Nhiều tín đồ thời trang đang đi thuê đồ hiệu thay vì mua và đây là dịch vụ siêu hot mà rất có thể bạn chưa biết tới

Rosy Cheeks, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 03/12/2019

Thử tưởng tượng bạn đang cần một món đồ hiệu thật oách để dự buổi tiệc tùng nào đó, sao phải bỏ cả đống tiền để sắm khi bạn có thể đi thuê với giá rẻ hơn rất nhiều? Đó là lý do thị trường cho thuê đồ hiệu vô cùng nở rộ thời gian qua.

Nếu khái niệm thuê nhà, thuê xe, thậm chí là thuê người yêu đã quen thuộc hết sức thì mời bạn tìm hiểu về một khái niệm khác nữa: thuê thời trang. Chính xác là bạn có thể thuê được cả tá váy áo xịn sò hoặc những chiếc túi hiệu trong mơ hoặc bất cứ món phụ kiện thời trang nào phục vụ cho công cuộc mặc đẹp và nâng tầm phong cách. Đã bao giờ bạn bạn nhìn thấy một chiếc túi đắt đỏ của Chanel, Dior khiến bạn khao khát hoặc một bộ cánh, một đôi giày giá "trên trời" mà bạn ước rằng được một lần diện chúng chưa? Nhưng nếu chưa có đủ kinh phí để "múc" hàng hiệu thì làm thế nào để trải nghiệm đây? Câu trả lời là hãy đi thuê chúng với mức giá thấp hơn giá gốc nhiều lần chứ còn đâu nữa.

Nhiều tín đồ thời trang đang đi thuê đồ hiệu thay vì mua và đây là dịch vụ siêu hot mà rất có thể bạn chưa biết tới - Ảnh 1.

Ở Việt Nam, dịch vụ cho thuê thời trang chưa phổ biến, nên nếu bạn không biết đến cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng ở nước ngoài thì nó lại vô cùng thịnh hành. Thuê thời trang hay thuê lại những món đồ đã qua sử dụng hoạt động dựa trên hai mục đích chính: một là thoả mãn nhu cầu sở hữu trang phục của các tín đồ trong thời gian ngắn với mức giá tiết kiệm và hai là bảo vệ môi trường, thiên nhiên.

Nhiều tín đồ thời trang đang đi thuê đồ hiệu thay vì mua và đây là dịch vụ siêu hot mà rất có thể bạn chưa biết tới - Ảnh 2.

Cho thuê đồ hiệu: Tưởng mới mà không mới

Cần phải nói thêm, cho thuê thời trang không phải là một hiện tượng mới, đơn cử như việc Rent the Runway - một trong những công ty cho thuê đồ hiệu đình đám nhất đã hoạt động hơn 10 năm, nhưng sự gia tăng về mối quan tâm đến môi trường, hệ sinh thái khiến việc thuê quần áo càng trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Bởi ngành công nghiệp thời trang, suy cho cùng là một trong những ngành gây ô nhiễm nhất trên thế giới và việc cho thuê/chia sẻ tủ quần áo hoá ra lại là một công đôi việc, vừa thoả mãn khao khát sở hữu của nhiều người, vừa đỡ được "gánh nặng" cho thiên nhiên.

Doanh nghiệp cho thuê thời trang Rent the Runway được định giá là 1 tỷ đô la vào tháng 5/2019, chứng minh độ "hot" của dịch vụ cho thuê trong thị trường bán lẻ. Hay như HURR Collective, một dịch vụ hoạt động dựa trên hình thức chia sẻ tủ quần áo cũng công bố những con số "biết nói" như thu thập 62kg quần áo từ HURR đồng nghĩa với việc giảm khí thải carbon CO2 xuống 6000kg và tiết kiệm được 99.000 lít nước sạch. Victoria Prew, vị đồng sáng lập HURR tin rằng hình thức cho thuê chính là tương lai của thời trang và của cả tài chính và môi trường.

Nhiều tín đồ thời trang đang đi thuê đồ hiệu thay vì mua và đây là dịch vụ siêu hot mà rất có thể bạn chưa biết tới - Ảnh 3.

Đến cả H&M, Urban Outfitters và Banana Republic cũng cung cấp các dịch vụ như vậy. Các trang web bán lại đồ như Thredup, Depop, Poshmark và The RealReal đã bùng nổ trong những năm gần đây, mang đến cho quần áo cũ một cuộc sống mới.

Người tiêu dùng: Có "tình vài đêm" với quần áo, phụ kiện sang chảnh

Nhiều tín đồ thời trang đang đi thuê đồ hiệu thay vì mua và đây là dịch vụ siêu hot mà rất có thể bạn chưa biết tới - Ảnh 4.

Về phía người tiêu dùng, thì đây cũng là một dịch vụ đáng thử lắm chứ không đùa đâu. Bởi bạn sẽ có "tình vài ngày" hoặc "tình vài tháng" với những món đồ trong mơ. Thử nghĩ xem, thay vì mua mới một chiếc đầm sang chảnh diện đi tiệc tùng, hoặc tiết kiệm "thóc" để sở hữu chiếc túi hiệu mà ngay cả bạn cũng không chắc sẽ yêu thích chúng trong nửa năm hoặc một năm, thì cách tốt nhất là lượn lờ vào những trang web cho thuê để trải nghiệm chúng trong thời gian ngắn hạn.

Nhiều tín đồ thời trang đang đi thuê đồ hiệu thay vì mua và đây là dịch vụ siêu hot mà rất có thể bạn chưa biết tới - Ảnh 5.

Ứng dụng cho thuê đồ Girl Meets Dress ra đời khi nhận thấy việc những người nổi tiếng có thể mượn váy từ nhà thiết kế để diện một lần khi tham gia sự kiện thì với những người dân bình thường, việc thuê váy cũng đáng để triển khai. 10 năm trôi qua, tủ quần áo trên nền tảng đám mây của Girl Meets Dress có hơn 4.000 items để thuê. Chi phí thuê váy 2 đêm từ 19 đến 119 bảng Anh, tuỳ thuộc vào giá trị bán lẻ và mức độ phổ biến của chúng.

Nhiều tín đồ thời trang đang đi thuê đồ hiệu thay vì mua và đây là dịch vụ siêu hot mà rất có thể bạn chưa biết tới - Ảnh 6.

Hay như Cocoon, một dịch vụ cho thuê túi ra mắt tại Anh cũng đang phát triển rầm rộ khi cung cấp cho các thành viên bộ sưu tập túi xách mùa mới, những phiên bản giới hạn được tìm kiếm nhiều. Nó được định vị là nơi "cho thuê phong cách" bởi bạn có thể "giải khát" cơn thèm muốn sở hữu loạt items của hơn 30 thương hiệu thời trang xa xỉ như Chanel, Dior, Saint Laurent, Fendi, Jacquemus, Bottega Veneta...

Với khoản phí là 99 bảng Anh một tháng (~ 3 triệu đồng), các thành viên Cocoon có thể chọn bất kỳ túi nào để thuê. Dịch vụ này cũng hợp tác với bên thứ 3 là The Restory để đảm bảo rằng các món hàng sẽ được bảo trì, kéo dài tuổi thọ để các thành viên khác có thể "thưởng thức" tiếp sau. Ngoài ra, một món hàng càng được kéo dài vòng đời sử dụng bao nhiêu thì doanh thu của doanh nghiệp càng tăng bấy nhiêu.

Một số trang cho thuê thời trang nổi tiếng.

Những rủi ro khi thuê đồ

Nhiều tín đồ thời trang đang đi thuê đồ hiệu thay vì mua và đây là dịch vụ siêu hot mà rất có thể bạn chưa biết tới - Ảnh 8.

Cứ xem như thuê túi chỉ là chuyện nhỏ đi, vậy điều gì sẽ xảy ra nếu bạn làm hỏng hoặc làm mất món đồ đi thuê hoặc những chiếc túi bị vấy bẩn? Tại HURR, có một khoản phí bảo vệ thiệt hại là 5 bảng Anh (~ 150.000 VNĐ) bao gồm những vết bẩn nhỏ, thiệt hại khoá kéo… Riêng với những khoản thiệt hại lớn hơn như bị mất thì người thuê sẽ phải trả giá bán lẻ niêm yết của sản phẩm đó.

Nhiều tín đồ thời trang đang đi thuê đồ hiệu thay vì mua và đây là dịch vụ siêu hot mà rất có thể bạn chưa biết tới - Ảnh 9.

Rent the Runway cũng có cách bảo trì các sản phẩm của họ bằng việc mở rộng nghệ thuật giặt khô, chính thức trở thành công ty giặt khô lớn nhất nước Mỹ. Khoảng một nửa số váy đầm trả về có vết bẩn cần được làm sạch bằng tay. Theo đó, những công nhân lành nghề có thể xử lý dễ dàng mà không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của chiếc váy, đảm bảo món đồ sẽ trở lại như mới khi đến tay người dùng sau.

Nhiều tín đồ thời trang đang đi thuê đồ hiệu thay vì mua và đây là dịch vụ siêu hot mà rất có thể bạn chưa biết tới - Ảnh 10.

Tóm lại, nếu có ai đó hỏi bạn xu thế hot nhất trong làng thời trang là gì thì bạn có thể tự tin đáp lại là cho thuê quần áo, phụ kiện. Bằng chứng là các công ty cho thuê thời trang đang xuất hiện ngày một nhiều hơn, dễ thấy nhất là trên Instagram. Hình dung đơn giản thì nó giống như một tủ quần áo lớn mà bất cứ khi nào bạn cần đều có thể lôi ra để mặc, và tất nhiên, phải trả phí!

Tổng hợp