TP. Hồ Chí Minh: Có tình trạng nhờ đi chợ hộ rồi "bom" hàng

Chuyển động 24h, Theo VTV 14:40 27/08/2021

Người dân nhờ cán bộ đi chợ hộ nhưng khi hàng giao đến thì không nhận mà nói là đặt thử xem có thật không.

Thực tế, khi nhận đi chợ hộ, cán bộ phụ trách sẽ tự trả tiền trước cho các đơn hàng, người dân chuyển trả lại khi nhận được hàng hóa, từ đó dẫn đến nguy cơ cán bộ bị "bom" hàng dù đã vất vả từ khâu soạn đơn, chọn sản phẩm đến giao cho người dân.

Chia sẻ trong buổi livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời" tối 26/8, ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông), đề nghị người dân "không thử nữa" mà chỉ liên hệ khi thật sự cần. Các cán bộ tham gia chống dịch, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu, rất vất vả. Do đó, ông mong muốn công sức đó cần dành để giúp đỡ những người thực sự khó khăn.

Ngày 27/8, TP. Hồ Chí Minh bước sang ngày thứ 5 thực hiện siết chặt giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16. Sức ép từ việc phải phân phối hàng thiết yếu đến tay gần 9 triệu người dân đang đè nặng lên lực lượng hỗ trợ bởi hầu hết các điểm bán hàng lưu động, thương mại điện tử hay shipper giao thực phẩm đều đã tạm ngừng hoặc chỉ hoạt động cầm chừng.

Tuy vậy, sau 5 ngày triển khai, công tác đi chợ hộ đã diễn ra suôn sẻ hơn. Các lực lượng cũng đang tăng cường nhân sự bởi theo dự báo, sức mua ngày cuối tuần sẽ tăng lên rất nhanh. Đến cuối tuần này, nhu cầu rau xanh và thịt cá tươi tại TP. Hồ Chí Minh sẽ tăng mạnh do một phần người dân dần hết lượng thực phẩm đã dự trữ từ trước đó. Đây là dự báo từ Tổ công tác phía Nam của Bộ NN&PTNT.

Áp lực lên khâu phân phối hàng với lực lượng hỗ trợ đang ngày càng lớn đòi hỏi những cách tổ chức cung ứng hàng chủ động, linh hoạt, áp dụng yếu tố công nghệ để việc cung ứng hàng thiết yếu đến người dân không bị đứt gãy, trong thời điểm đặc biệt khó khăn này.

Theo Sở Công Thương, mỗi ngày có hơn 70.000 đơn hàng đi chợ hộ được thực hiện và sẽ còn tăng trong những ngày tới do lực lượng đi chợ hộ đã dần quen công việc.