Trao băng đội trưởng cho người ít ai ngờ, thầy Park bắn một mũi tên trúng... vài cái đích!

Đoàn Dự, Theo Pháp luật & Bạn đọc 18:46 14/01/2022

Sau sự việc cách chức Quế Ngọc Hải đầy tranh cãi, tối qua HLV Park Hang-seo đã ra một quyết định rất cao tay về tấm băng đội trưởng tuyển Việt Nam.

Tối qua, HLV Park Hang-seo đã phân chia xong thành phần ban cán sự mới của ĐTVN. Theo đó, Đỗ Hùng Dũng là đội trưởng. Hai đội phó là Công Phượng và Bùi Tiến Dũng.

Nếu là trước kia, việc Đỗ Hùng Dũng đeo tấm băng đội trưởng không có gì quá bất ngờ. Một tiền vệ trung tâm chơi xuất sắc, có tinh thần, thể chất mạnh và lại nhiều kinh nghiệm như Dũng hoàn toàn phù hợp để lãnh đạo anh em. Tuy nhiên, Hùng Dũng mới trở lại sau chấn thương rất nặng, đã lâu không thi đấu. Bởi thế, không nhiều người nghĩ thầy Park sẽ đặt trọng trách lên anh theo cách này.

Tuy nhiên, ẩn sau quyết định ít ai ngờ của HLV Park Hang-seo lại bắn trúng được không ít mục tiêu.

LIỀU DOPING HẠNG NẶNG CHO ĐỖ HÙNG DŨNG

HLV Park Hang-seo rất cưng chiều Đỗ Hùng Dũng, cả vì chuyên môn lẫn đạo đức, lối sống, phong cách thi đấu của tiền vệ này. Vì thế, ông vô cùng đau đớn khi Dũng dính chấn thương gãy chân tại V.League hồi 3/2021.

Tới đầu tháng 11 vừa rồi, khi nhận thấy Hùng Dũng có thể trở lại, ông đã sớm muốn gọi tiền vệ này lên tập trung ĐTQG, để làm quen trở lại với tập thể. Tuy nhiên, khi đó Hà Nội FC e ngại Hùng Dũng chưa đủ sức, có thể tái phát chấn thương nên từ chối khéo thầy Park.

Cuối tháng 11 khi AFF Cup 2020 tới rất gần, HLV Park Hang-seo vẫn muốn Hùng Dũng theo đội dự giải, không phải để mong anh đóng góp gì tại mặt trận ĐNÁ, mà để hòa nhập, hướng về 2 trận cuối tháng Một, đầu tháng Hai gặp Australia và Trung Quốc. Tiếc là các thủ tục hành chính không được phía Singapore chấp thuận, nên Hùng Dũng phải ở nhà.

Trao băng đội trưởng cho người ít ai ngờ, thầy Park bắn một mũi tên trúng... vài cái đích! - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo từng rất lo lắng khi Hùng Dũng chấn thương. Giờ khi anh trở lại ĐTVN, thầy Park nhanh chóng trao tấm băng đội trưởng cho cậu học trò

Không thể đưa Hùng Dũng cùng dự AFF Cup, nhiều kế hoạch của HLV Park cho tiền vệ này đổ bể. Hùng Dũng phải hòa nhập với đội chậm lại cả tháng trời. Quan trọng nhất, anh không có được những lần vào sân thi đấu thật để bắt nhịp lại.

Điều đó rõ ràng là khó cho HLV Park Hang-seo, nhưng còn khó hơn nhiều cho Đỗ Hùng Dũng. Giống như việc Hùng Dũng sắp phải thi đại học mà không được thi thử vậy.

Vì thế, tấm băng đội trưởng thầy Park trao cho Hùng Dũng là liều doping tinh thần rất quan trọng. Nó cho thấy sự trân trọng của vị chiến lược gia người Hàn Quốc với Hùng Dũng. Có lẽ ông Park không mù quáng tới độ trao tấm băng đội trưởng để mong Dũng dẫn đội trong 2 trận cầu tới, mà chỉ cần tấm băng ấy tạo động lực giúp Hùng Dũng sớm trở lại hơn đã quá đủ!

NHÀNH Ô LIU GỬI BẦU HIỂN?

