Tiết lộ âm mưu phi tang xác nữ sinh giao gà trong rừng sâu của nhóm nghi phạm sau khi cưỡng hiếp và sát hại nạn nhân

Nam An (tổng hợp), Theo Nhịp Sống Việt 14:30 28/06/2019

Tại cơ quan điều tra, nhóm thủ phạm khai từng chở xác nạn nhân định mang đi phi tang ở nơi hẻo lánh. Nhưng vì cảnh sát truy lùng gắt gao nên chúng mới đổi ý định và vứt ở ngôi nhà hoang ngay cạnh nhà Công.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại, đến thời điểm hiện tại cảnh sát đã khởi tố 9 bị can gồm: Vì Văn Toán (38 tuổi), Bùi Văn Công (44 tuổi), Vương Văn Hùng (35 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (47 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi), Lường Văn Hùng (39 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi), Cầm Văn Chương (45 tuổi, cùng trú huyện Điện Biên) về các tội Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Bắt giữ người trái pháp luật và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, vợ Công) bị khởi tố để điều tra về tội Không tố giác tội phạm.

Tiết lộ âm mưu phi tang xác nữ sinh giao gà trong rừng sâu của nhóm nghi phạm sau khi cưỡng hiếp và sát hại nạn nhân - Ảnh 1.

Sau khi được tại ngoại, đối tượng Thu không về nhà do căn nhà đang bị niêm phong.

Nhưng mới đây, cơ quan điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã thay đổi biện pháp ngăn chặn, có lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Bùi Thị Kim Thu (SN 1975, HKTT Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên).

Tuy nhiên, ngày 26/6 vừa qua, trao đổi với VOV, ông Nguyễn Văn Hiển, Trưởng Công an xã Thanh Nưa và bà Lò Thị Vân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Nưa cho biết, hiện tại căn nhà của 2 vợ chồng Thu và Bùi Văn Công (cũng là 1 trong các đối tượng liên quan đến cái chết của nữ sinh C.M.D) tại đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên vẫn đang bị cơ quan chức năng niêm phong, do đó, đối tượng Thu không về đây.

Bên cạnh đó, chia sẻ với Vnexpress một số tình tiết mới trong quá trình điều tra vụ án, Đại tá Phạm Văn Tám (Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự) xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. 

Tiết lộ âm mưu phi tang xác nữ sinh giao gà trong rừng sâu của nhóm nghi phạm sau khi cưỡng hiếp và sát hại nạn nhân - Ảnh 2.

Các đối tượng trong vụ án sát hại nữ sinh giao gà. Ảnh: Internet

Ban đầu, cơ quan pháp y Điện Biên nhận định nạn nhân tử vong 48h trước khi phát hiện xác. Nạn nhân bị siết cổ chết nhưng nhóm bị can lại khai hai lần siết cổ nạn nhân ở hai địa điểm khác nhau nên Viện khoa học hình sự đã khai quật tử thi, khám nghiệm lại. Kết quả cho thấy nạn nhân chỉ chết cách lúc phát hiện khoảng 6 tiếng và có hai vết siết ở cổ.

Bên cạnh đó, vị đại tá cũng cho biết, tại cơ quan điều tra, nhóm thủ phạm khai từng chở xác nạn nhân định mang đi phi tang ở nơi hẻo lánh. Nhưng vì cảnh sát truy lùng gắt gao nên chúng mới đổi ý định và vứt ở ngôi nhà hoang ngay cạnh nhà Công. "Nếu xác nạn nhân bị phi tang ở nơi rừng sâu, vụ án có lẽ sẽ phức tạp hơn rất nhiều", ông Tám nói.

Ở vụ án này không phải cùng lúc tìm ra ngay các hung thủ. Sau hơn một tháng điều tra, Công an Điện Biên mới lần lượt khởi tố, bắt giam được 9 người. Khi bị bắt, 9 bị can đều ngoan cố, thay đổi lời khai liên tục.