Trắng đêm ứng phó áp thấp nhiệt đới tại Sóc Trăng

Diệp Phong, Theo VTV 08:22 02/11/2017

Suốt đêm 1/11, các lực lượng luôn túc trực 24/24h tại các điểm xung yếu. Tất cả lực lượng, phương tiện đã trong tư thế sẵn sàng làm nhiệm vụ nếu áp thấp nhiệt đới đổ bộ.

Trắng đêm ứng phó áp thấp nhiệt đới tại Sóc Trăng - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lê Thành Trí và các lực lượng chỉ đạo công tác ứng phó áp thấp nhiệt đới.

Trước diễn biến phức tạp của hai cơn áp thấp nhiệt đới đang đi vào bờ biển các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, các địa phương ven biển, trong đó có Sóc Trăng, đã chủ động duy trì lực lượng ứng trực.

Hải đội 2, Bộ đội biên phòng Sóc Trăng được giao công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển. Mặc dù áp thấp chưa đổ bộ nhưng từ chiều 1/11, trang thiết bị, phương tiện và lực lượng đã có mặt đầy đủ trên tàu, sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Tại Cảng cá Trần Đề tỉnh Sóc Trăng, hơn 600 tàu cập cảng đã được chỉ đạo vào các ụ neo đậu. Số còn neo tại cảng là chờ lên hàng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn địa phương kiên quyết không cho các ngư phủ ở lại trên tàu.

22h ngày 1/11, trời mưa nặng hạt. Nhận thấy áp thấp nhiệt đới có thể diễn biến khó lường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lê Thành Trí đã có mặt tại cửa biển Trần Đề khảo sát và chỉ đạo công tác ứng phó áp thấp nhiệt đới.

1h ngày 2/11, áp thấp nhiệt đới vẫn không có diễn biến mới. Tuy nhiên, để đảm bảo có mặt kịp thời nếu tình huống xấu xảy ra, các chốt trực vẫn duy trì lực lượng, không một ai được rời vị trí để nghỉ ngơi.