Thua tan nát trước tuyển Việt Nam, báo Indonesia cay đắng "vạch tội" đội nhà

HOÀNG NGUYỄN, Theo Pháp luật&Bạn đọc 15:56 08/06/2021

Có nhiều điểm yếu chí mạng, không khó hiểu khi tuyển Indonesia thua đậm tuyển Việt Nam đêm qua.

ĐT Indonesia chắc chắn đã hiểu được sức mạnh của Việt Nam là như thế nào sau trận thua 0-4 tối qua trên sân Al-Maktoum. Trước thầy trò HLV Park Hang-seo, đội bóng xứ Vạn đảo không thể làm gì khác ngoài việc nằm chịu trận. Các pha lập công của Tiến Linh, Quang Hải, Công Phượng và Văn Thanh khiến cho CĐV Indonesia khó lòng vui nổi.

Thất bại tối qua cũng làm sự tự tin của Indonesia biến mất vài ngày sau khi họ cầm hòa được Thái Lan. Tờ CNN Indonesia đã nêu ra 3 vấn đề của đội nhà từ trận thua tan tác này:

1. Sự yếu kém của hàng tấn công

Trận đấu với ĐT Việt Nam là một bằng chứng rõ nét hơn cho khả năng dứt điểm tồi tệ của những cầu thủ tấn công Indonesia. Trong trận đấu đêm qua, Kushedya Hari Yudo, Saddam Gaffar và Mursalim Rafli được trao cơ hội lĩnh xướng hàng công nhưng không ai trong số họ biết cách điền tên mình lên bảng tỉ số.

Kushedya thậm chí đã được sử dụng từ trận gặp Thái Lan nhưng cầu thủ của Arema FC vẫn chưa biết ghi bàn là gì. Tuy nhiên, cũng không thể hoàn toàn trách một mình cầu thủ này khi hàng tiền vệ của Indonesia bế tắc trong việc triển khai bóng trước thầy trò HLV Park Hang-seo.

Saddam là người có cơ hội tốt nhất trong những phút cuối. Ấy vậy mà cú đá tồi tệ của tiền đạo này trong tình huống lộn xộn trước khung thành Tấn Trường chỉ đưa bóng đi vọt xà.

2. Suy giảm sự tập trung

Độ tập trung của cầu thủ Indonesia khi đối mặt với ĐT Việt Nam thực sự là một vấn đề lớn. Evan Dimas và các đồng đội đã thi đấu rất tập trung trong hiệp 1. Điều này khiến cho các Ngôi Sao Vàng tỏ ra lúng túng trong việc ghi bàn mặc dù Việt Nam tỏ rõ sự áp đảo về thế trận.

Nhưng sự tập trung này đã không được duy trì ở hiệp 2. Sau khi Việt Nam có bàn mở tỉ số, cầu thủ Indonesia liên tục để mất bóng và khả năng điều phối bóng của họ cũng suy giảm đáng kể. Chính vì vậy 3 bàn thua còn lại mà đoàn quân của HLV Shin Tae-yong phải nhận đã đến như một lẽ đương nhiên.

Thua tan nát trước tuyển Việt Nam, báo Indonesia cay đắng vạch tội đội nhà - Ảnh 1.

Tận dụng sai lầm của Indonesia, ĐT Việt Nam liên tục nổ súng vào khung thành đối phương

3. Không thể tìm được một tiền vệ phòng ngự lí tưởng

HLV Shin Tae-yong hoàn toàn không tìm ra một cầu thủ đá tiền vệ phòng ngự lí tưởng trong hai trận ông dẫn dắt Indonesia tại VL World Cup 2022. Kadek Agung và Rachmat Irianto, những người được giao trọng trách lại thể hiện vô cùng thiếu thuyết phục.

Ngoại trừ bàn thắng vào lưới Thái Lan, vai trò của Kadek Agung như là một người phá lối tấn công của đối thủ lại không thực sự tốt. Tệ hơn cả người đồng đội, Irianto liên tục để mất bóng và thực hiện những đường chuyền sai địa chỉ trong trận gặp Việt Nam.

Những lỗi này diễn ra liên tục khiến Indonesia thường xuyên bị Việt Nam gây áp lực trong hiệp đấu đầu tiên. May mắn thay, các cầu thủ khác đã kịp thời bọc lót khiến ĐT Việt Nam không thể giành hoàn toàn lợi thế ở thời điểm đó. Và cho đến hiệp 2 thì Indonesia của HLV Shin không chịu nổi nữa. Họ sụp đổ.