HLV tuyển Trung Quốc gián tiếp cảnh báo tuyển Việt Nam trước "giờ phán quyết"

TIỂU MÃ, Theo PL&BĐ 18:38 29/06/2021

Cả HLV và đội trưởng tuyển Trung Quốc đều tỏ ra rất lạc quan vào kịch bản vượt qua các đối thủ ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trang Zhuanlan.zhihu vừa đăng tải phát biểu mới nhất của HLV Li Tie và đội trưởng Wu Xi ở đội tuyển Trung Quốc trước thềm lễ bốc thăm chia bảng vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo HLV Li Tie và thủ quân Wu Xi thì tuyển Trung Quốc không quan tâm tới việc nằm chung bảng với đội tuyển nào ở vòng loại cuối cùng bởi tuyển Trung Quốc sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất dù bất kể đối thủ có là ai.

Vị thuyền trưởng sinh năm 1977 phát biểu: "Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những người hâm mộ Trung Quốc, đặc biệt là tại vòng loại thứ hai World Cup vừa qua. Thực tế thì các trận đấu thường diễn ra vào lúc 1-2 giờ sáng nhưng nhiều người hâm mộ vẫn thức để xem và cổ vũ nồng nhiệt cho chúng tôi.

Thay mặt cho toàn đội, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ở mọi trận đấu, dù trước bất kỳ đối thủ nào".

Nói về các trận vòng loại cuối cùng, thủ quân Wu Xi tuyên bố: "Chúng tôi không quan trọng đối thủ của mình là ai. Việc chúng tôi chung bảng với những đội nào không phải là vấn đề. Chúng tôi phải chiến đấu hết sức trước mọi đối thủ và phải coi từng trận đấu như một trận chung kết.

Sẽ không có đội tuyển nào yếu ở vòng loại cuối cùng. Chúng tôi sẽ dốc toàn lực để chiến đấu với họ".

HLV tuyển Trung Quốc gián tiếp cảnh báo tuyển Việt Nam trước giờ phán quyết - Ảnh 1.

HLV Li Tie tỏ ra rất quyết tâm khi nói về vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Trước đó, nhiều phương tiện truyền thông ở Trung Quốc đã bày tỏ hy vọng rằng đội tuyển nước này sẽ chung bảng với tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối cùng. Một số tờ báo cho rằng việc bị dư luận Việt Nam đánh giá thấp sẽ càng làm tăng quyết tâm cho tuyển Trung Quốc nếu phải đọ sức với thầy trò HLV Park Hang-seo. Song, việc tuyển Trung Quốc và Việt Nam có chung bảng đấu hay không sẽ chỉ được biết sau lễ bốc thăm vào ngày 1/7.

Ngoài việc đăng tải phát biểu mới nhất từ HLV Li Tie và đội trưởng Wu Xi, trang Zhuanlan.zhihu còn đăng tải một bài viết khác đề cập tới khó khăn mà tuyển Trung Quốc đang gặp phải trước thềm lễ bốc thăm.

Theo đó, LĐBĐ Trung Quốc vẫn đang gặp khó trong việc tìm một sân trung lập làm phương án dự phòng cho trường hợp tuyển Trung Quốc không thể tổ chức các trận vòng loại World Cup trên sân nhà.

Căn cứ theo thông báo từ AFC, các trận vòng loại cuối sẽ đá theo thể thức sân nhà sân khách, nhưng không loại trừ khả năng tuyển Trung Quốc thay vì được đá 5 trận sân nhà sẽ phải đá trên sân trung lập do tác động của dịch Covid-19. Đây cũng là kịch bản từng xảy ra ở vòng loại thứ hai khi Trung Quốc từ vị thế chủ nhà của bảng A đã phải chuyển sang đá sân trung lập ở UAE.

Ngoài gặp khó trong việc tìm phương án dự phòng, LĐBĐ Trung Quốc còn gặp khó khăn nữa, đó là sắp xếp lịch thi đấu giai đoạn tiếp theo của giải Super League sao cho phù hợp và thuận lợi cho đội tuyển quốc gia.

HLV tuyển Trung Quốc gián tiếp cảnh báo tuyển Việt Nam trước giờ phán quyết - Ảnh 2.

Truyền thông và người hâm mộ Trung Quốc rất mong đội nhà chung bảng với tuyển Việt Nam.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày