Tới Nhật Bản để tranh vé dự Olympic nhưng VĐV lại mất tích bí ẩn, ngán ngẩm khi đọc "lời cuối" của anh này

TOP, Theo Trí Thức Trẻ 20:30 17/07/2021

Julius Ssekitoleko đã bỏ trốn ngay trước khi trở về quê nhà Uganda. VĐV này được cho muốn được ở lại Nhật Bản để có cuộc sống tốt hơn.

Julius Ssekitoleko, 20 tuổi, tới Nhật Bản hồi tháng trước để tranh vé tham dự Olympic. Tuy nhiên, VĐV cử tạ đến từ Uganda này không vượt qua được vòng loại và buộc phải về nước vào ngày 20/7. Tuy nhiên, ngay trước thời điểm hồi hương, Ssekitoleko bỗng mất tích. Lần cuối cùng, lực sĩ này được nhìn thấy là vào sáng ngày 16/7.

Trước những lo ngại về tình hình sức khỏe của Ssekitoleko, nhà chức trách đã bước đầu tiết lộ nguyên nhân VĐV trẻ biến mất. Theo đó, Ssekitoleko chủ động bỏ trốn để không phải về nước.

Tới Nhật Bản để tranh vé dự Olympic nhưng VĐV lại mất tích bí ẩn, ngán ngẩm khi đọc lời cuối của anh này - Ảnh 1.

VĐV Julius Ssekitoleko

Trong mảnh giấy để lại, lực sĩ cho biết muốn ở lại Nhật Bản do cuộc sống ở quê nhà rất khó khăn. Ssekitoleko nhờ đồng nghiệp gửi những vật dụng còn lại cho vợ đang ở Uganda. Theo điều tra, VĐV 20 tuổi đã mua vé tàu để tới Nagoya, cách nơi lưu trú cũ 200km.

Cảnh sát địa phương đã tiến hành tìm kiếm nhưng chưa tìm được thành viên của đoàn thể thao Uganda.

Tới Nhật Bản để tranh vé dự Olympic nhưng VĐV lại mất tích bí ẩn, ngán ngẩm khi đọc lời cuối của anh này - Ảnh 2.

Đoàn thể thao Uganda tới Nhật Bản hôm 20/6

Ssekitoleko tranh tài ở nội dung cử tạ 56kg, từng tham dự Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung vào năm 2018 và giành hạng 10. Tại giải đấu này, 2 VĐV Uganda cũng đã bỏ trốn, không chịu về nước.

Trước đó vào năm 2015, 2 VĐV rugby tới từ quốc gia này cũng "mất dạng" sau khi tới Scotland tham gia giải đấu.

Olympic Tokyo khai mạc vào ngày 23/7 và kết thúc hôm 8/8. Một số môn thi đấu sớm bắt đầu khởi tranh từ 21/7.

Tới Nhật Bản để tranh vé dự Olympic nhưng VĐV lại mất tích bí ẩn, ngán ngẩm khi đọc lời cuối của anh này - Ảnh 3.

Olympic Toykyo sẽ khởi tranh vào tuần sau