Tiết lộ: Thua Việt Nam, cầu thủ Trung Quốc khóc lóc, kể khổ vì bị xúc phạm quá nhiều

Linh Đan, Theo Pháp luật & Bạn đọc 14:26 02/03/2022

Truyền thông tiết lộ một số tuyển thủ Trung Quốc đã khóc vì bị xúc phạm sau trận thua Việt Nam. Họ cảm thấy bản thân cũng như nền bóng đá Trung Quốc đang không được tôn trọng.

Tờ Sohu sáng nay (2/3) nhắc tới câu chuyện vừa được Jia Yanfeng, một nữ phóng viên bóng đá nổi tiếng của Trung Quốc tiết lộ.

"Phóng viên Jia Yanfeng cho biết gần đây có rất nhiều cầu thủ đã nói chuyện với cô ấy và họ đều cảm thấy đau khổ. Họ cảm thấy không nhận được sự tôn trọng từ ông chủ đội bóng cũng như các CĐV. Tiền thì kiếm được ngày càng ít hơn sau những quy định mới về trần lương. Việc này khiến các cầu thủ đều cảm thấy bất bình.

Một số tuyển thủ đã khóc. Họ phàn nàn rằng truyền thông có thể thoải mái chỉ trích các cầu thủ, các ông bầu có thể xé hợp đồng, còn người hâm mộ thì thản nhiên xúc phạm đội tuyển quốc gia sau trận thua vừa rồi. Hầu như không có ai tôn trọng bóng đá Trung Quốc cả".

Tiết lộ: Thua Việt Nam, cầu thủ Trung Quốc khóc lóc, kể khổ vì bị xúc phạm quá nhiều - Ảnh 1.

Tuyển Trung Quốc hết hi vọng dự World Cup 2022 sau trận thua Việt Nam

Trên thực tế, kể từ sau trận thua Việt Nam trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Trung Quốc đã phải chịu vô vàn chỉ trích trong suốt 1 tháng qua. Nhiều lời phê phán gay gắt đã được đưa ra, cùng với đó là những dự đoán u tối cho tương lai bóng đá Trung Quốc.

Theo quan điểm từ Sohu, các cầu thủ Trung Quốc nên tự đặt câu hỏi cho mình, rằng tại sao họ bóng đá Trung Quốc lại không nhận được sự tôn trọng?

Cây viết của Sohu cho rằng vốn dĩ bóng đá Trung Quốc chưa bao giờ nhận được sự tôn trọng từ chính những người đầu tư vào nó. Những ông bầu đầu tư vào bóng đá và chỉ coi đây là công cụ. Đến khi kinh tế suy thoái, nguồn tiền bị ảnh hưởng, họ sẽ rút đi.

"Hầu hết các đội bóng có thể vô địch giải Trung Quốc đều dựa vào việc bỏ tiền ra chiêu mộ ngoại binh. Các ông bầu dần hình thành suy nghĩ rằng vô địch được là nhờ cầu thủ nước ngoài, chứ không phải do cầu thủ Trung Quốc.

Thực tế bi thảm này không quan tâm đến lòng tự trọng của các cầu thủ Trung Quốc. Nếu cầu thủ Trung Quốc không tự thay đổi giá trị đầu ra của mình, họ sẽ tiếp tục không được tôn trọng. Đây cũng là ví dụ điển hình cho việc nếu không có thực lực thì chẳng thể nắm được vận mệnh bản thân trong tay mình".

Việt Nam 3-1 Trung Quốc | AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (Vòng loại thứ ba World Cup - Khu vực châu Á)  

https://soha.vn/tiet-lo-thua-viet-nam-cau-thu-trung-quoc-khoc-loc-ke-kho-vi-bi-xuc-pham-qua-nhieu-2022030214034623.htm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày