TP.HCM có hơn 2.000 thí sinh phúc khảo điểm thi tốt nghiệp THPT

Đặng Trinh, Theo Người Lao Động 08:17 11/08/2021

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 tại TP.HCM, hơn 2.000 thí sinh đã làm đơn phúc khảo điểm thi, trong đó nhiều nhất ở môn Ngữ văn với 595 bài.

Tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 vừa qua có 2.083 thí sinh làm đơn phúc khảo điểm thi.

Cụ thể, môn Toán có 499 thí sinh; Vật lý: 232 thí sinh; Hoá học: 258 thí sinh; Sinh học: 135 thí sinh; Ngữ văn: 595 thí sinh, Lịch sử: 168 thí sinh; Địa lý: 128 thí sinh; Giáo dục công dân: 33 thí sinh; Tiếng Anh: 207 thí sinh; Tiếng Pháp: 3 thí sinh; Tiếng Nhật: 5 thí sinh.

TP.HCM có hơn 2.000 thí sinh phúc khảo điểm thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 1.

Thí sinh tại TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 (Ảnh: NLĐO)

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, trong ngày 10/8, Ban Phúc khảo Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2021 bắt đầu làm việc và tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho tất cả các thành viên tham gia phúc khảo.

Vào ngày 12/8 sẽ đối sánh kết quả bài thi phúc khảo và công bố kết quả phúc khảo.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 tại TP.HCM có tỉ lệ thí sinh dự thi là 97,39% (86.843 thí sinh dự thi/ tổng số 89.279 thí sinh đăng ký dự thi). Còn hơn 2.000 thí sinh dự thi đợt 2 được đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp.

Theo dữ liệu điểm thi được Bộ GD-ĐT công bố, năm 2021, TP.HCM tiếp tục là địa phương đứng đầu cả nước về điểm trung bình môn Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT với mức điểm 7,226.

Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp TP.HCM đứng đầu cả nước về điểm trung bình môn Tiếng Anh.