TP.HCM: Có 27/58 trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã âm tính

Văn Tiên, Theo Báo dân sinh 09:09 15/03/2020

Ngoài việc chờ kết quả xét nghiệm 31 trường hợp tiếp xúc gần với các ca nhiễm Covid-19 mới, TP.HCM tiếp tục khuyến cáo các hành khách đi trên chuyến bay có người nhiễm bệnh phải nhanh chóng liên hệ cơ quan y tế.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, tính đến 7h ngày 15/3, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 7 ca nhiễm Covid-19, tăng 2 trường hợp so với ngày trước đó (bệnh nhân 48 và 53). Đã có 3 ca bệnh được chữa khỏi, 1 ca điều trị ở Bv Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, 3 ca còn lại ở Khu cách ly huyện Củ Chi.

Trong ngày 14/3 có thêm 3 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh, nâng tổng số ca nghi ngờ lên 125. Đã có 124 ca xét nghiệm âm tính, 1 dương tính (bệnh nhân 53). Có 58 người tiếp xúc với những người nhiễm mới đang được cách ly theo dõi, trong đó có 27 người có kết quả xét nghiệm âm tính và 31 ca đang chờ kết quả.

TP.HCM tiếp tục điều tra, xác minh những hành khách trên chuyến bay QR974 tại thành phố, có 31 hành khách: Có 2 hành khách không có địa chỉ tại thành phố, 29 hành khách xác minh được trong đó: 7/29 có kết quả xét nghiệm âm tính. 21 người được lấy mẫu đang chờ kết quả xét nghiệm, 1 người không lấy mẫu do đánh giá là nguy cơ thấp.

Điều tra tiếp xúc bệnh nhân 34: Có 4 người tiếp xúc trực tiếp với bệnh, 4 người được cách ly tập trung và lấy mẫu, 02 trường hợp âm tính, 02 trường hợp xét nghiệm dương tính (BN45 và BN48).

Ngoài ra đối với những nhân viên công ty có nhân viên nhiễm Covid - 19 đã lấy mẫu thêm 34 nhân viên. 04/34 người có kết quả âm tính, 30 người đang chờ kết quả xét nghiệm.

Điều tra, xác minh người tiếp xúc với bệnh nhân người Anh do Campuchia thông báo: Khách sạn nơi bệnh nhân ở có 57 người tiếp xúc, hiện đang được cách ly tập trung và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, 18/57 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

TP.HCM: Có 27/58 trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã âm tính - Ảnh 1.

Khu cách ly trung tâm quận 2 là một trong những điểm cách ly tập trung của tại TP.HCM.

Ngành y tế tiếp tục đưa ra khuyến cáo đối với nững người đi trên các chuyến bay có bệnh nhân nhiễm Covid – 19 nhận được thông tin, liên hệ ngay cơ sở y tế địa phương để được hướng dẫn phòng bệnh.

Tính đến sáng cùng ngày, có 548 người đang cách ly tại các điểm cách ly tập trung của quận/huyện, đã có 94 người hết thời gian cách ly. Tổng số người cách ly tích lũy tại các điểm cách ly tập trung của thành phố là 672 người, trong đó đang còn cách ly là 318, hết thời gian cách ly là 260 người, 94 người được ra khỏi điểm cách ly.

Tổng số người cách ly tích lũy tại nhà là 3.762 người, trong đó đang còn cách ly là 462, hết thời gian cách ly là 3.300 người.

TP.HCM: Có 27/58 trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã âm tính - Ảnh 3.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày