TP. HCM: Học sinh lớp 9 sửa bảng điểm toàn 10 để "câu like"

Tứ Quý, Theo Thời Đại 10:52 23/05/2017

Một nam sinh lớp 9 trường THCS Đặng Trần Côn (quận Tân Phú, TP. HCM) đã tự ý photoshop sửa lại toàn bộ điểm trong kết quả học tập thành điểm 10 để đưa lên mạng câu like.

Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền bảng điểm tổng kết về kết quả học tập năm 2016 - 2017 của một nam sinh cấp 2. Trong đó tất cả các môn học đều có điểm 10. Bảng điểm này là của một học sinh lớp 9/6, trường THCS Đặng Trần Côn (quận Tân Phú, TP. HCM). 

Hình ảnh được đưa lên mạng xã hội khiến nhiều người phải ngạc nhiên vì thành tích "quá khủng" của học sinh trường này. Toàn bộ điểm kiểm tra miệng, điểm thi học kỳ 1 rồi điểm tổng của tất cả các môn trong năm học 2016-2017 của em học sinh này đều đạt điểm 10. 

Bên cạnh đó, môn âm nhạc và thể dục từ điểm kiểm tra miệng cho đến tổng kết năm đều ghi chữ "Đ" (Đạt), không nghỉ học ngày nào trong suốt năm, hạnh kiểm xếp loại tốt, danh hiệu Giỏi và xếp hạng Nhất ở cả hai kỳ học và cả năm. Thậm chí bảng điểm có cả chữ kí của Giáo viên chủ nhiệm. 

TP. HCM: Học sinh lớp 9 sửa bảng điểm toàn 10 để câu like - Ảnh 1.

Bảng điểm được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Facebook

Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, bảng điểm tuyệt đối này nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều. Ngoài những ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ thì cũng có không ít người đặt nghi vấn về điểm số. 

Nhận xét ban đầu về tính chân thật của nội dung bảng điểm, nhiều người cho rằng bảng điểm đã được chỉnh sửa vì nếu điểm toàn 10 như vậy đáng ra phải đạt loại Xuất sắc chứ không phải loại Giỏi. 

Liên quan đến vụ việc trên, thông tin với báo chí, ông Bùi Văn Duy - Hiệu trưởng Trường THCS Đặng Trần Côn (quận Tân Phú) thừa nhận về hình thức thì đây đúng là phiếu điểm của nhà trường đã phát cho học sinh. Tuy nhiên, hiệu trưởng khẳng định bảng điểm đã bị chỉnh sửa trước khi đưa lên Facebook. 

"Sau khi tiếp nhận vụ việc, chúng tôi đã mời em học sinh này lên giải trình. Qua bảng tường trình, em này thừa nhận sau khi nhận phiếu điểm đã chỉnh sửa điểm số bằng photoshop rồi đăng lên facebook để "câu" like. Hiện tại do các em đang tập trung cho kỳ thi lớp 10 nên nhà trường cũng không xử lý hay gây khó dễ, chỉ yêu cầu học sinh làm tường trình và gỡ thông tin và hình ảnh này trên Facebook cá nhân để tránh hiểu nhầm cho dư luận", ông Duy thông tin thêm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày