Bà N. (SN 1961, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) đã liên tiếp “sập bẫy” hai tài khoản giả danh luật sư trên Facebook với lời hứa hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo. Tổng số tiền bà bị lừa lên tới 170 triệu đồng.
Theo điều tra, sau khi bị lừa hơn 200 triệu đồng qua một sàn chứng khoán ảo, bà N. đã lên mạng tìm cách lấy lại tiền. Ngày 03/4/2025, bà liên hệ với một tài khoản Facebook quảng cáo là "Văn phòng Luật sư chuyên thu hồi tiền lừa đảo". Tin tưởng vào lời hứa, bà chuyển khoản 160 triệu đồng phí dịch vụ cho nhóm này.
Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, bà không chuyển thêm tiền. Tuy nhiên, tiếc của, bà lại tìm đến một "luật sư Facebook" khác. Lần này, bà tiếp tục chuyển thêm 10 triệu đồng, nhưng vẫn không nhận lại được bất kỳ khoản tiền nào. Qua 1 tuần không thấy gì, lúc này bà mới biết mình bị lừa thêm lần nữa nên đã đến cơ quan Công an trình báo.
Cảnh giác trước các trang giả mạo Luật sư thu hồi vốn
Theo Công an TP Hà Nội, hiện nay trên mạng xã hội Facebook xuất hiện các tài khoản giả danh Luật sư đăng bài hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo. Nhiều người bị lừa đảo, thay vì ra cơ quan Công an trình báo sự việc, đã liên hệ các tài khoản giả danh Luật sư với mong muốn được thu hồi tiền lừa đảo lại tiếp tục bị lừa thêm.
Theo đó, đánh vào tâm lý những người từng bị lừa đảo mong muốn lấy lại số tiền đã mất, các đối tượng đã giả danh luật sư để hỗ trợ thu hồi. Các đối tượng sau đó sẽ giả vờ kết nối với bên an ninh mạng và thông báo yêu cầu nạn nhân phải đóng phí để thu hồi tiền lừa đảo.
Qua đây, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn giả danh Luật sư hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo trên. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bị lừa đảo, người dân cần trình báo cơ quan Công an để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Tuyệt đối không tìm đến các trang mạng xã hội giới thiệu có thể lấy lại tiền bị lừa, tránh bị mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo.