Tội phạm đầu thú sẽ phải đóng quan tài cho những người bị bắn chết trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 15:24 19/10/2016

Những tội phạm ma túy ở Philippines giờ đây có 2 số phận: Một là bị bắn chết thảm thương trên đường phố, hai là tự ra đầu thú để được giam trong những nhà tù chật hẹp, nơi mà họ sẽ phải tự tay đóng những chiếc quan tài cho những người bị giết trong cuộc chiến chống ma túy ở đất nước mình.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã có những biện pháp mạnh tay nhằm quét sạch tội phạm ma túy ngay từ những ngày đầu tiên lên nắm quyền. Tính đến nay, cuộc chiến chống tội phạm ma túy của ông Duterte đã khiến hơn 3.000 người thiệt mạng.

Nhiều người vì lo sợ sẽ bị bắn chết oan ức bất cứ lúc nào nên đã cùng nhau tụ tập ngủ trên những con đường bên ngoài các nhà thờ. Trong khi đó, nhiều tội phạm ma túy vì lo sợ sẽ bị bắn chết nên cũng đã tự ra đầu thú, đặt chân vào chốn ngục tù với mong muốn cải tạo, làm lại cuộc đời.

Tội phạm đầu thú sẽ phải đóng quan tài cho những người bị bắn chết trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines - Ảnh 1.

Nhiều người tụ tập ngủ trên những con đường bên ngoài các nhà thờ để không bị bắn chết oan.

Với số lượng tội phạm ma túy đầu thú lên tới 700.000 người và 15.000 người bị bắt giữ, nhiều nhà tù ở Philippines đã rơi vào tình trạng quá tải. Trong đó, nhà tù thành phố Quezon vốn có sức chứa 800 người giờ đang phải giam giữ tới 4.000 người.

Tại những nhà tù này, các tội phạm ma túy sẽ được tham gia các khóa cải tạo, trong đó, họ sẽ phải tham gia đóng quan tài cho hàng nghìn nghi phạm thiệt mạng trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines.

Các nhà chức trách cho rằng đây là việc làm hữu ích nhất cho những tội phạm ma túy vào thời điểm này.

Tội phạm đầu thú sẽ phải đóng quan tài cho những người bị bắn chết trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines - Ảnh 2.

Chính quyền thành phố Olongapo yêu cầu các tội phạm sau khi đứng ra đầu thú sẽ phải tham gia đóng quan tài cho hàng nghìn nghi phạm bị bắn chết trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines.

Tội phạm đầu thú sẽ phải đóng quan tài cho những người bị bắn chết trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines - Ảnh 3.

Các nhà chức trách cho rằng đây là việc làm hữu ích nhất cho những tội phạm ma túy vào thời điểm này.

Tội phạm đầu thú sẽ phải đóng quan tài cho những người bị bắn chết trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines - Ảnh 4.

Đã có hơn 3.000 người thiệt mạng trong cuộc chiến chống ma túy này.

Tội phạm đầu thú sẽ phải đóng quan tài cho những người bị bắn chết trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines - Ảnh 5.

Ngoài ra, 700.000 người đã đứng ra đầu thú và 15.000 người bị bắt giữ.

Tội phạm đầu thú sẽ phải đóng quan tài cho những người bị bắn chết trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines - Ảnh 6.

Những đứa trẻ ngủ vạ vật ngoài đường.

Tội phạm đầu thú sẽ phải đóng quan tài cho những người bị bắn chết trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines - Ảnh 7.

Tội phạm đầu thú sẽ phải đóng quan tài cho những người bị bắn chết trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines - Ảnh 8.

Tội phạm đầu thú sẽ phải đóng quan tài cho những người bị bắn chết trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines - Ảnh 9.

Tội phạm đầu thú sẽ phải đóng quan tài cho những người bị bắn chết trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines - Ảnh 10.

Những hình ảnh chân thực trong cuộc chiến chống ma túy tại Philippines.

Tội phạm đầu thú sẽ phải đóng quan tài cho những người bị bắn chết trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines - Ảnh 11.

Tội phạm đầu thú sẽ phải đóng quan tài cho những người bị bắn chết trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines - Ảnh 12.

Với số lượng tội phạm ma túy đầu thú lên tới 700.000 người và 15.000 người bị bắt giữ, nhiều nhà tù ở Philipines đã rơi vào tình trạng quá tải.

Tội phạm đầu thú sẽ phải đóng quan tài cho những người bị bắn chết trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines - Ảnh 13.

Tội phạm đầu thú sẽ phải đóng quan tài cho những người bị bắn chết trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines - Ảnh 14.

Tội phạm đầu thú sẽ phải đóng quan tài cho những người bị bắn chết trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines - Ảnh 15.

Các tù nhân phải sống trong cảnh chật hẹp, tù túng.