TP. HCM: Tài xế ô tô bỏ chạy, tông ngã xe CSGT khi bị yêu cầu dừng kiểm tra nồng độ cồn

Tứ Quý, Theo Nhịp Sống Việt 11:35 29/09/2019

Khi bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn, tài xế ô tô không chấp hành mà lái xe bỏ chạy, sau đó tông ngã xe công vụ khi bị CSGT chặn phía trước.

Ngày 29/9, cơ quan chức năng vẫn đang phối hợp xử lý trường hợp tài xế ô tô có hành vi chống người thi hành công vụ. 

Trước đó tối ngày 28/9, Tổ công tác CSGT Đội Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt PC08, Công an TP.HCM), tổ chức kiểm tra nồng độ cồn tài xế các phương tiện tại ngã 4 Bình Thái (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức).

TP. HCM: Tài xế ô tô bỏ chạy, tông ngã xe CSGT khi bị yêu cầu dừng kiểm tra nồng độ cồn - Ảnh 1.

Nhiều người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Đến gần 20h45 cùng ngày, cơ quan chức năng phát hiện xe ô tô (BKS: 51G - 727.56) có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn.

Lúc này, tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà nhấn ga bỏ chạy về đường Đỗ Xuân Hợp. Ngay lập tức, các CSGT Đội Rạch Chiếc dùng xe công vụ đuổi theo để yêu cầu tài xế dừng phương tiện.

TP. HCM: Tài xế ô tô bỏ chạy, tông ngã xe CSGT khi bị yêu cầu dừng kiểm tra nồng độ cồn - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tài xế ô tô tông ngã xe của lực lượng chức năng, để chống đối.

Khi chạy vào đường Đỗ Xuân Hợp, tài xế tiếp tục rẽ trái vào đường số 61 thì bị lực lượng CSGT vượt lên chặn đầu xe ô tô lại. Lúc này tài xế vẫn không xuống xe mà tiếp tục nhấn ga tông ngã phương tiện của CSGT, gây hư hỏng phần đầu. 

Sau đó tài xế tiếp tục chống đối, cố thủ trong xe, ngồi bấm điện thoại, không hợp tác khiến người dân chứng kiến bức xúc vì sự việc cũng gây ảnh hưởng đến giao thông qua khu vực. 

TP. HCM: Tài xế ô tô bỏ chạy, tông ngã xe CSGT khi bị yêu cầu dừng kiểm tra nồng độ cồn - Ảnh 3.

Tài xế ô tô cố thủ trong xe, bấm điện thoại và gọi điện cho người khác.

Nhận tin báo, công an phường Phước Long B có mặt, phối hợp xử lý vụ việc. Nam tài xế sau đó mới chịu xuống xe và xuất trình giấy tờ. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý vụ việc.