TP.HCM: Phụ huynh gác việc, dẫn trẻ em đi làm thẻ căn cước có mống mắt

Thanh Ngọc, Theo Phụ nữ Việt Nam 15:56 02/07/2024

Theo quy định mới, trẻ em dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước nên nhiều phụ huynh sẵn sàng gác lại công việc để dẫn con nhỏ đi làm căn cước có thu thập mống mắt.

TP.HCM: Phụ huynh gác việc, dẫn trẻ em đi làm thẻ căn cước có mống mắt - Ảnh 1.

Sáng 2/7, hàng trăm người dân trên địa bàn TPHCM đã đi đổi, làm thẻ căn cước theo quy định mới có hiệu luật từ ngày 1/7. Ghi nhận tại Công an quận 10, nhiều người dân xếp hàng làm căn cước theo quy định mới, trong đó có trẻ, những cụ già...

TP.HCM: Phụ huynh gác việc, dẫn trẻ em đi làm thẻ căn cước có mống mắt - Ảnh 2.

Do có sự chuẩn bị từ cả tháng trước nên Công an quận 10 chỉ mất khoảng 10 phút đã hoàn thành thủ tục cấp thẻ căn cước nên người dân rất hài lòng. Người khuyết tật đi làm thẻ căn cước được cán bộ hướng dẫn nhiệt tình

TP.HCM: Phụ huynh gác việc, dẫn trẻ em đi làm thẻ căn cước có mống mắt - Ảnh 3.

Quy trình làm thẻ căn cước theo quy định mới bao gồm tiếp nhận hồ sơ, lăn tay, lấy dữ liệu mống mắt, chụp hình, kiểm tra lại kết quả dữ liệu, trả hồ sơ. Trong ảnh: cán bộ Công an quận 10 hỗ trợ bà Phạm Mỹ Dung (64 tuổi, ngụ phường 4) đi đổi căn cước công dân sang thẻ căn cước. “Tôi lên đây làm lại căn cước do bị trùng tên với người chị, bản thân đi xe lăn, may mắn được các chú công an hướng dẫn tận tình, làm thủ tục cũng nhanh”, bà Dung chia sẻ.

TP.HCM: Phụ huynh gác việc, dẫn trẻ em đi làm thẻ căn cước có mống mắt - Ảnh 4.

Trung tá Kiều Thị Nguyệt, Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận 10 (giữa), cho biết, trước ngày thực hiện luật căn cước mới, đơn vị đã tập huấn cho các cán bộ, chiến sĩ các bước thực hiện trên phần mềm dữ liệu, bảo dưỡng thiết bị nên mọi việc đều thuận lợi.

TP.HCM: Phụ huynh gác việc, dẫn trẻ em đi làm thẻ căn cước có mống mắt - Ảnh 5.

Thu thập mống mắt là quy trình mới đối với Luật căn cước 2023. Việc thu thập thông tin sinh trắc học mống mắt để làm cơ sở đối soát, xác thực thông tin của mỗi cá nhân; hỗ trợ trong những trường hợp không thu nhận được vân tay của một người (trong các trường hợp khuyết tật, vân tay bị biến dạng...).

TP.HCM: Phụ huynh gác việc, dẫn trẻ em đi làm thẻ căn cước có mống mắt - Ảnh 6.

Trẻ em được thu thập sinh trắc học mống mắt khi đi làm thẻ căn cước. Tại Điều 19 Luật Căn cước 2023 quy định, từ ngày 1/7 việc cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi, gồm cả người dưới 6 tuổi khi có nhu cầu và không bắt buộc như người từ 14 tuổi trở lên.

TP.HCM: Phụ huynh gác việc, dẫn trẻ em đi làm thẻ căn cước có mống mắt - Ảnh 7.

Trong trường hợp người bị cận thị phẫu thuật mắt sau khi đã làm thẻ căn cước, mặc dù có sự thay đổi về mắt nhưng vẫn không ảnh hưởng đến quá trình nhận dạng mống mắt.

TP.HCM: Phụ huynh gác việc, dẫn trẻ em đi làm thẻ căn cước có mống mắt - Ảnh 8.

Một em học sinh đi làm thẻ căn cước và được thu thập mống mắt. Về việc thu thập mống mắt để bổ sung cho thẻ căn cước, tại Điều 46 Luật căn cước 2023 cũng nêu rõ, thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày 1/7/2024 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước.

TP.HCM: Phụ huynh gác việc, dẫn trẻ em đi làm thẻ căn cước có mống mắt - Ảnh 9.

Người dân được chụp hình ảnh chân dung khi làm thẻ căn cước

TP.HCM: Phụ huynh gác việc, dẫn trẻ em đi làm thẻ căn cước có mống mắt - Ảnh 10.

Chị Nguyễn Thị Việt Thư (37 tuổi, giáo viên mầm non, ngụ phường 12) chia sẻ: “Hôm nay tôi dẫn con gái 11 tuổi đi làm thẻ căn cước. Việc làm căn cước cho trẻ em rất cần thiết, thể hiện sự văn minh, ứng dụng công nghệ số trong việc quản lý của cơ quan nhà nước. Tôi thấy thủ tục tại đây được triển khai qua từng khâu chuyên nghiệp, dễ dàng cho người dân tiếp cận làm thủ tục”.

TP.HCM: Phụ huynh gác việc, dẫn trẻ em đi làm thẻ căn cước có mống mắt - Ảnh 11.

Người dân không mất quá nhiều thời gian khi đi làm thẻ căn cước theo quy định mới tại Công an quận 10.

TP.HCM: Phụ huynh gác việc, dẫn trẻ em đi làm thẻ căn cước có mống mắt - Ảnh 12.

Trung tá Kiều Thị Nguyệt cho biết, khác với mọi năm, năm 2024, Luật căn cước có 10 điểm mới. Trong đó, trọng tâm là mở rộng đối tượng cấp cho người dân. "Trong ngày đầu triển khai, đơn vị đã giải quyết thành công cho 4 trường hợp thuộc diện nhân khẩu đặc biệt, không có quốc tịch, không có hộ khẩu thường trú, ngoài ra cũng cấp mới, cấp đổi cho 314 hồ sơ. Thông thường mỗi ngày chúng tôi tiếp nhận từ 80-100 hồ sơ, riêng những ngày này, người dân đến đăng ký đông nên lượng hồ sơ cũng tăng đột biến", Trung tá Nguyệt nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày