TP. HCM: Điều khiển xe “quái thú” nẹt pô ầm ĩ để thể hiện, thanh niên 19 tuổi bị CSGT “tóm gọn”

Tứ Quý, Theo Thời Đại 11:43 14/09/2018

Sau khi mua phụ tùng về tự lắp ráp, thay thế các bộ phận của chiếc xe máy bình thường thành chiếc “quái thú”, nam thanh niên điều khiển ra đường nẹt pô ầm ĩ để thể hiện “dân chơi” thì bị “tóm".

Sáng ngày 14/9, đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM) vẫn đang tạm giữ chiếc môtô nghi do người vi phạm tự lắp ráp, thay đổi hình dạng, đặc trưng… để xử lý theo quy định.

Theo CSGT, chiếc "quái thú" trên do Lê Văn D. (19 tuổi, ngụ phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) điều khiển.

'TP. HCM: Điều khiển xe “quái thú” nẹt pô ầm ĩ để thể hiện, thanh niên 19 tuổi bị CSGT “tóm gọn” - Ảnh 1.

Chiếc xe "quái thú" bị tạm giữ sau khi nam thanh niên mang ra đường thể hiện.

Trước đó chiều 13/9, D. điều khiển xe "quái thú" lưu thông trên Xa lộ Hà Nội hướng từ ngã tư RMK về ngã tư Bình Thái nẹt pô ầm ỉ, gầm rú rất to trên đường. Sự việc khiến người dân đi đang lưu thông trên đường sợ hãi, vội né tránh khi thấy xe máy như "quái thú" xuất hiện.

Theo người dân, có vẻ như thấy người dân đi trên đường né tránh, nam thanh niên còn điều kiển nẹt pô to hơn như để thể hiện "dân chơi".

Tuy nhiên sau đó, khi đến khu vực thuộc phường Phước Long A (quận 9, TP. HCM) đã bị CSGT thuộc Đội Rạch Chiếc điều khiển xe xe đặc chủng lao lên áp sát, chặn bắt chiếc xe "quái thú".

TP. HCM: Điều khiển xe “quái thú” nẹt pô ầm ĩ để thể hiện, thanh niên 19 tuổi bị CSGT “tóm gọn” - Ảnh 2.

Nam thanh niên tự mua phụ tùng về thay thế, tự chế lại chiếc xe để thể hiện "dân chơi".

Bị kiểm tra, D. không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc phương tiện cũng như GPLX.

 Nam thanh niên này cho biết, tự mình mua phụ tùng, lắp ráp để chế tạo ra "quái thú" này.

Hiện CSGT đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện để tiếp tục xử lý.