" này. Hóa ra đây là những hình ảnh chụp bởi mẫu smartphone Samsung Galaxy A51 với trang bị 4 camera sau, trong đó có một camera macro 5 MP mới toanh lần đầu xuất hiện trên điện thoại.

"Trước giờ cứ nghĩ chỉ máy ảnh với ống marcro chuyên dụng mới chụp được vầy chứ, không ngờ có ngày chỉ cầm một em điện thoại đã chụp được. Kinh thặc", một tai khoản trên Facebook chia sẻ sau khi trải nghiệm camera macro trên "em dế" mới nhà Samsung.

Trào lưu chụp ảnh sát sàn sạt vẫn nét căng, dân tình đang đua nhau thử - Ảnh 1.

Chụp hoa thì thường quá rồi, giờ đây hot là phải "soi" tới tận nhụy hoa nhỏ xíu thế này

Với những ai lần đầu "làm chuyện ấy" với camera macro trên Galaxy A51 dường như đều có chung cảm giác trầm trồ. Trước đây muốn chụp được những tấm ảnh cận cảnh bạn cần tới máy ảnh và ống kính chuyên biệt tương đối tốn kém thì giờ mọi thứ được gói gọn hết trong cụm 4 camera sau một chiếc điện thoại.

Trào lưu chụp ảnh sát sàn sạt vẫn nét căng, dân tình đang đua nhau thử - Ảnh 2.

Với camera macro thì đâu đâu cũng có chủ thể để chụp, như status này là đám rêu trong vườn

Công dụng của nó thì khỏi bàn, "chuyên trị" thế giới tí hon mà bằng mắt thường chúng ta không thấy hết được. Hoa lá, côn trùng là những chủ thể rất quen thuộc đối với thể loại chụp ảnh này. Và trang bị này cực thú vị khi bổ sung thêm vào bộ ảnh check-in của bạn những khung hình lạ mắt trước giờ chưa có trong các lần vi vu hệt như bài post của một anh chàng dưới đây: "Đi chơi Đà Lạt gặp hoa đào nở sớm. Hoa đẹp nhưng nhỏ quá khó chụp, máy ảnh đem theo chụp không gần lại được. May mà có Galaxy A51 cứu cánh để có tấm ảnh macro xịn sò thế này".

Trào lưu chụp ảnh sát sàn sạt vẫn nét căng, dân tình đang đua nhau thử - Ảnh 3.

Hoa đào trên Đà Lạt thường khá nhỏ nên điện thoại lẫn máy ảnh thông thường khó chụp cận được như thế này. Smartphone có camera macro quả tiện lợi những tình huống thế này

Rơi vào tay người dùng trẻ thì khả năng chụp cận cảnh của smartphone "cộp mác" Samsung không còn bị bó hẹp trong thế giới tí hon hoa lá cành nữa. Lướt nhẹ qua Instagram, một bức ảnh mang tính tự sướng phong cách cận cảnh mới chụp bằng Galaxy A51 trông khá thú vị. Đúng là camera macro đang đem lại cho người dùng góc nhìn hoàn toàn mới, từ đó cho ra bức hình mới mẻ, sắc thái "khác bọt" hơn hẳn.

Trào lưu chụp ảnh sát sàn sạt vẫn nét căng, dân tình đang đua nhau thử - Ảnh 4.

Cách mới để tri ân anh thợ chụp hình có tâm là chụp cận cảnh lúc anh tác nghiệp

Bên cạnh bộ ba "quốc dân" camera chính 48 MP + camera góc siêu rộng 12 MP + camera đo chiều sâu 5 MP, sự xuất hiện thêm camera macro 5 MP giúp Galaxy A51 thêm khác biệt. Trang bị này hứa hẹn sẽ là mắt thần để giới trẻ săm soi, khám phá thế giới ti hon còn bỏ ngỏ, tạo nên trào lưu chụp ảnh cực hay ho trong thời điểm cuối năm 2019 và 2020 sắp tới.