TPHCM: Bé gái đi lạc may mắn được phát hiện

Ý Linh, Theo Người lao động 14:45 24/10/2023

Cháu bé kể bị lạc khi đang đi với ông ngoại ở khu vui chơi gần đường Võ Văn Kiệt.

Ngày 24-10, Phòng CSGT TPHCM cho biết Đội CSGT An Lạc đã giúp bé gái 6 tuổi đi lạc 12 km tìm được gia đình.

Bé gái được tổ CSGT thuộc Đội CSGT An Lạc gồm thiếu tá Nguyễn Anh Dũng, thiếu tá Trần Thanh Sang và đại úy Trần Minh Hòa phát hiện khi đang đứng khóc trên đường Võ Văn Kiệt, gần khu vực cầu đi bộ số 3 (phường 16, quận 8) vào chiều 21-10.

TPHCM: Bé gái đi lạc may mắn được phát hiện - Ảnh 1.

Cán bộ Đội CSGT An Lạc bàn giao cháu bé cho người nhà

Theo lời kể của các cán bộ CSGT, bấy giờ cháu bé có biểu hiện mệt mỏi, mất sức do đứng lâu dưới trời nắng và đói. Cháu bé nói bị lạc nên được tổ công tác đưa về trụ sở, mua bánh, sữa cho cháu.

Cháu bé kể bị lạc khi đang đi với ông ngoại ở khu vui chơi gần đường Võ Văn Kiệt. Cháu bé chỉ nhớ tên mình là A., học Trường Tiểu học Long Thượng.

Theo thông tin cháu bé nhớ, CSGT xác minh được Trường Tiểu học Long Thượng nằm cách trụ sở đơn vị 12 km, thuộc xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Tổ công tác dùng xe mô tô đặc chủng đưa cháu bé về đến trường và gặp đại diện phía nhà trường.

Nhà trường xác nhận cháu bé đang học lớp 1 tại đây. Hiện cháu ở cùng ông bà ngoại tại ấp Tân Điền, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Sau khi nhà trường xác nhận đây là học sinh của trường, tổ công tác đã cùng giáo viên của trường liên hệ gia đình của cháu bé.

Phía gia đình và nhà trường rất vui mừng, cảm kích và cảm ơn ghi nhận sự giúp đỡ, hỗ trợ từ phía tổ công tác.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày