Tiền đạo Thái Lan đánh nguội Đình Trọng bị phạt 1.000 USD

PH, Theo Trí Thức Trẻ 16:35 18/04/2019

Tiền đạo Supachai của U23 Thái Lan bị thẻ đỏ trong trận gặp U23 Việt Nam sẽ phải nộp phạt 1.000 USD (khoảng 23 triệu đồng) và bị cấm thi đấu 2 trận tại vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố án phạt đối với tiền đạo Supachai Jaided của đội tuyển U23 Thái Lan. Cầu thủ sinh năm 1998 sẽ bị treo giò 2 trận tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, đồng thời phải nộp phạt 1.000 USD do tấm thẻ đỏ phải nhận trong trận đấu với Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á diễn ra vào ngày 26/3 trên sân vận động Mỹ Đình.

Cụ thể, Supachai đã có hành vi chơi xấu đấm thẳng vào cổ trung vệ Trần Đình Trọng của U23 Việt Nam ở phút 58 và ngay lập tức bị trọng tài chính rút thẻ đỏ, đuổi ra khỏi sân. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-0 nghiêng về đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là thắng lợi đậm nhất trong lịch sử Việt Nam trước người Thái ở mọi cấp độ đội tuyển.

Tiền đạo Thái Lan đánh nguội Đình Trọng bị phạt 1.000 USD - Ảnh 1.

Ảnh: Tùng Lê.

Việc mất đi 1 ngòi nổ quan trọng tại vòng chung kết U23 châu Á đem đến sự lo lắng cho HLV Alexsandre Gama. Ông từng chia sẻ: “Chúng tôi đã mất đi một cầu thủ quan trọng vào tháng 1/2020 bởi chiếc thẻ đỏ ấy. Đây là vấn đề rất lớn đối với U23 Thái Lan. Nhưng dù sao, chúng tôi cũng phải tiến lên phía trước”.

Vòng chung kết U23 châu Á sẽ diễn ra trên chính quê hương của Supachai vào đầu năm 2020. Lễ bốc thăm chia bảng sẽ được AFC ấn định trong thời gian tới với sự tranh tài của 16 đội bóng, chia thành 4 bảng đấu. 

Đình Trọng nắm chặt tay thầy Lee mặt cười hớn hở trước giờ bóng lăn