Trận Việt Nam và Indonesia: Bóng chưa lăn cầu thủ đôi bên đã khẩu chiến, Duy Mạnh chỉ nói một câu mà cả đội Indonesia đã "đứng ngồi không yên"

Thanh Hà, Theo Phụ Nữ Mới 14:54 21/03/2024

Cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia nóng lên bởi những đối đáp cực căng trên truyền thông.

Vào tối nay 21/3, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trên SVĐ Gelora Bung Karno của Indonesia trong khuôn khổ vòng loại 2 World Cup 2026. Trận đấu nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá châu Á. Trước thềm cuộc đối đầu, chủ đề chiếm sóng truyền thông hai nước là câu chuyện nhập tịch ồ ạt của đội bóng xứ vạn đảo. Cầu thủ đôi bên đấu khẩu qua lại khiến không khí nóng lên dù bóng vẫn chưa lăn.

Chuyện bắt đầu từ chia sẻ của hậu vệ Đỗ Duy Mạnh của đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị cho trận đấu. Duy Mạnh nói: “Qua thông tin trên báo chí, tôi biết Indonesia nhập tịch tới 11 cầu thủ. Họ hiện sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài với chuyên môn tốt. Thật sự thì trước đó, Indonesia vẫn là đội không dễ chơi. Họ sở hữu cách đá quyết liệt, xông xáo. Nay, đội lại nhập tịch hàng loạt như vậy. Đôi khi chúng tôi trêu nhau, rằng không biết mình sẽ đá với đội tuyển Hà Lan hay Indonesia nữa".

Câu nói đùa "không biết mình sẽ đá với đội tuyển Hà Lan hay Indonesia" của Duy Mạnh khiến dư luận Indonesia dậy sóng và được truyền thông Indonesia mổ xẻ rất nhiều. Phía đội tuyển Indonesia cũng thay nhau lên tiếng đáp trả hậu vệ của tuyển Việt Nam. Chủ tịch Erick Thohir của Liên đoàn bóng đá Thái Lan phản pháo Duy Mạnh bằng cách trích lời phát biểu của HLV trưởng Shin Tae-yong: “Việt Nam cũng có cầu thủ nhập tịch đó thôi".

Trận Việt Nam và Indonesia: Bóng chưa lăn cầu thủ đôi bên đã khẩu chiến, Duy Mạnh chỉ nói một câu mà cả đội Indonesia đã đứng ngồi không yên - Ảnh 1.

HLV Shin Tae-yong và cầu thủ Indonesia liên tiếp đáp trả một câu nói của Duy Mạnh

Sau đó, nhiều cầu thủ Indonesia liên tiếp lên tiếng đáp trả Duy Mạnh. Chân sút nhập tịch Marc Klok khẳng định tuyển Việt Nam đang lo sợ các cầu thủ nhập tịch của Indoneisa: “Tôi hiểu tuyển Việt Nam, có thể mấy năm nay họ chỉ thi đấu với những cầu thủ được sinh ra tại Indonesia. Bây giờ, họ nhận thấy tuyển Indonesia có nhiều điều khác biệt, có thể họ lo sợ chúng tôi”.

Đội trưởng Asnawi thì tự tin: “Đúng vậy, bây giờ chúng tôi đã đón rất nhiều cầu thủ mới. Nếu nhìn vào trình độ, có lẽ chúng tôi đã vượt qua họ. Thực tế là ở Asian Cup 2023, chúng tôi cũng thắng trận đối đầu". 

Trong khi đó, một ngôi sao nhập tịch khách là Sandy Walsh cho rằng ĐT Việt Nam “chỉ ghen tị với Indonesia” khi đội tuyển xứ vạn đảo được tăng cường sức mạnh bởi các cầu thủ nhập tịch: "Có thể họ ghen tị vì nhiều cầu thủ của chúng tôi chơi bóng ở châu Âu, còn họ thì không. Nhưng chúng tôi mang dòng máu Indonesia".

Trận Việt Nam và Indonesia: Bóng chưa lăn cầu thủ đôi bên đã khẩu chiến, Duy Mạnh chỉ nói một câu mà cả đội Indonesia đã đứng ngồi không yên - Ảnh 2.

Các cầu thủ Indonesia không phục với bình luận của Duy Mạnh

"Thánh ném biên" Pratama Arhan của ĐT Indonesia có lẽ là người bình tĩnh hơn các đồng đội của mình. Pratama nói: "Bản thân tôi không muốn quan tâm đến những bình luận của cầu thủ Việt Nam về sức mạnh hiện tại của ĐT Indonesia. Điều quan trọng nhất lúc này là tập trung vào chuyên môn, bởi vì ĐT Indonesia vốn đã rất mạnh rồi".

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra vào 20h30 tối nay 21/3 theo giờ Việt Nam. Duy Mạnh vì chấn thương nên không thể sang Indonesia thi đấu, anh vẫn dành sự cổ vũ lớn cho các đồng đội trước trận đấu ở chảo lửa Bung Karno.

Trận Việt Nam và Indonesia: Bóng chưa lăn cầu thủ đôi bên đã khẩu chiến, Duy Mạnh chỉ nói một câu mà cả đội Indonesia đã đứng ngồi không yên - Ảnh 3.

Đáng tiếc, Duy Mạnh đành bỏ lỡ 2 trận đấu với Indonesia do chấn thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày