Thực hư chuyện tuyển Việt Nam đá giao hữu với Iraq để Đình Trọng "tẩy" thẻ đỏ, kịp dự vòng loại World Cup 2022

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 08:11 30/01/2020

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn chưa có bất kỳ xác nhận nào về việc đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với Iraq vào ngày 26/3, chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo đó, báo chí Tây Á đưa tin đội tuyển Iraq muốn đá giao hữu với Việt Nam. Thời gian vào ngày 26/3 và địa điểm là SVĐ Gò Đậu (Bình Dương). Trận giao hữu quốc tế này nhằm giúp đội tuyển Việt Nam và Iraq chuẩn bị cho trận gặp Malaysia và Hong Kong vào ngày 31/3.

Tuy nhiên, như đã nói ở trên, kế hoạch này vẫn chưa được phía VFF và Liên đoàn bóng đá Iraq xác nhận.

Thực hư chuyện tuyển Việt Nam đá giao hữu với Iraq để Đình Trọng tẩy thẻ đỏ, kịp dự vòng loại World Cup 2022 - Ảnh 1.

Đình Trọng phải nhận thẻ đỏ trong trận gặp U23 CHDCND Triều Tiên tại vòng bảng U23 châu Á 2020. Ảnh: Tiến Tuấn.

Một thông tin khác là việc nếu đội tuyển Việt Nam đá trận giao hữu này sẽ giúp trung vệ Trần Đình Trọng xoá thẻ đỏ anh gặp phải trong trận gặp U23 CHDCND Triều Tiên ở VCK U23 châu Á 2020, đồng nghĩa với việc có thể tham dự trận đấu quan trọng với đội tuyển Malaysia ở SVĐ Bukit Jalil. Tuy nhiên, thông tin này không chính xác. Đình Trọng phải chấp nhận án phạt ở một trận đấu chính thức mà ở đây là vòng loại World Cup 2022.

Chiếu theo luật của FIFA (Điều 8 khoản 2 và AFC (Điều 38 khoản 2), tại giải các lứa tuổi U châu Á, cầu thủ bị đuổi khỏi sân trong trận đấu cuối của đội tại giải, sẽ bị treo giò khi giải lứa tuổi đó được tổ chức lần tiếp theo. Nếu cầu thủ quá tuổi, án phạt không có tác dụng ở giải lứa tuổi đó thì cầu thủ này sẽ bị treo giò ở giải có lứa tuổi lớn hơn. Do đã quá tuổi tham dự U23 châu Á 2022 nên án phạt của Đình Trọng sẽ được áp dụng khi anh thi đấu cho đội tuyển Việt Nam ở một trận đấu chính thức.

FIFA và AFC tách bạch giữa giải đấu chính thức và các trận giao hữu trong việc thi hành án phạt. Chính vì vậy, dù có trận giao hữu với Iraq hay không, Đình Trọng vẫn sẽ phải nghỉ trận gặp Malaysia vào ngày 31/3.

Đình Trọng bị phạt thẻ vàng thứ hai sau một pha đánh nguội, tương đương 1 tấm thẻ đỏ trong trận U23 Việt Nam thua 1-2 trước U23 CHDCND Triều Tiên tại vòng bảng U23 châu Á 2020. Đình Trọng phải nghỉ thi đấu 1 trận còn U23 Việt Nam bị loại từ vòng bảng.  

Thực hư chuyện tuyển Việt Nam đá giao hữu với Iraq để Đình Trọng tẩy thẻ đỏ, kịp dự vòng loại World Cup 2022 - Ảnh 2.

Anh sẽ không thể tham dự trận đấu với Malaysia cùng đội tuyển Việt Nam vào ngày 31/3 tới đây. Ảnh: Tiến Tuấn.

Một trường hợp đáng chú ý là của tiền đạo Supachai Jaided của U23 Thái Lan. Anh này phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận thua 0-4 trước U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020. Tưởng chừng tiền đạo sinh năm 1998 phải nghỉ 2 trận đầu tiên của U23 Thái Lan tại VCK nhưng Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã kháng cáo thành công lên AFC.

Lý do của FAT đưa ra là do U23 Thái Lan được coi là đội chủ nhà, nghiễm nhiên có vé tới VCK U23 châu Á 2020. Chính vì vậy, các trận đấu tại vòng loại U23 châu Á 2020 với Thái Lan chỉ được coi là giao hữu nên không ảnh hưởng đến việc Supachai tham dự VCK, anh chỉ phải thi hành án phạt ở hai trận giao hữu của U23 Thái Lan sau đó.

Việc thiếu vắng Đình Trọng là tổn thất với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, bộ ba Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng vẫn được đánh giá chất lượng. Khó khăn lớn nhất là việc phải thi đấu tại SVĐ có sức chứa 80.000 chỗ ngồi là Bukit Jalil có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của đội. Tại chung kết lượt đi AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam bị lội ngược dòng và chỉ có trận hoà 2-2 trước Malaysia khi thi đấu tại đây.

Đình Trọng cùng dàn sao CLB Hà Nội thích thú với món ăn tuổi thơ.