Tìm thấy thi thể bé trai hơn 1 tuổi, nghi bị lũ cuốn ở Thanh Hóa trôi dạt vào bờ biển

Minh Ngọc, Theo Helino 23:17 04/08/2019

Nhiều người dân xã Quảng Thái và xã Quảng Lưu (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) bất ngờ phát hiện thi thể một bé trai khoảng 1 tuổi trôi dạt vào bờ biển giáp ranh giữa hai xã này.

Theo thông tin từ người dân, khoảng 15h, ngày 4/8 họ phát hiện tại bờ biển trên địa bàn giáp ranh giữa 2 xã Quảng Thái và xã Quảng Lưu có một thi thể cháu bé trôi dạt.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã nhanh chóng đưa cháu bé vào bờ và mua quần áo, tắm rửa rồi làm các thủ tục tâm linh cho cháu bé. Nhiều người cho rằng, thi thể cháu bé có thể là nạn nhân trong vụ lũ từ vùng cao trôi đến.

Tìm thấy thi thể bé trai hơn 1 tuổi, nghi bị lũ cuốn ở Thanh Hóa trôi dạt vào bờ biển - Ảnh 1.

Hình ảnh cắt từ clip do người dân ghi nhận sự việc phát hiện thi thể một cháu bé.

Liên quan đến sự việc, trao đổi với PV vào lúc 19h cùng ngày, ông Trần Phú Dũng - Chủ tịch UBND xã Quảng Thái cho biết, hiện tại ông đang có mặt tại hiện trường và phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi.

Theo ông Dũng, cũng tại địa bàn giáp ranh này ngoài cháu bé khoảng hơn 1 tuổi, còn có 1 thi thể nam thanh niên khoảng ngoài 20 tuổi.

"Chưa thể khẳng định 2 thi thể có phải là nạn nhân của vụ lũ cuốn không, hiện tại cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi nên chưa thể kết luận", ông Dũng nói.

Tìm thấy thi thể bé trai hơn 1 tuổi, nghi bị lũ cuốn ở Thanh Hóa trôi dạt vào bờ biển - Ảnh 2.

Hình ảnh vụ lũ do người dân ghi nhận.

Trước đó, vào lúc 14h, ngày 3/8, trao đổi với PV, ông Phạm Văn Tiệu - Chủ tịch UBND xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết trên địa bàn vừa xảy ra trận lũ ống lớn khiến 17 người bị cuốn trôi.

Cơ quan chức năng đã xác định danh sách số người mất tích do bị nước lũ cuốn trôi tại Thanh Hóa là 13 người, trong đó tại bản Na Sá, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn là 12 người.

Cụ thể, danh sách số người bị cuốn trôi, mất tích gồm:

1. Bùi Văn Hoạt (trú ở bản Na Tao, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát. Ông Hoạt quê ở làng Ngán, xã Điền Trung, huyện Bá Thước).

2. Hà Văn Tiêu (ở bản Na Sá, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn).

3. Hà Văn Chấn (ở bản Na Sá, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn).

4. Hà Thị Vứng (ở bản Na Sá, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn).

5. Vi Thị Thúy (ở bản Na Sá, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn).

6. Hà Văn Quỳnh (ở bản Na Sá, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn).

7. Hà Thị Thăm (ở bản Na Sá, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn).

8. Ngân Văn Kiêm (ở bản Na Sá, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn).

9. Vị Thị Ọi (ở bản Na Sá, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn).

10. Hoàng Thị Yến (ở bản Na Sá, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn).

11. Lò Thị Quạm (ở bản Na Sá, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn).

Ngoài ra, 2 người khác ở bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn mất tích, chưa xác định được danh tính.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày