"Tôi không muốn yêu người trong showbiz"

Lê Thương, Theo Trí Thức Trẻ 07:52 30/12/2016

Tuyển thủ Vũ Văn Thanh tiết lộ anh đã có người yêu và không muốn yêu những cô gái trong giới showbiz giống như người đồng đội Công Phượng.

Lúc lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... làm điên đảo người hâm mộ bóng đá nước nhà trong màu áo U19 Việt Nam cách đây 2 năm, khi ấy Vũ Văn Thanh chỉ là cái tên "vô danh". Mới năm ngoái thôi, Văn Thanh cũng chỉ là kép phụ cho Lê Đức Lương ở cùng vị trí hậu vệ cánh trái của HAGL. 

Tôi không muốn yêu người trong showbiz - Ảnh 1.

Nhưng 2016 trở thành năm mà cầu thủ sinh năm 1996 có bước tiến bộ vượt bậc. Văn Thanh là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League 2016. Trong lần đầu khoác áo tuyển, Văn Thanh đã chơi bùng nổ và là một trong những ngôi sao sáng nhất của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2016. 

Vũ Văn Thanh đã có những chia sẻ thú vị về nguyên nhân giúp anh có những thăng tiến trong sự nghiệp cũng như sở thích và cuộc sống của mình. 

- Mới 20 tuổi, nhưng trong lần đầu lên tuyển, Thanh đã để lại ấn tượng. Sau AFF Cup 2016, Thanh học được gì từ trải nghiệm đặc biệt ấy? 

- Đó là một giải đấu hết sức khắc nghiệt. Kết thúc giải đấu, tôi đã học được rất nhiều điều bổ ích từ các trận đấu cũng như việc được thi đấu với các đàn anh. Ví dụ như, tôi thấy mình cần phải xử lý các tình huống một cách bình tĩnh hơn, thay vì vội vàng. Giữ được tâm lý vững trong suốt một giải đấu căng thẳng là không hề dễ dàng. Tôi cảm thấy hết sức tiếc nuối khi đội tuyển không thể lọt vào chung kết AFF Cup năm nay. 

Tôi không muốn yêu người trong showbiz - Ảnh 2.

- So với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn và những đồng đội ở học viện HAGL JMG thì rõ ràng Văn Thanh có sự khởi đầu chậm hơn. Nhưng năm qua, Thanh chính là người có tiến bộ vượt bậc nhất. Đâu là bí quyết giúp Thanh tiến bộ đến thế? 

Ở học viện, tôi chơi thân nhất với Công Phượng, Xuân Trường và Văn Toàn. Có thể nói, tôi may mắn được đá cùng với các đồng đội tài năng như thế. Họ nhận được sự yêu mến của người hâm mộ, và chính điều ấy đã thúc đẩy những cầu thủ như tôi có động lực để cố gắng hơn nữa theo kịp các đồng đội. Bí quyết của tôi đơn giản là tôi nhìn vào chính những đồng đội của mình để tiến bộ. 

- Thanh nghĩ sao khi mình đang được đánh giá là một trong những ứng viên của giải thưởng Quả bóng vàng năm nay. Nếu được bầu chọn, Thanh nghĩ ai là người xứng đáng giành danh hiệu này? 

- Tôi cảm thấy rất tự hào và vinh dự, khi mà tôi năm nay mới 20 tuổi nhưng đã được đưa vào danh sách bầu chọn. Tuy nhiên, nếu được bầu thì tôi sẽ chọn anh Thành Lương cho giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm nay, bởi những đóng góp của anh Lương cho đội tuyển và CLB thời gian qua xứng đáng được vinh danh. 

Tôi không muốn yêu người trong showbiz - Ảnh 3.

- Đang dần bắt đầu trở thành cầu thủ nổi tiếng và được nhiều người biết đến, Thanh có bao giờ cảm thấy bị làm phiền bởi fan hâm mộ? 

- Không, tôi chẳng thấy phiền gì cả. Nguyên nhân, là họ đã làm phiền các đồng đội của tôi rồi, nên tôi được giải thoát (cười lớn). 

- Nếu dùng 1 câu để nhận xét về mình, Thanh sẽ nói gì? 

- Tôi không biết nói gì cả, vì có lẽ tôi cần thêm những trải nghiệm về cuộc sống hơn mới có thể đúc kết được về bản thân mình. 

- Vậy thì nói một chút về sở thích của mình những lúc rảnh rỗi? 

- Lúc rảnh rỗi, tôi thích chơi game trên điện thoại, xem những bộ phim tình cảm Hàn Quốc, và sau đó sẽ gọi điện nói chuyện với gia đình, người thân, và cả người yêu nữa (cười). 

Tôi không muốn yêu người trong showbiz - Ảnh 4.

- Thanh đã có người yêu rồi à, nói một chút về cô ấy? 

Bây giờ thì tôi chưa thể tiết lộ được, nhưng mà nếu ai đó quan tâm thì cũng sẽ biết thôi. 

- Vậy mẫu người yêu lý tưởng của Thanh là gì? 

- Xinh đẹp, ngoan ngoãn và hiền lành (cười lớn). 

- Thanh có thích người yêu là một ngôi sao trong giới showbiz không? 

- Không. Tôi không muốn có người yêu trong giới showbiz. Người yêu tôi chỉ là một cô gái bình thường. 

Xin cảm ơn Văn Thanh về cuộc trò chuyện thú vị này!