Trấn Thành "sởn da gà" với màn thị phạm quá điệu của Minh Tuyết

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 31/07/2019

2 "thánh thị phạm" Trấn Thành và Minh Tuyết có màn tung hứng hài hước trong "Ca sĩ thần tượng".

Tập 10 "Ca sĩ thần tượng 2019" tiếp tục lên sóng tối qua với màn so tài của 9 thí sinh trong hình tượng những nghệ sĩ quen thuộc của làng nhạc Việt: Mỹ Tâm, Hương Tràm, Tuấn Hưng, Mr. Đàm… ở vòng thi Hóa thân.

Trấn Thành sởn da gà với màn thị phạm quá điệu của Minh Tuyết - Ảnh 1.

MC Minh Xù cùng dàn giám khảo Trấn Thành, Cẩm Ly, Minh Tuyết, Hoàng Nhật Nam

Nhã Thanh tiếp tục khẳng định mình là bản sao hoàn hảo của danh ca Thái Thanh với ca khúc "Bài ca sao". Những câu hát vang lên với cách nhấn nhá, nhả chữ đặc trưng của nữ danh ca đã khiến các giám khảo gật gù vỗ tay không ngớt. Trấn Thành đứng lên để cổ vũ cho thí sinh vì tưởng như mình đã thấy danh ca Thái Thanh trên sân khấu. "Tôi rất mê những danh ca huyền thoại, tiền bối. Bạn với áo trắng và mặc chiếc áo dài này khiến tôi tưởng cô đang đứng trên sân khấu hát. Tôi thấy bạn trong hình ảnh cô Thái Thanh quá đẹp, quá thích và kỹ thuật thanh nhạc của bạn quá tốt." – nam danh hài nhận xét.

Minh Tuyết soi kỹ hơn trong cách nhả chữ có phần "đãi" của nữ danh ca, và nữ ca sĩ nhanh chóng thị phạm để thí sinh hiểu kỹ phần nhận xét của mình. Tuy nhiên, phần thị phạm có phần điệu thái quá của Minh Tuyết khiến Minh Xù quắn quéo còn Trấn Thành thì sởn da gà. Được mệnh danh là "thánh thị phạm" của chương trình như Trấn Thành đôi lúc cũng phải chịu thua cho những màn thị phạm hài hước của Minh Tuyết.

Trấn Thành sởn da gà với màn thị phạm quá điệu của Minh Tuyết - Ảnh 2.
Trấn Thành sởn da gà với màn thị phạm quá điệu của Minh Tuyết - Ảnh 3.

Với phần trình diễn của Quang Anh trong ca khúc "Mẹ yêu", Minh Tuyết tiếp tục thể hiện sự hài hước duyên dáng khi cho rằng thí sinh có phong cách giống Tuấn Hưng tới mức động tác nhún giống kiến cắn cũng giống luôn: "Điều đầu tiên mà Tuyết thích nhất ở bạn là sự khẳng khái, rất đàn ông và Tuyết rất thích điều đó. Và cái thứ hai là bạn nghiên cứu rất kỹ phong cách của Tuấn Hưng… Tuyết không biết nói sao nhưng nó giống như bị kiến cắn". Đạo diễn Hoàng Nhật Nam còn hứa khi nào gặp Tuấn Hưng sẽ nhờ anh giải đáp thắc mắc cho nữ ca sĩ.

Trấn Thành sởn da gà với màn thị phạm quá điệu của Minh Tuyết - Ảnh 4.

Tuấn Minh tiếp nối với ca khúc "Anh number one" theo phong cách anh Ba Ngọc Sơn khiến khán phòng bùng nổ vì quá vui nhộn. Qua các tuần thi, Tuấn Minh luôn khiến giám khảo và khán giả yêu thích vì có những tiết mục tràn đầy năng lượng, mang đến niềm vui, sảng khoái cho khán giả. Đúng với tiêu chí của Trấn Thành, nếu không thực sự giống thì phải thực sự vui, Tuấn Minh một lần nữa khiến tất cả mọi người yêu thích và đứng dậy cổ vũ cho tiết mục của anh.

Trấn Thành sởn da gà với màn thị phạm quá điệu của Minh Tuyết - Ảnh 5.

Trọng Vương tiếp tục có màn hóa thân đầy cuốn hút thành ca sĩ Minh Tuyết với ca khúc "Đừng buồn nữa anh hỡi" khiến bản chính Minh Tuyết liên tục bật cười. Là nam giả nữ và lại hóa thân thành ca sĩ có quá nhiều dấu ấn như Minh Tuyết không phải là điều dễ dàng nhưng Trọng Vương vẫn hoàn thành trọn vẹn. Minh Tuyết không nhận xét gì nhiều về chuyên môn mà chỉ bày tỏ sự yêu thích của mình với thí sinh vì đã dành tình yêu và niềm đam mê cho mình như thế. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam thì khen ngợi vì Trọng Vương nghiên cứu kỹ cách trình diễn của Minh Tuyết, đến nỗi khi steadicam đi qua, thí sinh cũng diễn cực kỳ chuyên nghiệp với ống kính không kém bản chính.

Trấn Thành sởn da gà với màn thị phạm quá điệu của Minh Tuyết - Ảnh 6.

Phiên bản Hương Tràm của Thu Ngân cũng mang đến những cảm xúc đẹp với ca khúc "Ngốc." Thu Ngân là thí sinh được đánh giá khá cao bởi giọng ca sẵn có có màu sắc khá giống giọng ca "Em gái mưa", nhưng điểm yếu của Thu Ngân chính là sự thiếu tự tin. Điều này khiến giám khảo nghiêm khắc nhắc nhở. "Em không tin là em làm được, em đẹp đẽ, hay ho và giọng em rất đẹp. Nhưng em ra, cái gì em cũng không dám làm" – Trấn Thành nhắc nhở. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng đồng tình và chỉ ra sự chông chênh của thí sinh ngay những câu phiêu đầu tiên mở đầu tiết mục.

Trấn Thành sởn da gà với màn thị phạm quá điệu của Minh Tuyết - Ảnh 7.

Lê Trang tái hiện hình ảnh Mỹ Tâm với ca khúc "Như một giấc mơ" và lấy lòng được giám khảo vì sự tiến bộ không ngừng. Phát âm và giọng hát của Lê Trang khá giống Mỹ Tâm và đó là lợi thế nhưng để giống hoàn toàn bản chính thì Minh Tuyết cho rằng Lê Trang cần phải nghiên cứu kỹ về diễn xuất của Mỹ Tâm.

Trấn Thành sởn da gà với màn thị phạm quá điệu của Minh Tuyết - Ảnh 8.

Tuấn Phong hơi tụt phong độ khi thể hiện "Chờ đông" theo phong cách của Mr.Đàm. Vì luôn thể hiện quá giống với thần tượng của mình trong từng hơi thở nên phần thể hiện của Tuấn Phong không khiến giám khảo bất ngờ và vỡ òa như mọi khi. Đêm thi này thí sinh có đôi chút không thoải mái và không thể hiện được hết 100% hình ảnh ông hoàng nhạc Việt như mọi khi. "Cái bài này đáng ra bạn còn thể hiện tốt hơn nữa. Đến vòng này bạn bắt đầu bị gò vào hình ảnh anh Đàm nên bạn mất đi cái máu lửa và thiếu tinh thần Đàm Vĩnh Hưng" – Trấn Thành nhận xét.

Trấn Thành sởn da gà với màn thị phạm quá điệu của Minh Tuyết - Ảnh 9.

Quang Nghị thể hiện "Túy ca" nhiều cảm xúc dù có chút khác bản chính Đan Nguyên. Đêm thi nào Quang Nghị cũng giữ vững phong độ và được đánh giá là một trong những thí sinh có giọng hát tốt nhất cuộc thi. "Bạn hát ngang ngửa ca sĩ chuyên nghiệp, bạn có chất riêng và chất giọng trời cho, nó có đủ độ trải đời và màu sắc để mang đến một bài Bolero đậm đà" - Trần Thành dành lời khen. Tuy nhiên, xét về tiêu chí của Ca sĩ thần tượng" thì giám khảo chưa đồng ý vì cá tính trong con người thí sinh quá nhiều và hát bằng chính giọng hát của mình, cần tìm ra chữ ký của thần tượng để đúng với tiêu chí của chương trình hơn.

Trấn Thành sởn da gà với màn thị phạm quá điệu của Minh Tuyết - Ảnh 10.

Thanh Hiền có một đêm thi không thành công khi thể hiện hình tượng ca sĩ Như Quỳnh với ca khúc "Huế xưa". Ở những vòng trước, Thanh Hiền luôn khiến Trấn Thành xúc động, thậm chí rớt nước mắt vì quá giống bản chính nhưng với "Huế xưa", Thanh Hiền chưa chinh phục được anh cũng như những giám khảo còn lại. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ: "Anh không bị em lôi cuốn và dẫn dắt dù đây là bài hát khá da diết, tình cảm. Anh nghĩ đây là bước lùi của em". Trấn Thành cũng đồng tình và cho rằng thí sinh quyết định mạo hiểm khi chọn ca khúc này và nếu chọn một bài hát khác thì đã có một phần trình diễn tốt hơn.

Trấn Thành sởn da gà với màn thị phạm quá điệu của Minh Tuyết - Ảnh 11.

Vòng Hóa thân khép lại với kết quả đi tiếp của những thí sinh: Tuấn Phong, Quang Anh, Quang Nghị, Thu Ngân, Lê Trang, Nhã Thanh, Thanh Hiền.

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng – Trần Huy Tuấn