Đâu đó ở Hà Nội FC có những điều phiền muộn về HLV Park Hang-seo. Đình Trọng chấn thương, Văn Hậu chấn thương khiến CLB này thật sự "rén" trong việc cho quân lên tuyển. Điển hình là việc đội bóng Thủ đô từng từ chối thầy Park về trường hợp Hùng Dũng hồi đầu tháng 11 như kể trên.

Nên biết, từ khi ông Park sang Việt Nam cuối năm 2017, chưa từng có trường hợp nào phía cầu thủ hay CLB, không đồng ý cho quân lên đội quốc gia. Cùng lắm là một vài trường hợp vì vướng lịch thi đấu rõ ràng nên xin lên muộn mà thôi.

Trước khi Hà Nội FC từ chối khéo HLV Park về Hùng Dũng, bầu Hiển từng đích thân lên tiếng, góp ý cho HLV Park Hang-seo, trong đó dùng một từ khá nặng như "bảo thủ". Đáp lại, HLV Park Hang-seo cũng chỉ trích bầu Hiển, cho rằng ông bầu này không nên góp ý qua mặt báo như vậy.

Trao băng đội trưởng cho người ít ai ngờ, thầy Park bắn một mũi tên trúng... vài cái đích! - Ảnh 2.

Trước vài tranh cãi gần đây, bầu Hiển và HLV Park đều rất quý mến, trân trọng nhau

Chẳng ai muốn mối quan hệ giữa HLV Park Hang-seo với Hà Nội FC, với bầu Hiển xấu đi vì đó là những trụ cột quan trọng của bóng đá Việt Nam. Và có lẽ, chính những người trong cuộc cũng không hề muốn mọi chuyện đi quá xa.

Trong trường hợp mới nhất về tấm băng đội trưởng này, có thể coi đấy là nhành ô liu thầy Park chìa về phía Hà Nội FC và bầu Hiển. HLV Park Hang-seo đã cho thấy sự trân trọng của mình với một ngôi sao của CLB Thủ đô. Điều ấy cũng đồng nghĩa thầy Park trân trọng những đóng góp của Hà Nội FC, của bầu Hiển cho bóng đá Việt Nam!

XUA ĐI TRANH CÃI MANG TÊN QUẾ NGỌC HẢI

Khi HLV Park Hang-seo cách chức đội trưởng của Quế Ngọc Hải với lý do giúp trung vệ này tập trung vào chuyên môn hơn, đã có nhiều tranh cãi nổ ra.

Có ý kiến thì cho rằng lý do của HLV Park không thật sự hợp lý, bởi việc làm thủ quân chẳng ảnh hưởng gì vấn đề chuyên môn. Có ý kiến lại cho rằng, thời gian ông Park đưa ra quyết định (ngay khi đội về trước sau thất bại ở AFF Cup 2020) là chưa phù hợp...

Càng nhiều tranh cãi về việc Quế Ngọc Hải mất tấm băng đội trưởng, người ta càng chờ đợi để xem, ông Park sẽ bổ nhiệm ai thay thế.

Trao băng đội trưởng cho người ít ai ngờ, thầy Park bắn một mũi tên trúng... vài cái đích! - Ảnh 3.

Ít ai có thể lên tiếng chê bai nếu người hay Quế Ngọc Hải làm đội trưởng ĐTVN là "cầu thủ quốc dân" Đỗ Hùng Dũng!

Và cuối cùng, nhân tố được HLV Park Hang-seo lựa chọn chẳng có gì để tranh cãi nhiều. Về Đức, về Tài, về độ được yêu mến của NHM, Hùng Dũng đều vô cùng xứng đáng. Điều duy nhất gây lấn cấn, như đã bàn từ đầu bài, là chuyện Dũng mới bình phục chấn thương, chưa thi đấu trở lại, chưa chứng tỏ được phong độ.

Nhưng như đã phân tích, có thể ở hai trận tới đây, tấm băng đội trưởng trao cho Hùng Dũng sẽ chưa phát huy được "nghĩa đen" song lại có rất nhiều nghĩa bóng, bắn trúng rất nhiều mục tiêu quan trọng.

Còn trước Australia và Trung Quốc, nếu Hùng Dũng thi đấu thì tốt. Còn nếu chưa, Công Phượng hay đặc biệt là Bùi Tiến Dũng cũng có thể dẫn đội được rồi!

https://soha.vn/trao-bang-doi-truong-cho-nguoi-it-ai-ngo-thay-park-ban-mot-mui-ten-trung-vai-cai-dich-2022011411290035.htm