Thương tâm: Cha ôm con 7 tháng tuổi tẩm xăng tự thiêu ngày đầu năm mới ở Tiền Giang

Thiên Kim, Theo Pháp luật và Bạn đọc 19:19 02/01/2021

Người đàn ông 38 tuổi bất ngờ ẵm con trai 7 tháng tuổi ra trước nhà rồi dùng xăng tưới lên, tự thiêu mình và đứa bé.

Chiều 2/1, lãnh đạo Bệnh viện (BV) đa khoa khu vực Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) cho biết, vừa qua nơi đây đã tiếp nhận 2 trường hợp bị bỏng nặng.

Theo đó, nạn nhân là ông H.Q.Đ. (38 tuổi, ngụ xã Tam Bình, huyện Cai Lậy) và một bé trai 7 tháng tuổi, là con ông Đ. Điều đáng nói là chính ông Đ. tự tay thiêu mình và con ruột, dẫn đến hậu quả đau lòng.

Thời điểm được đưa vào BV vào sáng 1/1, ông Đ. bị bỏng toàn thân, cháy đen vùng đầu trong khi bé trai được xác định bỏng 20% cơ thể, bỏng nặng bộ phận sinh dục.

Thương tâm: Cha ôm con 7 tháng tuổi tẩm xăng tự thiêu ngày đầu năm mới ở Tiền Giang - Ảnh 1.

Một trường hợp trẻ bỏng nặng điều trị tại BV nhi đồng ở TP.HCM

Sau ít phút cấp cứu, ông Đ. tử vong vì vết thương quá nặng, được trả về cho gia đình lo hậu sự. Trong khi đó, bé trai được chuyển lên một BV Nhi đồng ở TP.HCM.

Khai thác lời kể, phía gia đình cho biết sáng xảy ra sự việc họ phát hiện ông Đ. ôm con trai ra trước nhà. Bất ngờ người cha lấy can xăng lớn ra, tưới lên mình và con rồi bật hộp quẹt châm lửa đốt.

Lý do người cha tự thiêu được cho là nhiều khả năng liên quan đến chuyện nợ nần, hoàn cảnh khó khăn.

Hiện nguyên nhân sự việc đang được lực lượng chức năng xã Tam Bình, huyện Cai Lậy điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày