TP.HCM xét nghiệm cho toàn bộ công nhân

Ngô Bình, Theo Tiền phong 08:24 04/06/2021

TP.HCM đang triển khai lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cho toàn bộ công nhân làm việc ở khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao.

Ngày 3/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TP.HCM và UBND quận 7, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 đợt 1 cho người lao động đang làm việc tại Khu chế xuất Tân Thuận.

Khu chế xuất Tân Thuận có khoảng 168 doanh nghiệp đang hoạt động với khoảng 56.000 lao động trong nước và trên 500 lao động nước ngoài. Trong đợt này, ngành Y tế sẽ tiến hành lấy mẫu tầm soát cho 30.259 lao động, bao gồm cả nhân viên hành chính, công nhân làm việc ca đêm của 22 công ty.

Để cùng một lúc lấy số lượng lớn mẫu xét nghiệm cho công nhân, nhiều đơn vị trên địa bàn TP.HCM đã cử các đoàn nhân viên y tế để hỗ trợ. Trong đêm 2/6, nhân viên y tế chia thành nhiều tổ để lấy mẫu xét nghiệm ở các công ty trong Khu chế xuất Tân Thuận. Đến sáng 3/6, công tác lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 30.000 công nhân đã hoàn thành. Các mẫu dịch tễ sẽ chuyển về đơn vị được cấp phép để xét nghiệm sàng lọc.

TP.HCM xét nghiệm cho toàn bộ công nhân - Ảnh 1.

Bệnh viện quận Bình Thạnh ngưng hoạt động vì COVID-19

Trước đó, trong đêm 1/6, HCDC và các Trung tâm Y tế địa phương cũng đã phối hợp tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho hơn 25.000 công nhân làm việc tại Khu công nghệ cao, TP. Thủ Đức.

Theo công đoàn các khu chế xuất và khu công nghiệp TP.HCM, có khoảng 280.000 công nhân đang làm việc trong các khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao sẽ được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát dịch COVID-19. Trước mắt, những công ty có số lượng công nhân lớn sẽ được ưu tiên lấy mẫu trước.

Theo HCDC, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM vẫn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, sau khi phát hiện một số trường hợp làm việc trong khu công nghiệp mắc COVID-19 khiến hàng trăm người làm cùng phải cách ly, theo dõi. Việc tiến hành lấy mẫu tầm soát cho toàn bộ công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao là điều cấp thiết để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát âm thầm trong cộng đồng.

Nhiều bệnh viện bị phong tỏa, ngưng nhận bệnh nhân

Ngày 3/6, Sở Y tế TP.HCM cho biết, thành phố hiện có 4 bệnh viện, 2 phòng khám đang tạm ngưng khám bệnh ngoại trú vì có người mắc COVID-19 đến khám và 2 bệnh viện bị phong tỏa vì có nhân viên y tế mắc COVID-19. Trong đó, 4 bệnh viện và 2 phòng khám tạm thời ngưng hoạt động khám bệnh ngoại trú do có người bệnh mắc COVID-19 trước đó đến khám bệnh tại Khoa khám bệnh gồm: Bệnh viện quận Bình Thạnh, Bệnh viện Phụ sản Mê Kông, Bệnh viện Tâm Thần (cơ sở Lê Minh Xuân) và Bệnh viện quận Gò Vấp; phòng khám đa khoa Trần Diệp Khanh và phòng khám đa khoa Xóm Mới ở quận Gò Vấp. Hai bệnh viện đang phong tỏa do phát hiện nhân viên của bệnh viện mắc COVID-19 là Bệnh viện quận Tân Phú (2 nhân viên) và Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn (1 nhân viên).

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các bệnh viện phải chấn chỉnh toàn diện công tác khai báo y tế, khám sàng lọc, cách ly, vận chuyển bệnh nhân đến khu cách ly điều trị. Các bệnh viện phải diễn tập tình huống có ca nghi ngờ, ca mắc COVID-19 đến khám bệnh để tránh tình trạng bị động, dẫn đến bệnh viện, phòng khám phải tạm ngưng hoạt động.

TP.HCM xét nghiệm cho toàn bộ công nhân - Ảnh 2.