Tiến Luật chê tiền thưởng Olympia ít, không đủ hút Quán quân về nước, Lại Văn Sâm phản pháo, đưa ra quan điểm về chảy máu chất xám

Vũ Trịnh, Theo Trí Thức Trẻ 12:29 25/01/2021

Dù không nhiều cựu Quán quân Olympia về nước, nhưng Lại Văn Sâm cho rằng không có gì đáng buồn.

Ký Ức Vui Vẻ là một trong những chương trình nhận được nhiều cảm tình của khán giả thông qua việc khơi gợi lại những miền kỷ niệm tươi đẹp trong tuổi thanh xuân của mỗi người. Mới đây, trong tập phát sóng ngày 24/1, chương trình này cũng nhắc đến một gameshow trí tuệ lâu đời và ăn khách nhất của VTV - Đường Lên Đỉnh Olympia.

Ngoài những kỷ niệm của dàn khách mời về một show truyền hình "con nhà người ta" mỗi trưa chủ nhật, các nghệ sĩ tham gia còn được dịp bàn luận về sự giỏi giang của các thí sinh. Trong đó, vấn đề được các khách mời quan tâm hàng đầu là giải thưởng của các Quán quân và tình hình trở về nước làm việc của họ sau khi du học.

Theo Tiến Luật, anh cho rằng các thí sinh tham gia đều rất giỏi nhưng phần thưởng lại không nhiều, có thể khiến các bạn bị tủi, bởi lẽ các bạn cần một hành trang để đi du học. Nhưng sau này, khi có các nhà tài trợ, các thí sinh đoạt giải đã có phần nào thoải mái hơn.

Tiến Luật chê tiền thưởng Olympia ít, không đủ hút Quán quân về nước, Lại Văn Sâm phản pháo, đưa ra quan điểm về chảy máu chất xám - Ảnh 1.

Ảnh: Chụp màn hình

Ngay lập tức, MC Lại Văn Sâm đã phản pháo ý kiến này. Ông cho rằng, Olympia ra đời từ đầu những năm 2000 nhưng đã có giải thưởng vô cùng lớn đó là 35.000 USD. Ở thời điểm đó, đây là chương trình đầu tiên có giải thưởng lớn đến như thế. Những Quán quân may mắn đoạt giải đều có sự nghiệp thành đạt nhưng vị MC tỏ ra tiếc nuối đôi chút khi họ đều chọn ở lại nước ngoài.

Ông xã Thu Trang nêu quan điểm để giải quyết vấn đề này: "Ví dụ giải Nhất ngoài tài trợ học bổng, sẽ được 1 doanh nghiệp bỏ ra số tiền 5, 10 tỷ thưởng trước cho thí sinh, để sau khi bạn ấy học xong sẽ quay trở về làm cho doanh nghiệp ấy thì nó sẽ ổn hơn là việc trao 1 số tiền học bổng để thí sinh sang nước ngoài, vì ở đó cơ hội để các bạn tiếp cận các doanh nghiệp lớn rất nhiều!".

Tiến Luật chê tiền thưởng Olympia ít, không đủ hút Quán quân về nước, Lại Văn Sâm phản pháo, đưa ra quan điểm về chảy máu chất xám - Ảnh 2.

Ảnh: Chụp màn hình

Cùng bàn luận về vấn đề trên, khách mời MC Quỳnh Hoa chia sẻ: "Nếu mình là các bạn, sau khi tốt nghiệp mình sẽ ở lại làm việc để tích lũy kinh nghiệm và tới 1 thời điểm thích hợp sẽ quay trở về phục vụ cho đất nước. Mình luôn suy nghĩ rằng các bạn đi chưa về chứ không phải là không về!".

Đồng quan điểm với nữ MC duyên dáng, nhưng MC Lại Văn Sâm có thêm cảm nhận riêng rằng bản thân ông không đau, thậm chí còn tự hào khi chưa thấy Quán quân Olympia trở về. Ông tâm sự, có dịp được sang Úc thăm các cựu thí sinh, ông được trường nơi các bạn theo học tiếp đón rất nồng hậu. Họ vô cùng cảm kích vì Việt Nam gửi thí sinh Olympia sang học, ở trường ai cũng đạt kết quả cao và dẫn đầu trong khối ngành mà mình theo học.

Tiến Luật chê tiền thưởng Olympia ít, không đủ hút Quán quân về nước, Lại Văn Sâm phản pháo, đưa ra quan điểm về chảy máu chất xám - Ảnh 3.

Lương Phương Thảo, 1 trong số ít Quán quân Olympia trở về sau du học (Ảnh: Internet)

Nam MC bổ sung thêm: "Tôi không đặt nặng lắm vấn đề các bạn bắt buộc phải trở về phục vụ đất nước. Bởi có những ngành học mà trở về đây không có đất để phát triển. Thì thôi, mình vẫn tự hào dù các bạn không trực tiếp tham gia vào các dự án, chương trình nghiên cứu ở Việt Nam. Nhưng nếu họ có các công trình thành công ở nước ngoài thì thành quả ấy là của những người Việt Nam".

Đến nay, theo ghi nhận, chỉ có 3 Quán quân lựa chọn trở về nước đó là Lương Phương Thảo (vô địch năm thứ 3), Lê Viết Hà (vô địch năm thứ 7) và Nguyễn Trọng Nhân (vô địch năm thứ 14). Các cựu Quán quân khác hầu hết đều có sự nghiệp ổn định tại Úc hoặc đang theo học cử nhân, nghiên cứu bậc Tiến sĩ. Họ chính là những gương mặt bảo chứng cho độ tin cậy của chương trình có tuổi đời 21 năm như Đường Lên Đỉnh Olympia.