Tổng quan về 4 đội bóng mạnh nhất có thể nằm chung bảng với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022

THÀNH ĐẠT, Theo Nhịp sống Việt 17:37 30/06/2021

Buổi lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đã gần kề, điều mà người hâm mộ quan tâm nhất vào lúc này là ông lớn nào sẽ đối đầu với đội tuyển Việt Nam.

Theo cách xếp hạt giống để bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của AFC, 4 đội bóng mạnh nhất bao gồm: Nhật Bản, Iran, Australia và Hàn Quốc. Nhật Bản và Iran sẽ nằm ở nhóm 1 còn Australia cùng Hàn Quốc nằm ở nhóm 2. Việc nhận diện sớm được sức mạnh của các đội bóng này sẽ giúp ích cho thầy trò HLV Park Hang-seo trong khâu chuẩn bị.

Tổng quan về 4 đội bóng mạnh nhất có thể nằm chung bảng với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - Ảnh 1.

Chia nhóm hạt giống của AFC cho lễ bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 (Ảnh: AFC)

Đội tuyển Nhật Bản

Kể từ lần đầu tiên tham dự World Cup ở kỳ 1998, đội tuyển Nhật Bản chưa bao giờ vắng mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Có lẽ World Cup 2022 tại Qatar cũng không là ngoại lệ.

Sở hữu lứa cầu thủ tài năng có thể coi là thế hệ vàng thứ 2, gồm những cái tên đang thi đấu tại châu Âu như Minamino Takumi (Liverpool), Kamada Daichi (Frankfurt), Doan Ritsu (PSV),... Không quá khó để các "Samurai xanh" vượt qua bảng F vòng loại thứ 2 với 24 điểm tối đa và hiệu số không tưởng dương 44.

Mặc dù các đối thủ cùng bảng bị cho là quá yếu, sức mạnh của ĐT Nhật Bản là không phải bàn cãi. Họ thường xuyên nắm giữ vị trí số 1 châu Á và là đội vô địch Asian Cup nhiều nhất (4 lần).

Trong những lần gặp nhau trong quá khứ, đội bóng xứ mặt trời mọc giành chiến thắng tuyệt đối trước đội tuyển Việt Nam. Tuy vậy, ở lần chạm trán gần đây nhất tại Asian Cup 2019, HLV Park Hang-seo và các học trò đã thi đấu khá tự tin trước Nhật Bản, và chỉ chịu thua bởi bàn thắng của Doan Ritsu trên chấm phạt đền.

Tổng quan về 4 đội bóng mạnh nhất có thể nằm chung bảng với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - Ảnh 2.

Ritsu Doan là chủ nhân của bàn thắng duy nhất trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản tại Asian Cup 2019 (Ảnh: Hiếu Lương)

Đội tuyển Iran

Đội tuyển Iran cũng đã có 5 lần lọt vào vòng chung kết World Cup ở các năm 1978, 1998, 2006, 2014 và 2018. Họ đang hướng đến lần thứ 3 liên tiếp làm được điều này.

Nằm ở bảng đấu khá khó nhằn với các đội bóng như Iraq và Bahrain, tuy nhiên Iran vẫn có được 6 chiến thắng và chỉ để thua 2 trận và có hiệu số cũng khủng không kém ĐT Nhật Bản là dương 30.

Ba ngôi sao lớn nhất của đội tuyển này là 2 tiền đạo Sardar Azmoun (Zenit St. Petersburg), Mehdi Taremi (FC Porto) và tiền vệ Alireza Jahanbakhsh (Brighton & Hove Albion). Cũng giống như các đội bóng Tây Á khác, Iran sử dụng lối chơi thiên về thể chất.

Đội tuyển Việt Nam cũng đã gặp Iran tại vòng bảng Asian Cup 2019. Đó là trận đấu mà đội bóng áo đỏ bị trên cơ hoàn toàn. Iran cầm bóng đến 68% và tung ra 15 cú sút về phía khung thành đội tuyển Việt Nam. Họ kết thúc trận đấu với 2 bàn thắng của Sardar Azmoun. Sẽ là một thử thách lớn cho thầy trò HLV Park Hang-seo nếu thực sự nằm chung bảng với Iran một lần nữa.

Tổng quan về 4 đội bóng mạnh nhất có thể nằm chung bảng với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - Ảnh 3.

Tiền đạo Mehdi Taremi có sự nghiệp bay cao sau khi cùng tuyển Iran đánh bại ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2019 (Ảnh: Hiếu Lương)

Đội tuyển Australia

Đây là đội bóng mà đội tuyển Việt Nam có ít kinh nghiệm chạm trán nhất. Tại giải giao hữu 1000 năm Thăng Long - Hà Nội vào năm 2010, đội tuyển Australia đã giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Việt Nam.

Ở bảng B vòng loại thứ 2, đội bóng xứ chuột túi cũng đã có được 24 điểm tuyệt đối, hiệu số là dương 26. Một điều thú vị là với chiến thắng ở trận đấu cuối cùng trước các cầu thủ Jordan, ĐT Australia đã gián tiếp giúp ĐT Việt Nam có tấm vé đi tiếp với tư cách một trong 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Ở cấp độ đội trẻ, Việt Nam từng có những chiến thắng trước các đội U của Australia. Tuy nhiên, cấp độ đội tuyển quốc gia lại là một vấn đề khác. Australia đã có 5 lần lọt vào vòng CK World Cup, lần đầu là năm 1978 và sau đó là chuỗi 4 lần liên tiếp từ kỳ 2006 đến 2018.

Đội hình hiện tại của họ cũng có khá nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Trước một đối thủ lạ mặt, người hâm mộ đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể hy vọng vào sự bất ngờ.

Tổng quan về 4 đội bóng mạnh nhất có thể nằm chung bảng với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - Ảnh 4.

Trung vệ Harry Souttar (giữa) ghi bàn thắng vào lưới Jordan, gián tiếp giúp ĐT Việt Nam lọt vào vòng loại cuối World Cup 2022 (Ảnh: Getty Images)

Đội tuyển Hàn Quốc

Có lẽ trong các đội bóng hàng đầu châu lục, không có đội bóng nào nhiều duyên nợ với đội tuyển Việt Nam hơn tuyển Hàn Quốc. Thua 6 và thắng 1 là những gì mà đội tuyển Việt Nam đã có được sau những lần đối đầu đội tuyển Hàn Quốc.

Họ đã vượt qua vòng loại thứ 2 với thành tích bất bại, 5 thắng 1 hòa, ghi 22 bàn và chỉ để lọt lưới 1 bàn. Hàn Quốc cũng là đội tuyển có nhiều lần tham dự vòng chung kết World Cup nhất (10 lần) và từ năm 1986 tới nay họ chưa bỏ lỡ một kỳ nào.

Đội tuyển Hàn Quốc có hàng công rất mạnh với siêu sao Son Heung-min của Tottenham Hotspur, bên cạnh đó còn có Hwang Hee-chan của RB Leipzig hay Hwang Ui-jo của Bordeaux. HLV Park Hang-seo cũng thừa nhận rằng, dù không né tránh bất kỳ đội tuyển nào nhưng nếu phải chọn một đội ông không muốn gặp, đó sẽ là ĐT Hàn Quốc.

Tổng quan về 4 đội bóng mạnh nhất có thể nằm chung bảng với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - Ảnh 5.

Lần gần nhất HLV Park Hang-seo và các học trò đụng độ bóng đá Hàn Quốc là tại ASIAD 2018

Những đội bóng đáng chú ý khác

Theo cách thức bốc thăm chia bảng, mỗi bảng sẽ chọn 1 đội bóng từ 1 nhóm hạt giống, như vậy ĐT Việt Nam sẽ chỉ phải đụng độ 2 trong số 4 cái tên kể trên. Vấn đề là những đội bóng còn lại cũng đều là những cái tên cộm cán.

Vẫn còn đó một Saudi Arabia - đội vừa thống trị bảng D vòng loại thứ 2 và cũng đã có 5 lần xuất hiện tại vòng CK World Cup, đội tuyển Iraq - đội bóng đã bám đuổi sát sao tuyển Iran tại vòng bảng hay đối thủ cũ UAE,... Tất cả đều sẽ mang đến thử thách lớn cho các chiến binh sao vàng.

Chỉ còn 3 tháng nữa, vòng loại cuối cùng World Cup 2020 sẽ diễn ra. HLV Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam sẽ phải chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể giành được kết quả tối đa, dù có đặt mục tiêu là cọ xát đi chăng nữa. Còn điều người hâm mộ có thể làm lúc này là chờ đợi lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Sự kiện lễ bốc thăm Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ được FPT truyền hình trực tiếp trên Truyền hình FPT và FPT Play vào lúc 13h45 ngày 1/7. FPT là đơn vị sở hữu trọn vẹn và độc quyền bản quyền phát sóng các trận đấu trong vòng loại cuối cùng này trên toàn lãnh thổ Việt Nam.