Tổng thống Trump liên tục đăng tweet dù đang điều trị trong bệnh viện

Song Hy, Theo VOV 01:36 06/10/2020

Chưa đầy 1 giờ đồng hồ, Tổng thống Trump đăng tải 18 dòng tweet trên Twitter và các thông tin tương tự trên Facebook.

Màn "dội bom" Twitter và Facebook của nhà lãnh đạo Mỹ bắt đầu cách đây chưa đầy giờ đồng hồ.

Trong khoảng từ 6h30 - 7h30 (giờ Mỹ) sáng 5/10, ông Trump tweet tới 18 lần. Hầu hết các thông tin này viết bằng chữ in hoa, bao gồm các chính sách và lời kêu gọi "Bỏ phiếu".

"Hãy cứu lấy Tu chính thứ 2. Bỏ phiếu", "Hãy đấu tranh với tin giả. Bỏ phiếu", "Chăm sóc sức khỏe tốt hơn và rẻ hơn. Bỏ phiếu" là 3 trong số hàng loạt dòng tweet mà ông Trump đăng tải.

Các dòng trạng thái này cũng được đăng tải trên Facebook.

Điểm đặc biệt là ngay dưới dòng trạng thái này, Facebook tự động đính kèm website về bầu cử Mỹ.

Tổng thống Trump thông báo mắc COVID-19 vào sáng 2/10 và hiện điều trị tại bệnh viện Walter Reed. Cập nhật tình hình mới nhất của ông Trump, các bác sỹ cho biết sức khỏe của ông đã cải thiện và nhà lãnh đạo Mỹ có thể trở lại Nhà Trắng sớm nhất vào 5/10.

Tuy nhiên, các tuyên bố mâu thuẫn mới đây từ Nhà Trắng về tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo Mỹ khiến dư luận hoài nghi về tình hình hiện tại của ông.

Một đồng minh của Tổng thống Trump từng nhận định việc ông tạm rời cuộc đua không phải điều quá tồi tệ. Nhưng ông này lo sợ ông chủ Nhà Trắng sẽ có những phát ngôn tranh cãi trên Twitter trong thời gian cách ly điều trị.

Nhiều người tin rằng điều này khiến Twitter và Facebook trở thành nơi để ông "giải tỏa".