Tổng thống Pháp Macron thông báo chia sẻ 670.000 liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam

Quang Dũng, Theo VOV 17:04 12/08/2021

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sáng ngày 12/08 thông báo trên Twitter việc nước Pháp chia sẻ 670.000 liều vaccine ngừa Covid-19 cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX.

Trong thông báo trên Twitter cá nhân vào sáng nay theo giờ địa phương tại Pháp, Tổng thống Pháp Macron viết “Để chiến thắng cuộc chiến chống đại dịch, việc tiếp cận với vaccine cần phải được bảo đảm trên toàn cầu và công bằng. Vì lý do đó, nước Pháp vừa chia sẻ 670.000 liều vaccine cho Việt Nam, trong khuôn khổ chương trình đoàn kết Covax”.

Đây là lần đầu tiên chính phủ Pháp chia sẻ vaccine với Việt Nam thông qua cơ chế Covax và là hành động cụ thể hóa các trao đổi cấp cao giữa lãnh đạo hai nước Việt-Pháp trong thời gian qua, như cuộc điện đàm giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với Thủ tướng Pháp, Jean Castex và mới nhất là cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, Jean-Yves Le Drian.

Trong số các nước châu Âu, Pháp là quốc gia cam kết chia sẻ vaccine nhiều nhất trong năm 2021, với số lượng cam kết là 60 triệu liều cho các nước. Các loại vaccine được Pháp chia sẻ cho các nước là một trong 4 loại vaccine đang được sử dụng tại Pháp, gồm vaccine Pfizer, Moderna, AstraZeneca và Johnson&Johnson.