Tiến Linh đứng thứ 29, Theerathon vào tốp 10 Quả bóng vàng châu Á

Mạnh Tùng, Theo Tiền Phong 21:31 06/02/2023

Tạp chí Titan Sports (Trung Quốc) vừa công bố kết quả bình chọn Quả bóng vàng châu Á. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đứng thứ 29 trong số 31 cầu thủ được đề cử.

Tiến Linh đứng thứ 29, Theerathon vào tốp 10 Quả bóng vàng châu Á - Ảnh 1.

Theo kết quả bình chọn, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh của ĐT Việt Nam và CLB Bình Dương đứng thứ 29, chỉ được một phiếu như Akihiro Ienaga - tiền đạo Nhật Bản khoác áo CLB Kawasaki Frontale và Mohammed Al-Owais - thủ môn người Saudi Arabia của Al-Hilal. Đây là lần thứ hai Tiến Linh lọt vào danh sách đề cử. Năm 2021, Tiến Linh đứng thứ 22 với hai phiếu bình chọn.

Tại AFF Cup 2022, Tiến Linh đã ghi được sáu bàn thắng và cùng với Teerasil Dangda đứng đầu danh sách ghi bàn. Anh giúp bóng đá Việt Nam lập nên lịch sử khi lần đầu tiên có cầu thủ đoạt danh hiệu Vua phá lưới ở AFF Cup. Tại CLB, Tiến Linh cũng khép lại mùa giải 2022 thành công với 9 bàn thắng, đứng thứ 2 trong danh sách các chân sút nội tốt nhất V-League.

Trong khi đó, Theerathon Bunmathan trở thành cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên lọt vào tốp 10 giải Quả bóng vàng châu Á. Ngôi sao người Thái Lan thi đấu xuất sắc và giúp đội nhà bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2022. Màn trình diễn của Theerathon được người hâm mộ khen ngợi mang đẳng cấp châu Á.

Người giành danh hiệu Quả bóng vàng châu Á 2022 chính là tiền đạo người Hàn Quốc Son Heung-min. Sau 10 lần tổ chức trao giải, ngôi sao của Tottenham có đến 8 lần bước lên bục vinh quang. Đứng sau anh là Taremi (Iran/Porto) và Dossari (Saudi/Riyadh Crescent) lần lượt ở vị trí thứ hai và thứ ba.

Giải thưởng Quả bóng vàng châu Á do tạp chí Titan Sports của Trung Quốc tổ chức từ năm 2013. Giải bầu chọn cầu thủ châu Á và cả cầu thủ từ châu lục khác đang thi đấu tại châu Á. Vậy nên trong danh sách đề cử có cả Ighalo (Nigeria) hay Olunga (Kenya).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày