Tokyo ghi nhận số ca Covid-19 tăng cao nhất 5 tuần qua trước thềm Thế vận hội

Phạm Hà, Theo VOV 22:41 03/07/2021

Thủ đô Tokyo của Nhật Bản ngày 3/7 thông báo có 716 ca mắc COVID-19 mới, mức cao nhất trong hơn 5 tuần qua.

Ngày 3/7, Thủ đô Tokyo của Nhật Bản ghi nhận 716 ca mắc COVID-19 mới, mức cao nhất trong hơn 5 tuần qua, vào thời điểm Nhật Bản đang cân nhắc nới lỏng các giới hạn trước khi diễn ra Thế vận hội.

Thủ đô Tokyo và một số tỉnh lân cận vẫn đang áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt, kéo dài đến 11 tháng 7 tới. Tuy nhiên Nhật Bản có thể sẽ phải kéo dài các biện pháp này nếu số ca lây nhiễm tiếp tục gia tăng.

Sau khi quyết định cấm khán giả nước ngoài, Ban tổ chức Thế vận hội đã giới hạn số lượng khán giả trong nước ở mức 10.000 khán giả ở mỗi địa điểm thi đấu, hoặc khán giả chỉ chiếm 50% sức chứa. Mặc dù vậy, các chuyên gia y tế cho rằng không có khán giả sẽ là lựa chọn "ít rủi ro nhất".

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide trước đó cũng nhắc lại khả năng thế vận hội Olympic Tokyo diễn ra mà không có khán giả, tùy thuộc tình hình dịch COVID-19 ở Nhật Bản.