Tiền đạo trẻ sáng giá bậc nhất Trung Quốc bị CLB cấm thi đấu 1 tháng sau pha phạm lỗi rợn người

TT, Theo Trí Thức Trẻ 16:53 26/03/2019

CLB Guangzhou Evergrande đã đưa ra án phạt nặng dành cho Wei Shihao sau khi cầu thủ 23 tuổi có tình huống phạm lỗi nguy hiểm trong quá trình phục vụ cho đội tuyển quốc gia.

Chiều ngày 26/3, CLB Guangzhou Evergrande đã đưa ra án phạt nội bộ với Wei Shihao sau khi cầu thủ này có pha tắc bóng nguy hiểm với tiền vệ Shukurov vào hôm qua.

Theo đó, chân sút sinh năm 1995 sẽ bị cấm thi đấu trong vòng 1 tháng. Chưa dừng lại, nếu tiếp tục "đá xấu" trong tương lai, Wei Shihao sẽ bị xem xét cắt hợp đồng. "Vời hình phạt này, chúng tôi mong rằng các cầu thủ của Guangzhou Evergrande sẽ chấp hành quy định của đội bóng với một tinh thần trách nhiệm cao nhất, từ đó, đồng hành cùng CLB đạt được những thành công mới", một đoạn trong thông báo mới nhất của đại gia làng bóng đá Trung Quốc.

Tiền đạo trẻ sáng giá bậc nhất Trung Quốc bị CLB cấm thi đấu 1 tháng sau pha phạm lỗi rợn người - Ảnh 1.

Thông báo của CLB Guangzhou Evergrande về việc cấm thi đấu với Wei Shihao.

Phút 35 trong trận tranh hạng ba tại China Cup 2019 giữa Trung Quốc và Uzbekistan, sau một tình huống mất bóng, Wei Shihao đã lao tới, đạp thẳng gầm giày vào chân của Shukurov. Pha bóng thô bạo này khiến cầu thủ của Uzbekistan đổ gục trong đau đớn và phải bỏ dở trận đấu. Dựa vào kết luận của đội ngũ y tế, Shukurov bị tổn thương nghiêm trọng phần mắt cá và phải cần ít nhất 2 tháng để bình phục

Tiền đạo trẻ sáng giá bậc nhất Trung Quốc bị CLB cấm thi đấu 1 tháng sau pha phạm lỗi rợn người - Ảnh 2.
Tiền đạo trẻ sáng giá bậc nhất Trung Quốc bị CLB cấm thi đấu 1 tháng sau pha phạm lỗi rợn người - Ảnh 3.

Pha phạm lỗi nguy hiểm của Wei Shihao.

Sau trận, Wei Shihao đã trực tiếp gặp gỡ và gửi lời xin lỗi tới Shukurov. Tuy nhiên, hành động trên không giúp anh này thoát được án phạt tới từ đội bóng chủ quản. Từ đầu mùa, Wei Shihao đã ra sân trong cả hai vòng đầu tiên của China Super League (giải VĐQG của Trung Quốc) và ghi được một bàn thắng.

Wei Shihao được đánh giá là tiền đạo tài năng sáng giá bậc nhất của Trung Quốc hiện tại. Một số chuyên gia tin rằng nếu phát triển đúng hướng, cầu thủ sinh năm 1995 có thể vươn tới tầm của Wu Lei, người đang chơi bóng tại Tây Ban Nha.

Trong quá khứ, Shihao từng có thời gian chơi cho Boavista (Bồ Đào Nha) và hiện khoác áo đại gia Trung Quốc Guangzhou Evergrande. Shihao là đầu tàu của U23 Trung Quốc tại giải U23 châu Á ở Thường Châu và từng tham dự Asian Cup 2019.