TP.HCM dự kiến sẽ trả khu cách ly tại KTX Đại học Quốc gia, lấy mẫu xét nghiệm tất cả người nhập cảnh

Văn Tiên, Theo Tổ Quốc 10:45 26/04/2020

Theo đó, những người nhập cảnh vào TP.HCM trong thời gian sắp tới sẽ được bố trí cách ly tập trung tại các điểm cách ly do quân đội quản lý.

Sáng 26/4, trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết theo kế hoạch TP.HCM sẽ trả khu cách ly tại KTX Đại học Quốc gia TP.HCM.

TP.HCM dự kiến sẽ trả khu cách ly tại KTX Đại học Quốc gia, lấy mẫu xét nghiệm tất cả người nhập cảnh - Ảnh 1.

Dự kiến TP.HCM sẽ trả lại Khu cách ly tại KTX ĐHQG TP.HCM, trước đó điểm này được xem là nơi cách ly tập trung nhiều người nhất của thành phố.

Như vậy, những người nhập cảnh vào TP.HCM hoặc những người có nguy cơ lây nhiễm cao sẽ được đưa vào cách ly tại các điểm cách ly tập trung do quân đội quản lý. Theo số liệu hiện hữu, có khoảng 2.000 giường cách ly đang có sẵn tại Quân đoàn 4, Quân khu 7 (ở quận 12, huyện Hóc Môn, huyện Nhà Bè, huyện Củ Chi). Tùy theo tình hình, bên quân đội sẽ chịu trách nhiệm mở thêm các điểm cách ly khác thuộc cơ sở do quân đội quản lý.

Tại 2 bệnh viện chuyên điều trị Covid-19 là Cần Giờ (600 giường) và BV Dã chiến Củ Chi (300 giường) vẫn tiếp tục duy trì để điều trị.

Theo bác sĩ Dũng, sau khi nhập cảnh vào TP.HCM, tất cả sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm giám sát. Hiện năng lực xét nghiệm của các BV ở TP.HCM là 2.000 mẫu/ngày.

TP.HCM dự kiến sẽ trả khu cách ly tại KTX Đại học Quốc gia, lấy mẫu xét nghiệm tất cả người nhập cảnh - Ảnh 2.

Những người nhập cảnh vào TP.HCM phải đi cách ly tập trung 14 ngày.

Tính đến thời điểm hiện tại, thành phố đã ghi nhận 54 trường hợp nhiễm Covid-19, đã có 53 ca được chữa trị thành công, chỉ còn 1 ca bệnh duy nhất (nam phi công người Anh) đang điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Đã 19 ngày, thành phố không ghi nhận ca nhiễm mới, số trường hợp nghi nhiễm đến thời điểm hiện tại là 392 trường hợp đều đã âm tính với virus SARS-COV-2.

Số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung là 50 người. Số người đang được cách ly tại nhà/lưu trú là 146 người.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày